11:07, 26/07/2016

Thể thao Khánh Hòa: "Khát" tuyến vận động viên trẻ

Tuy hàng năm công tác tìm kiếm, đào tạo tuyến vận động viên trẻ, tài năng vẫn duy trì mức độ ổn định, nhưng do thiếu cơ chế mang tính đặc thù, đặc biệt là chế độ đãi ngộ thu hút nhân tài nên ngành Thể thao tỉnh vẫn đứng trước thực trạng "khát" tuyến vận động viên trẻ.

Tuy hàng năm công tác tìm kiếm, đào tạo tuyến vận động viên (VĐV) trẻ, tài năng vẫn duy trì mức độ ổn định, nhưng do thiếu cơ chế mang tính đặc thù, đặc biệt là chế độ đãi ngộ thu hút nhân tài nên ngành Thể thao tỉnh vẫn đứng trước thực trạng “khát” tuyến VĐV trẻ.


Theo đánh giá của ngành Thể thao tỉnh, hiện công tác đào tạo VĐV, huấn luyện viên (HLV); thành tích về huy chương các môn ở mảng thể thao thành tích cao vẫn duy trì mức độ ổn định. Tuy nhiên, trong số các môn được coi là thế mạnh của tỉnh được tập trung đầu tư để tham gia thi đấu tại các giải vô địch, trẻ quốc gia và cạnh tranh huy chương trong giai đoạn này chỉ có một số ít môn đạt yêu cầu, đó là bóng đá (futsal, bãi biển, 11 người), bóng chuyền (trong nhà, bãi biển). Còn lại các môn: điền kinh, bóng bàn, taekwondo, karatedo... gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí đang có chiều hướng giảm sút.

 

Bóng chuyền trong nhà, một trong số ít môn làm tốt công tác đào tạo trẻ
Bóng chuyền trong nhà, một trong số ít môn làm tốt công tác đào tạo trẻ


Trong kỳ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 7 (năm 2014), ngành Thể thao Khánh Hòa đạt 27 bộ huy chương các loại, xếp vị trí 26/65 tỉnh, thành, ngành trong cả nước, tụt 1 bậc so với vị trí thứ 25 ở kỳ đại hội trước (năm 2010). Nguyên nhân cốt lõi của sự sa sút ấy chính là thiếu hụt lứa VĐV trẻ kế cận. Chẳng hạn, đối với các môn: quần vợt, bóng bàn, điền kinh, sau lứa VĐV được coi là thế hệ vàng của thể thao Khánh Hòa trên các đấu trường quốc gia, quốc tế gắn liền với các tên tuổi: Kim Trang, Kiến Quốc, Phạm Đình Khánh Đoan…, hiện nay, các môn này đang cho thấy khoảng trống ngày càng lớn về nguồn lực. Trong đó, sau nhiều năm nỗ lực duy trì tuyến tỉnh, đến nay, bộ môn quần vợt chính thức giải tán. Ở môn điền kinh nói chung và việt dã nói riêng, tuy nhiều năm liền các thành viên đội tuyển tỉnh vẫn đem về hàng loạt huy chương vàng, bạc, đồng, nhất toàn đoàn ở các giải đấu nằm trong hệ thống quốc gia, song theo bà Huỳnh Thị Cúc, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh, trong kỳ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 8 (năm 2018) sắp tới, điền kinh Khánh Hòa sẽ không dễ có thành tích vì lứa trẻ có đào tạo cũng thiếu trước, hụt sau và chưa đủ tầm.

 

Đồng chí Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Ngành Thể thao tỉnh cần xây dựng kế hoạch đầu tư các môn thể thao thành tích cao một cách chi tiết, cụ thể theo hướng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để đạt được hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải. Bên cạnh duy trì thành tích ở một số môn mạnh như: bóng chuyền, bóng đá, cần đề ra chiến lược thu hút nhân tài, nguồn kinh phí thông qua hình thức xã hội hóa ở một số môn thể thao có tiềm năng.

Theo ông Trần Quang Thường, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh, hiện công tác đào tạo, tập luyện, tuyển chọn VĐV, cử các đội tuyển tham gia thi đấu ở hầu hết các môn thể thao tỉnh còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn kinh phí. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do ngành chưa có kế hoạch, định hướng phát triển theo hướng lâu dài; nguồn kinh phí hạn hẹp, sự đầu tư dàn trải; sự phối hợp giữa các cấp, ngành thiếu đồng bộ; chính sách đãi ngộ của tỉnh dành cho VĐV tài năng đặc biệt, các chế độ hỗ trợ cho VĐV sau nhiều năm cống hiến, giải nghệ, chữa trị chấn thương trong quá trình thi đấu… chưa có. Thêm vào đó, một phần do tâm lý của các bậc phụ huynh hiện nay không muốn con em mình theo nghiệp thể thao, nên dù các HLV có tìm kiếm được VĐV tài năng thì cũng khó giữ chân các em ở lại.


Để vực dậy ngành Thể thao tỉnh nói chung, thành tích các môn thể thao nói riêng và phấn đấu cải thiện vị trí bảng xếp hạng trong kỳ Đại hội thể dục thể thao toàn quốc 2018 sắp tới (nằm trong tốp 20 đơn vị mạnh cả nước), ngay từ bây giờ, thể thao Khánh Hòa cần sự quan tâm của các cấp, ngành, sự chung tay của cộng đồng.


AN NHIÊN