11:05, 19/05/2016

Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam: Hướng đến chiến thắng

Tiếp đối thủ Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 11 V-League trên sân nhà vào chiều 21-5, Sanna Khánh Hòa Biển Việt Nam đang quyết tâm giành 3 điểm trọn vẹn. Đó là một mục tiêu có cơ sở khi so sánh cả về lực lượng lẫn phong độ hiện tại của 2 đội.

Tiếp đối thủ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở vòng 11 V-League trên sân nhà vào chiều 21-5, Sanna Khánh Hòa Biển Việt Nam (KH-BVN) đang quyết tâm giành 3 điểm trọn vẹn. Đó là một mục tiêu có cơ sở khi so sánh cả về lực lượng lẫn phong độ hiện tại của 2 đội.


Đội bóng HAGL mùa giải này không còn lâm vào cảnh hụt hơi như mùa trước. Những “cậu bé” của học viện HAGL - JMG có vẻ như đã chững chạc hơn khá nhiều, cùng với từng mảnh ghép phù hợp, 11 điểm sau 10 vòng đấu là một thành quả chấp nhận được dành cho các học trò của Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn. Tuy nhiên, có vẻ như phong độ trên sân khách của HAGL không thật sự tốt. Ngoài chiến thắng tưng bừng 5-0 trước đội bóng Sài Gòn (lúc bấy giờ là Câu lạc bộ Hà Nội) vào ngày khai màn V-League 2016, 4 lần làm khách tiếp theo, đội bóng đến từ Pleiku không giành thêm bất cứ điểm số nào.

 

Bên cạnh Uche, Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam còn có mũi khoan lợi hại là Quốc Chí
Bên cạnh Uche, Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam còn có mũi khoan lợi hại là Quốc Chí


Trong những chiến thắng của mình, người ta nhắc nhiều đến cái tên Osmar đang trở thành chân sút chủ lực của HAGL. Chỉ mới trở lại sau chấn thương, phải đến vòng đấu thứ 4 Osmar mới hoàn toàn sung sức để thi đấu cho HAGL, nhưng trong 6 vòng đấu đã qua, Osmar đã ghi tới 5 bàn thắng cho đội bóng này. Trong đó, có những pha lập công của Osmar giúp cho HAGL giành các chiến thắng quan trọng để duy trì thứ hạng trên bảng xếp hạng. Bởi vậy, tuy sở hữu khá nhiều ngòi nổ trong đội hình, nhưng Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn cũng không giấu giếm ý đồ xây dựng lối chơi xoay quanh cầu thủ này. Thế nhưng, tiền đạo người Brazil chắc chắn sẽ không có mặt trong lần làm khách trên sân Nha Trang vào chiều 21-5, bởi Osmar đã bị chấn thương khá nặng ở vòng trước khi HAGL tiếp đón Long An trên sân nhà.


Vốn không có được kết quả tốt mỗi khi thi đấu trên sân khách, lại thiếu vắng chân sút chủ lực, HAGL đang chịu nhiều thất thế hơn so với chủ nhà Sanna KH-BVN. Tuy nhiên, phong độ của các học trò Huấn luyện viên Võ Đình Tân thời gian gần đây cũng không còn ổn định như mùa giải trước. Đặc biệt, khả năng dứt điểm kém đang là một bài toán nan giải khi Sanna KH-BVN chủ yếu chơi phòng ngự phản công, số cơ hội trong một trận đấu không nhiều, khiến cho nhiệm vụ giành chiến thắng trở nên khó khăn hơn. Nhất là khi Uche bị bắt chết, các mũi nhọn khác không phải không có cơ hội tạo khác biệt nhưng tỷ lệ thành công trong các pha dứt điểm là điều còn phải cải thiện nhiều.


Trong những trận gần đây, Huấn luyện viên Võ Đình Tân đã sử dụng Lâm Ti Phông nhiều hơn ở hành lang 2 cánh. Tiền vệ người Quảng Ngãi cũng đã ít nhiều để lại dấu ấn, nhất là khi Sanna KH-BVN chuyển sang chiến thuật đan chuyền phù hợp với cách chơi của Lâm Ti Phông. Lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội trên sân Nha Trang, Lâm Ti Phông đã lập cú đúp, góp phần quan trọng trong chiến thắng 3-1 của Sanna KH-BVN trước HAGL ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải trước. Một ngòi nổ khác đã khẳng định được chỗ đứng, đó là Quốc Chí với khả năng đột phá cũng như bứt tốc ở cự ly ngắn cực tốt sẽ là mũi khoan lợi hại bên hành lang còn lại. Tất nhiên, không thể không nhắc đến cái tên Uche luôn tạo nên khác biệt khi trận đấu rơi vào thế trận giằng co. Bên cạnh đó, Văn Thanh, Út Cường, Văn Triền… với cách chơi thiên về tấn công sẽ xuất hiện nhiều hơn ở khu vực 16m50 của đối phương.


Dẫu vậy, trong cách chơi phất dài của mình, dàn tiền vệ khá mạnh của Sanna KH-BVN chủ yếu đảm trách nhiệm vụ thu hồi bóng, rồi hướng đến cái đầu của Uche nhiều hơn là tổ chức phối hợp mảng miếng để tạo nên khoảng trống. Cách chơi này phù hợp khi đối thủ của Sanna KH-BVN mạnh hơn, nhưng trước một HAGL được đánh giá ngang cựa, khi Sanna KH-BVN tự tin với khả năng phối hợp của mình, họ có thể tạo nên khác biệt mà không phải trông chờ quá nhiều vào một cầu thủ nào.


Đã nhận 5 trận thua kể từ đầu mùa, Sanna KH-BVN đang rơi dần về phía cuối bảng xếp hạng. Một chiến thắng lúc này, trước đối thủ đang so kè về điểm số với mình không chỉ là quyết tâm mà còn là nhiệm vụ Ban huấn luyện Sanna KH-BVN đặt ra cho các cầu thủ, nhất là khi họ được chơi trên sân nhà và không thiếu vắng cầu thủ nào vì chấn thương hay thẻ phạt.


H. Đ