
Trong khi ở các trung tâm thành phố, thị xã, hoạt động thể thao hè dành cho học sinh diễn ra khá sôi nổi, thì tại khu vực nông thôn, các em chịu nhiều thiệt thòi do điều kiện còn nhiều thiếu thốn.
Trong khi ở các trung tâm thành phố, thị xã, hoạt động thể thao hè dành cho học sinh diễn ra khá sôi nổi, thì tại khu vực nông thôn, các em chịu nhiều thiệt thòi do điều kiện còn nhiều thiếu thốn.
Nắm bắt nhu cầu vui chơi, tham gia các hoạt động thể dục thể thao của trẻ em trong dịp hè, Nhà Thiếu nhi tỉnh mở khá nhiều lớp thể thao với các môn như: võ thuật (karatedo, taekwondo, võ cổ truyền), cầu lông, bóng đá, bóng rổ… thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Tại lớp dạy bóng rổ do thầy Nguyễn Nam Thanh phụ trách, chúng tôi chứng kiến hàng chục em từ 6 đến 9 tuổi đang đùa nghịch với trái bóng. Thầy Nam Thanh cho biết, hiện nay, môn bóng rổ hè do thầy phụ trách có hơn 160 em tham gia, được chia làm 6 lớp. Đặc biệt, năm nay có khá nhiều em nhỏ tham gia tập luyện. Chị Nguyễn Thị Thúy (phường Phước Hải) cho biết: “Tranh thủ dịp hè, tôi đăng ký cho con tham gia các hoạt động thể dục thể thao để cháu vừa chơi, vừa gặp gỡ thêm bạn và rèn luyện sức khỏe. Cháu cũng tỏ ra yêu thích môn bóng rổ”.
![]() |
| Thiếu nhi tham gia lớp bóng rổ hè tại Nhà Thiếu nhi tỉnh |
Trung tâm Tập luyện và Thi đấu thể thao Nha Trang cũng tổ chức khá nhiều lớp thể thao hè như: bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, cờ vua, bắn cung, bóng bàn, aerobic, bơi lội và các môn võ thuật, thu hút hơn 1.000 thiếu nhi tham gia. Ở thị xã Ninh Hòa, việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao hè dành cho thiếu nhi cũng sôi nổi không kém. Theo lãnh đạo ngành Thể thao thị xã, dịp hè này, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã tổ chức các lớp dạy bóng đá, cầu lông, võ thuật, thu hút hơn 700 em tham gia. Đặc biệt, hiện nay, thị xã đang tổ chức lớp dạy bơi cho 200 em lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng ngay tại hồ bơi của trung tâm.
Trong khi đó, tại các thôn, xã, do điều kiện kinh tế còn khó khăn, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn nên thiếu nhi ở đây có rất ít sân chơi. Ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã Ninh Hòa cho biết, theo quy hoạch của thị xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới, tại các xã, phường đều có đất dành riêng xây dựng các công trình văn hóa, thể thao. Tuy nhiên, hiện nay, chỉ có xã Ninh Thọ xây dựng được trung tâm và tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em, các xã, phường còn lại đều đang chờ. Trong khi đó, hiện nay, một số địa phương ở Ninh Hòa các khu vui chơi dành cho thiếu nhi đã xuống cấp, bỏ hoang do thiếu kinh phí đầu tư, bảo quản. Mặt khác, kinh phí dành cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao ở khu vực xã, phường hiện nay rất thấp (20.000 đồng/cháu) nên gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức hoạt động vui chơi cho các em. Đây cũng là thực trạng chung của hầu hết các địa phương trong tỉnh, khiến trẻ em khu vực nông thôn chịu nhiều thiệt thòi.
Thực tế, tỉnh và các ngành chức năng luôn quan tâm tạo ra những sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi. Trong các công văn chỉ đạo triển khai Tháng hành động Vì trẻ em hàng năm, UBND tỉnh đều yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí và huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi cho trẻ em, đặc biệt là các công trình trường, lớp học, nhà ở bán trú, cơ sở vật chất, thiết bị vui chơi giải trí, sân chơi cho trẻ em tại cộng đồng, trường học. Vì vậy, các địa phương cần chủ động huy động các nguồn lực, dành một khoản kinh phí đầu tư cho các sân chơi; chỉ đạo các cơ sở đoàn - đội tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, thu hút con em địa phương tham gia sinh hoạt.
AN NHIÊN




