10:05, 05/05/2016

Sanna KH – BVN quyết có điểm trước Cần Thơ

Nếu thêm một trận thua, đội bóng phố biển sẽ rơi vào vòng xoáy của cuộc chiến trụ hạng, sẽ đánh mất khá nhiều cái chất ngổ ngáo của mình. Vì thế, một chiến thắng vào lúc này trước đội khách Cần Thơ vào chiều 7-5 là hết sức cần thiết nhằm vực lại tinh thần toàn đội.

Nếu thêm một trận thua, đội bóng phố biển sẽ rơi vào vòng xoáy của cuộc chiến trụ hạng, sẽ đánh mất khá nhiều cái chất ngổ ngáo của mình. Vì thế, một chiến thắng vào lúc này trước đội khách Cần Thơ vào chiều 7-5 là hết sức cần thiết nhằm vực lại tinh thần toàn đội.

 

Hy vọng Sanna KH - BVN (trái) sẽ vượt giai đoạn khó khăn này bằng một chiến thắng.
Hy vọng Sanna KH - BVN (trái) sẽ vượt giai đoạn khó khăn này bằng một chiến thắng.


Sanna KH - BVN đang quyết tâm cải thiện thành tích sau 3 trận toàn hòa và thua. Ở vòng 9 V-League, Sanna KH - BVN tiếp tục được chơi trên sân nhà 19/8 Nha Trang. Nhưng việc vượt qua đối thủ XSKT Cần Thơ không hề là nhiệm vụ dễ dàng đối với đội bóng phố biển. Nhất là trong thời điểm có vẻ như đội bóng Tây Đô đang thăng hoa bằng lối chơi rực lửa của mình. FLC Thanh Hóa có thể là ứng viên của chức vô địch, nhưng đội bóng miền Tây đã vượt qua một cách giòn giã với chiến tích 5-2. Đến cả Sông Lam Nghệ An cũng không phải là đối thủ và 2 “gã hàng xóm” Đồng Tháp - Long An đều là túi điểm của các học trò HLV Vũ Quang Bảo. Nhiều người đã nhớ đến Quân Khu 4, một đội bóng mà vị chiến lược gia người Nghệ An này từng dẫn dắt cách đây hơn 6 năm, đội bóng áo lính ngày ấy và Cần Thơ bây giờ đang có được một tinh thần thi đấu trên cả sức mình. Mỗi thời khắc bóng lăn đều là những giây phút mà người ta thấy đội trưởng Trần Chí Công và các đồng đội chiến đấu như những người lính thực thụ. Quân Khu 4 ngày ấy và XSKT Cần Thơ bây giờ, ít nhất là cho đến trước vòng đấu này, dường như đã vào sân với một tâm niệm không thắng thì thua, chủ trương thủ hòa là điều gì đó khá xa lạ. Bởi thế mà 8 vòng đấu đã qua, Cần Thơ thắng 4 trận, để thua 4 trận, chưa có bất cứ trận hòa nào.


Khác với đội khách, chủ nhà Sanna KH - BVN đến với mọi trận đấu bằng tâm thế của một đội bóng cửa dưới, mọi tình huống trên sân đều hướng đến mục tiêu không để thủng lưới rồi mới nghĩ đến chuyện ghi bàn vào lưới đối phương. Các học trò HLV Võ Đình Tân đã có một sự khởi đầu khá tốt bằng lối chơi tử thủ - phất dài của mình. Nhưng thời gian gần đây, có vẻ như Sanna KH - BVN không còn muốn mang danh vua hòa nữa, thay vào đó, những cầu thủ có thiên hướng tấn công đã ra sân nhiều hơn. Những Đình Kha, Viết Đàn, Văn Triền, Quốc Chí, Văn Thanh, Út Cường… đều là mẫu cầu thủ lao lên phía trước đã được sử dụng khá nhiều. Ngay cả trung vệ Zarour cũng được lệnh tràn lên khu vực 16m50 của đối phương trong phần nhiều thời gian của trận đấu.


Tất nhiên khi chấp nhận tăng cường hàng công, khả năng phòng ngự của Sanna KH - BVN sẽ phải đặt trong tình trạng mong manh hơn nhiều. Đặc biệt là trong lần tiếp đón đội bóng Sài Gòn ở vòng đấu trước, khi mà khả năng tấn công của Sanna KH - BVN chưa thể hóa giải thành bàn thắng, hàng phòng ngự của đội bóng phố biển đã phải hứng chịu những đợt phản công sắc sảo của đối thủ để chịu thua 0-2. Lúc này, người ta nhắc nhiều đến cái tên Uche trong trận đấu ấy. Nếu có tiền đạo người Nigeria này, ắt hẳn Sanna KH - BVN sẽ không cần phải phân phối quá nhiều lực lượng cho mặt trận tấn công. Để không bị hớ hênh nơi tuyến phòng ngự mỗi lúc mất bóng. Nhưng có một điều dường như đội chủ sân Nha Trang đang muốn làm mới mình bằng việc học cách lấy tấn công làm phòng ngự, dần thay thế cho lối chơi tử thủ vốn chắc chắn trên sân. Điều đó mang lại một vị trí tốt trên bảng xếp hạng nhưng lại ít chiếm được cảm tình từ các khán đài. Tất nhiên trong quá trình đổi thay, Sanna KH - BVN sẽ phải đánh đổi nhiều thứ, bao gồm cả những thất bại.


Nhưng nếu như tiếp tục nhận thêm một trận thua nữa khi đối đầu với Cần Thơ, Sanna KH - BVN sẽ hết sức khó khăn bởi vòng đấu sau đó, họ phải đến làm khách trước một Hải Phòng đang thách thức tất cả bằng việc chễm chệ trên đỉnh bảng xếp hạng với khoảng cách 7 điểm so với đội xếp nhì. Vượt qua Hải Phòng trên sân Lạch Tray lúc này là nhiệm vụ quá khó. Vì vậy, trong những toan tính của mình, có lẽ các học trò của HLV Võ Đình Tân sẽ phải tạm hy sinh con đường “tấn công hóa” mà đội bóng đang bắt đầu dựng xây để trở về với lối chơi phòng ngự quen thuộc của mình nhằm đảm bảo có điểm trước khi nghĩ đến chiến thắng trước một Cần Thơ dễ thở hơn so với Hải Phòng sau đó. Chiến thắng, hoặc chí ít là một trận hòa sẽ giúp cho Sanna KH - BVN duy trì được vị thế nhóm giữa bảng xếp hạng của mình trước khi phải đối diện với các đối thủ khó khăn hơn.


H.Đ