
Cuối tháng 7, đoàn điền kinh Khánh Hòa sẽ tham dự giải điền kinh quốc tế mở rộng tại TP. Hồ Chí Minh. Đây được coi là cơ hội tốt để đoàn vận động viên điền kinh tỉnh thử sức, tích lũy kinh nghiệm, qua đó có sự rà soát lực lượng để chuẩn bị cho các giải quốc gia trong năm.
Cuối tháng 7, đoàn điền kinh Khánh Hòa sẽ tham dự giải điền kinh quốc tế mở rộng tại TP. Hồ Chí Minh. Đây được coi là cơ hội tốt để đoàn vận động viên (VĐV) điền kinh tỉnh thử sức, tích lũy kinh nghiệm, qua đó có sự rà soát lực lượng để chuẩn bị cho các giải quốc gia trong năm.
Theo thông tin từ Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, dự kiến cuối tháng 7, giải điền kinh quốc tế truyền thống TP. Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 23 sẽ diễn ra với hơn 400 VĐV của hơn 30 đoàn VĐV các tỉnh, thành, ngành và các quốc gia khác tham gia tranh tài. Theo nhận định của giới chuyên môn, đây là giải đấu có chất lượng cao, quy tụ đông đủ những gương mặt VĐV xuất sắc nhất của các đoàn điền kinh trong nước như: Thanh Hóa, Quân đội, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội. Chẳng hạn, ở nội dung 100m nữ có VĐV trẻ Lê Thị Mộng Tuyền (TP. Hồ Chí Minh). Giới chuyên môn cũng đang trông đợi sự thể hiện phong độ của những gương mặt “vàng” ở các nội dung trong cuộc đụng độ với các VĐV quốc tế ở giải đấu này như: Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) 400m nữ; Nguyễn Trọng Hinh (Thanh Hóa) 100m nam; Nguyễn Văn Lai (Quân đội) 5.000m nam; nội dung đi bộ có Nguyễn Thị Thanh Phúc (Đà Nẵng)…
![]() |
| Các vận động viên điền kinh Khánh Hòa trong một buổi tập chuẩn bị cho các giải đấu |
Tham dự giải lần này, điền kinh Khánh Hòa có 17 VĐV nam, nữ tranh tài ở 14 nội dung, gồm: 100m, 200m, tiếp sức 4x100m, 4x200m, 4x400m, nhảy xa, nhảy 3 bước, 5.000m, 10.000m, đi bộ… nam, nữ. Trong đó, sự kỳ vọng tập trung vào một số nội dung với sự góp mặt của những VĐV trẻ từng đạt được thành tích tốt ở các giải quốc gia. Cụ thể, VĐV Trần Anh Cường (sinh năm 1997), nội dung 100m nam, từng giành huy chương bạc giải trẻ, huy chương đồng giải vô địch quốc gia mùa giải năm ngoái; VĐV Phan Văn Thành (sinh năm 1997), nội dung 200m nam, đạt huy chương đồng giải trẻ toàn quốc 2015; Nguyễn Thị Khánh Quyên (sinh năm 1998), huy chương đồng nội dung đi bộ 5.000m nữ giải trẻ toàn quốc 2015… Thêm vào đó, trước thềm giải đấu này, các VĐV nam trẻ Khánh Hòa như: Trần Anh Cường, Phan Văn Thành, Phạm Trung, Phạm Dương Minh cũng đã đạt được kết quả khá mỹ mãn với chiếc huy chương đồng ở nội dung tiếp sức 4x200m nam tại giải vô địch điền kinh cúp tốc độ Thống Nhất (diễn ra vào cuối tháng 3 năm nay). Đây sẽ là động lực lớn để các VĐV đội tuyển phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất ở giải đấu sắp tới.
Bà Huỳnh Thị Cúc - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh, Trưởng đoàn điền kinh Khánh Hòa cho biết, về thực lực, đoàn VĐV điền kinh tỉnh khó có thể cạnh tranh thứ hạng cao với các đoàn mạnh trong nước cũng như các đoàn quốc tế. Song, kết quả của giải đấu này sẽ là điều kiện cho điền kinh Khánh Hòa rà soát, định hình lực lượng tuyến trẻ để chuẩn bị cho những năm tiếp theo. Tuy nhiên, theo bà Cúc, vấn đề khó khăn hiện nay của điền kinh Khánh Hòa vẫn là câu chuyện thiếu lực lượng kế cận. Bởi đã khá lâu, điền kinh Khánh Hòa không còn lứa VĐV nào đủ sức tiệm cận với cấp độ đội tuyển quốc gia như các địa phương khác. Lực lượng VĐV đam mê theo nghề ngày càng hiếm hoi, kinh phí đầu tư hạn hẹp là một trong những nguyên nhân khiến điền kinh tỉnh chật vật. Mặc dù những năm qua, điền kinh Khánh Hòa nói chung, nội dung việt dã nói riêng vẫn đạt được những kết quả tốt ở các giải quốc gia như: việt dã Báo Tiền Phong, việt dã leo núi Bà Rá…, tuy nhiên chẳng thấm vào đâu so với mặt bằng chung của cả nước. “Chính vì vậy, việc tham dự giải quốc tế TP. Hồ Chí Minh mở rộng năm nay sẽ là một cơ hội hiếm để các VĐV cọ xát, tích lũy kinh nghiệm ở một sân chơi lớn trong điều kiện chúng ta còn nhiều khó khăn, thiếu thốn”, bà Cúc nói.
AN NHIÊN





