
Thời gian qua, thể thao thành tích cao của Khánh Hòa tiếp tục duy trì sự ổn định, khẳng định vị thế của mình ở đấu trường quốc gia. Trong đó, các môn: bóng chuyền trong nhà, bóng chuyền bãi biển, võ cổ truyền, kick boxing… đạt được chuỗi thành tích khá ấn tượng.
Thời gian qua, thể thao thành tích cao của Khánh Hòa tiếp tục duy trì sự ổn định, khẳng định vị thế của mình ở đấu trường quốc gia. Trong đó, các môn: bóng chuyền trong nhà, bóng chuyền bãi biển, võ cổ truyền, kick boxing… đạt được chuỗi thành tích khá ấn tượng.
Năm 2016, ngay tại vòng 1 giải vô địch bóng chuyền quốc gia, Sanest Khánh Hòa tiếp tục khẳng định sức mạnh khi giành vị trí đầu bảng xếp hạng, giành vé vào tranh Cúp Hùng Vương tại Phú Thọ và lần đầu tiên đoạt cúp. Tháng 5-2016 lần đầu tiên đăng cai giải vô địch bóng chuyền trẻ toàn quốc, đội bóng trẻ Sanna Khánh Hòa đã thi đấu xuất sắc và đoạt cúp, trở thành đội 3 lần liên tiếp đăng quang chức vô địch ở cấp độ trẻ. Cũng là thi đấu bóng chuyền, các vận động viên (VĐV) đội bóng chuyền bãi biển Sanna Khánh Hòa đã khởi đầu mùa giải khá thành công khi giành cú đúp cúp vô địch ở cả 2 nội dung nam, nữ trong khuôn khổ Tour 1 giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc. Điều thú vị, cú đúp này của Sanna Khánh Hòa giành được trên đất Hải Phòng, nơi được coi là cái nôi của môn bóng chuyền bãi biển cả nước.
![]() |
| Đội bóng chuyền trẻ Sanna Khánh Hòa giành cúp trên sân nhà |
Các môn thể thao khác cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, đội bóng đá U19 Khánh Hòa đã thi đấu xuất sắc, giành huy chương (HC) đồng và giải phong cách tại vòng chung kết U19 quốc gia. Đội bóng Sanest Tourist Khánh Hòa giành vị trí á quân tại giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia (diễn ra tại Đà Nẵng). Qua đó, đóng góp 6 cầu thủ xuất sắc vào thành phần đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho Đại hội Thể thao bãi biển châu Á, dự kiến tổ chức vào tháng 9 tại Đà Nẵng. Trong khi đó, ở các môn võ, đội tuyển võ cổ truyền tỉnh tiếp tục cho thấy khả năng cạnh tranh HC ở đấu trường quốc gia khi giành được 2 HC vàng, 6 HC bạc và 2 HC đồng tại giải toàn quốc; môn võ vovinam giành 2 HC bạc tại giải vô địch các đội mạnh; kick boxing giành 1 HC vàng, 2 HC đồng tại giải cúp các câu lạc bộ…
Ông Trần Quang Thường, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, hầu hết các đội tuyển thể thao thành tích cao của trung tâm được cử tham gia các giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt kết quả cao. Cụ thể, các đội tuyển tỉnh được cử đi tham gia 17 giải, trong đó có 16 giải quốc gia, 1 giải quốc tế (Giải vô địch điền kinh trẻ Đông Nam Á tại Thái Lan); đạt được 80 bộ HC các loại (22 HC vàng, 29 HC bạc và 29 HC đồng); số VĐV đạt đẳng cấp gồm 25 VĐV (kiện tướng có 9 VĐV, cấp 1 có 16 VĐV). Về công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng VĐV trẻ bổ sung cho các đội tuyển, trung tâm đào tạo được 436 VĐV, trong đó có 313 VĐV tập trung, 123 VĐV thi đấu nghiệp dư.
Tuy nhiên, theo ông Thường, hiện nay công tác đào tạo, tập luyện, tuyển chọn VĐV, cử các đội tuyển tham gia thi đấu còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn kinh phí. Trong khi đó, chính sách đãi ngộ của tỉnh dành cho VĐV tài năng đặc biệt vẫn chưa có, vì vậy rất khó để giữ chân người tài cũng như tuyển chọn VĐV trẻ. Hiện tại, sân điền kinh trung tâm vẫn chưa hoàn chỉnh để đưa vào sử dụng... Do vậy, trung tâm rất mong nhận được sự quan tâm hơn nữa từ các cấp chính quyền, ngành chức năng và các mạnh thường quân trong việc đầu tư, bổ sung kinh phí, giúp các đội tuyển, VĐV thể thao thành tích cao an tâm tập luyện, thi đấu để đóng góp tài năng, sức lực của mình cho thành tích chung của thể thao tỉnh.
AN NHIÊN





