12:04, 27/04/2016

Karatedo Khánh Hòa: Nguy cơ tụt hậu

Thiếu hụt vận động viên có chất lượng chuyên môn ở mảng thành tích cao đang là thực tế của bộ môn karatedo tỉnh Khánh Hòa, trong khi phong trào của môn thể thao này ở cơ sở không phải là yếu.

Thiếu hụt vận động viên (VĐV) có chất lượng chuyên môn ở mảng thành tích cao đang là thực tế của bộ môn karatedo tỉnh Khánh Hòa, trong khi phong trào của môn thể thao này ở cơ sở không phải là yếu.


Phong trào thì rộng


Trong số các môn võ thuật ở tỉnh, karatedo có chặng đường phát triển khá dài. Năm 1984, tại điểm tập Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, võ sư Nguyễn Tuấn Kiệt đã đứng ra mở lớp dạy võ đầu tiên ở Nha Trang với chỉ vài môn sinh. Đây được coi là cái nôi khởi nguồn cho sự hình thành và phát triển của môn karatedo ở Khánh Hòa. Theo một số võ sư kỳ cựu, những ngày đầu phát triển, phong trào karatedo của tỉnh gặp muôn vàn khó khăn trong việc chiêu mộ môn sinh và tưởng chừng như không thể đứng vững. Tuy nhiên, với sự tâm huyết, kiên trì của những người thầy đầu tiên như võ sư Kiệt, đến năm 1987, một ban huấn luyện karatedo đã được ra đời. Đến năm 1997, UBND tỉnh cho phép thành lập Hội Karatedo Khánh Hòa với 9 thành viên. Từ đó đến nay, phong trào karatedo tỉnh phát triển rộng khắp.

 

Một tiết mục biểu diễn quyền của các võ sinh tại giải karatedo  các nhóm tuổi tỉnh năm 2016
Một tiết mục biểu diễn quyền của các võ sinh tại giải karatedo các nhóm tuổi tỉnh năm 2016


Ông Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch Hội Karatedo Khánh Hòa cho biết, hiện nay, phong trào karatedo tỉnh phát triển mạnh và trải đều khắp các huyện, thị xã, thành phố. Theo thống kê, toàn tỉnh có khoảng 25 câu lạc bộ, điểm tập, chi hội với số lượng môn sinh theo tập thường xuyên dao động từ 600 - 800 người, trong đó nổi bật là câu lạc bộ karatedo ở Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi và các chi hội như: Nha Trang, Cam Ranh, Diên Khánh, Ninh Hòa. Bên cạnh việc thu hút các võ sinh theo tập ở các điểm tập, hàng năm, Hội Karatedo tỉnh, chi hội các địa phương đã phối hợp với ngành Thể thao, ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức các cuộc thi lên đai, giải đấu các nhóm tuổi nhằm có sự đánh giá chất lượng môn sinh. Chẳng hạn, cuối tháng 3-2016, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức giải karatedo các nhóm tuổi tỉnh đã thu hút hơn 130 VĐV tham gia. Theo ông Vinh, so với giải đấu năm 2015, giải đấu năm nay đã ghi nhận sự đầu tư hơn của các đơn vị tham dự ở chất lượng các môn sinh tranh tài. Điều đó được thể hiện rõ ở thành tích huy chương các đơn vị, trong đó dẫn đầu là Nha Trang với 12 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng; Cam Lâm đạt 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 3 huy chương đồng; Cam Ranh đạt 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc.


Thành tích cao gặp khó


Ông Phạm Ngọc Thương, Huấn luyện viên Trưởng bộ môn karatedo Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh cho biết, hiện đội tuyển karatedo tỉnh đang gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển chọn lứa VĐV chất lượng, cũng như duy trì thành tích ở các giải đấu quốc gia. Những năm gần đây, thành tích của karatedo Khánh Hòa ở các giải đấu lớn có chiều hướng sa sút. Cụ thể, ở mùa giải 2015, karatedo tỉnh chỉ đạt thành tích khiêm tốn với 1 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Theo lý giải của ông Phạm Ngọc Thương, nguyên nhân của sự giảm sút ấy một phần do các VĐV kỳ cựu như Trần Quốc Tiến, võ sĩ từng mang về những chiếc huy chương vàng quý giá cho karatedo Khánh Hòa tại các giải trẻ, cúp câu lạc bộ quốc gia, suất tham dự SEA Game 25… nghỉ thi đấu; một phần do lứa VĐV trẻ bây giờ chưa đạt tới trình độ tiệm cận của các bậc đàn anh.


“Tuy phong trào karatedo ở tỉnh phát triển khá mạnh, song việc đầu tư nâng cao chất lượng VĐV ở các đơn vị, địa phương vẫn chưa được chú trọng nhiều. Bởi lẽ, hàng năm, qua kênh phong trào, đội tuyển karatedo tỉnh cũng chọn lựa được từ 10 - 12 VĐV lứa tuổi 14 - 15 để đưa lên tuyển. Tuy nhiên, chỉ sau vài ba tháng tập luyện, trình độ các VĐV này không đáp ứng được yêu cầu và đành phải trả về”, ông Thương nói.


Có thể thấy, công tác đào tạo, tuyển chọn VĐV của môn võ karatedo ở tỉnh đang dần tự tạo ra một khoảng cách. Nếu không có sự nhìn nhận một cách thấu đáo, sự gắn kết trong mối quan hệ tương hỗ của những người có trách nhiệm ở cả 2 mảng phong trào lẫn thành tích cao, karatedo Khánh Hòa sẽ có nguy cơ tụt hậu.


AN NHIÊN