05:07, 29/07/2016

Kẻ tám lạng, người nửa cân

Đều là những đội bóng trung bình ở V-League, trận đấu giữa Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam và QNK Quảng Nam trên sân Nha Trang vào chiều 30-7 được đoán định là khá cân bằng. Tuy nhiên, cách tiếp cận trận đấu của 2 đội thì lại có sự khác nhau không nhỏ.

Đều là những đội bóng trung bình ở V-League, trận đấu giữa Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam (KH-BVN) và QNK Quảng Nam trên sân Nha Trang vào chiều 30-7 được đoán định là khá cân bằng. Tuy nhiên, cách tiếp cận trận đấu của 2 đội thì lại có sự khác nhau không nhỏ.


Tuy không hẳn là một đội bóng dựa vào nội lực khi thành phần cầu thủ chủ yếu đến từ địa phương khác, nhưng QNK Quảng Nam vẫn giữ được chất khẳng khái của người xứ Quảng trong cách tiếp cận trận đấu của mình. Luôn nhập trận với sở thích tràn lên tấn công, các học trò của Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã từng tạo nên nhiều trận đấu theo cách điên rồ nhất. Kiểu như lên Gia Lai thắng đội chủ nhà tới 4-1 ở vòng 13; rồi ngay sau đó là trận hòa 3-3 khi tiếp đón đội bóng Sài Gòn, trận đấu mà QNK Quảng Nam đã dẫn trước tới 3 bàn cho đến phút 85 của trận đấu, nhưng lại để cho đối thủ kịp gỡ lại 3 bàn trong những phút ít ỏi còn lại. Đến vòng 15, trên sân Thanh Hóa, QNK Quảng Nam dẫn trước tới 4 lần nhưng rồi để đội chủ nhà kịp ghi bàn gỡ hòa trong những tích tắc cuối cùng của thời gian bù giờ… Tất cả như chứng minh đội bóng đang được dẫn dắt bởi Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc dường như đã vào sân là hướng đến mục tiêu tối thượng là ghi bàn nhiều hơn đối thủ. Có lẽ vì thế mà QNK Quảng Nam là một trong số ít đội bóng ở V-League dành hẳn 2 suất ngoại binh cho hàng tiền đạo.

 

Hy vọng các cầu thủ Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam sẽ được “lệnh” tấn công trong trận đấu với QNK Quảng Nam
Hy vọng các cầu thủ Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam sẽ được “lệnh” tấn công trong trận đấu với QNK Quảng Nam


Trái ngược với đội khách, Sanna KH-BVN đến với bóng đá bằng thái độ thận trọng hơn. Những thất bại ở quá khứ cùng với hoàn cảnh hiện tại khiến cho những người làm bóng đá Khánh Hòa hiểu rằng họ không thể phiêu lưu như trước nữa, cái thời mang biệt danh “vua trụ hạng” hay danh xưng “ngổ ngáo” để chỉ một cách chơi không ngán ngại bất cứ đối thủ nào. Giờ đây, yếu tố phòng ngự kín kẽ được ưu tiên trên hết. Một khi Sanna KH-BVN chấp nhận phòng ngự thì rất khó để có thể ghi bàn vào lưới đội bóng này. Nhưng ở chiều ngược lại, khi đã bị dẫn bàn thì Sanna KH-BVN dường như lại gặp rất nhiều khó khăn để có thể tìm kiếm bàn gỡ. Hoặc trong một trận đấu mà đối phương dường như không đủ lực tấn công, các cầu thủ Sanna KH-BVN vẫn rất khó để có thể giải quyết trận đấu bằng sự lạnh lùng cần có của mình. Đơn cử như trong trận tiếp Đồng Tháp mới đây nhất, đội bóng miền Tây khi đã suy giảm nhiều về thể lực, lối chơi cũng không còn tràn lên sân đối phương, một thế trận hoàn toàn chủ động đã thuộc về Sanna KH-BVN nhưng trận đấu vẫn kết thúc với tỷ số hòa.


Với riêng QNK Quảng Nam, thật khó đoán định khi đối đầu với đội bóng này. Trong 3 lần gặp nhau trước,  mỗi bên đều có 1 chiến thắng và 1 trận hòa. Nhưng trước khi nghĩ đến một kết quả tốt trước đội khách đang có phong độ cao, có lẽ Sanna KH-BVN phải cải thiện hơn nữa khả năng ghi bàn của mình. Đội bóng phố biển đang là 1 trong 4 đội ghi ít bàn thắng nhất sau 17 vòng đấu ở V-League 2016. Nhất là khi Sanna KH-BVN đang xây dựng lối chơi phòng ngự phản công, mà chỉ có khả năng tận dụng tốt thời cơ mới có thể tạo nên khác biệt. Ngoại trừ cái tên Uche vẫn duy trì được hiệu suất ghi bàn đều đặn, nhiều cái tên còn lại của Sanna KH-BVN đã khá lâu rồi không còn giữ được hiệu suất ghi bàn như mong đợi, nhất là trong những tình huống được đồng đội tạo cho cơ hội ngon ăn.


2 đội đang cách nhau 3 điểm trên bảng xếp hạng. Một chiến thắng sẽ giúp Sanna KH-BVN san lấp về điểm số, qua đó tiếp tục duy trì được lợi thế trong khoảng giữa của bảng xếp hạng. Đã 6 vòng đấu gần đây, những người yêu mến đội bóng Sanna KH-BVN mới chỉ 1 lần được hưởng niềm vui chiến thắng. Mọi chiến thắng đều quan trọng và được khích lệ. Nhưng cách tiếp cận trận đấu mới là chìa khóa giúp cho khán giả đến sân. Bởi một đội bóng chơi quá cẩn trọng đôi khi lại phản tác dụng. Theo thông tin từ phòng vé, trận đấu giữa Sanna KH-BVN và Đồng Tháp ở vòng 17 trên sân Nha Trang cách đây 1 tuần, số lượng vé bán được ít nhất kể từ khi Sanna KH-BVN trở lại với mái nhà V-League. Một chút mạo hiểm, tấn công đẹp mắt trong trận cầu với đội bóng được đánh giá ngang cựa như QNK Quảng Nam có lẽ là cần thiết với Sanna KH-BVN trong thời điểm này.


H.Đ