10:08, 25/08/2015

Thể thao phong trào ở các địa phương: Tín hiệu tích cực

Khoảng cách, sự chênh lệch về trình độ trong các hoạt động thể thao phong trào giữa khu vực thành phố với các huyện vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang được rút ngắn.

Khoảng cách, sự chênh lệch về trình độ trong các hoạt động thể thao phong trào giữa khu vực thành phố với các huyện vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang được rút ngắn.


Cách đây 5 năm, TP. Nha Trang luôn được coi là địa phương đi đầu trong hoạt động thể thao phong trào của tỉnh. Bởi nơi đây không chỉ có đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của người dân, mà còn là nơi đăng cai tổ chức nhiều sự kiện thể thao cấp tỉnh, cấp quốc gia; có nhiều thuận lợi trong việc tuyển chọn, huấn luyện vận động viên các đội tuyển tham gia thi đấu của ngành Thể thao thành phố. Do vậy, dù ở phương diện nào, từ tổ chức các hoạt động thể thao phong trào, cử đoàn vận động viên tham gia các giải đấu cấp tỉnh... TP. Nha Trang luôn là đơn vị có thành tích cao nhất. Điều này đã tạo ra sự chênh lệch về trình độ giữa thành phố với các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

 

Giải bóng đá bãi biển tỉnh ghi nhận sự phát triển của đội bóng các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh
Giải bóng đá bãi biển tỉnh ghi nhận sự phát triển của đội bóng các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh


Tuy nhiên, khi đời sống người dân được nâng cao, nhu cầu rèn luyện sức khỏe cũng như tổ chức các hoạt động thể thao phong trào ở các cấp, ngành, địa phương ngày càng được chú trọng hơn. Hiện nay, các hoạt động thể thao phong trào cấp tỉnh ở các môn như: võ thuật, cờ vua, cờ tướng, bóng đá, bóng chuyền... đang dần được đưa về các huyện, thị xã, vùng sâu, vùng xa và điều đó đã tạo điều kiện, động lực thúc đẩy sự phát triển phong trào ở các địa phương.


2 năm trở lại đây, tuy còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí hoạt động nhưng cùng với sự quan tâm của các cấp, ngành, địa phương, thể thao phong trào ở các huyện, vùng sâu, vùng xa như: Vạn Ninh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh... đã có sự phát triển khá mạnh mẽ. Chẳng hạn như ở môn bóng đá bãi biển (BĐBB) phong trào, sự phát triển vượt bậc của 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh. Đây là những địa phương mà các điều kiện về cơ sở vật chất, tập luyện và thi đấu còn nhiều khó khăn. Trong hầu hết các giải BĐBB tỉnh được tổ chức hàng năm, 2 địa phương này luôn cử đội bóng tham dự đầy đủ, và ở giải BĐBB tỉnh năm nay, đội bóng huyện Khánh Vĩnh đã vượt qua các đội bóng Nha Trang, Vạn Ninh để đăng quang chức vô địch, trong khi đội bóng huyện Khánh Sơn cũng giành được vị trí thứ ba. Ông Đỗ Văn Nam, cán bộ phụ trách thể thao huyện Khánh Vĩnh chia sẻ: “Nếu không có sự đam mê, nhiệt huyết của những người làm công tác thể thao, các cầu thủ đối với phong trào nói chung, môn BĐBB nói riêng thì những huyện miền núi như Khánh Sơn, Khánh Vĩnh khó có thể bì kịp các huyện khác”. Ngoài môn BĐBB, năm nay, tại giải bóng đá futsal tỉnh, một lần nữa đơn vị Nha Trang, nơi quy tụ những tinh anh của bóng đá futsal phong trào tỉnh cũng đã sẩy chân trước đội bóng huyện Vạn Ninh.


Thành công của các đội bóng đá futsal, bóng đá bãi biển ở các huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và Vạn Ninh đã cho thấy những dấu hiệu tích cực trong hoạt động thể thao phong trào tỉnh nói chung và các huyện nói riêng trong sự phát triển của ngành Thể thao tỉnh.


AN NHIÊN