
Ở nhiều phương diện, bóng đá Đà Nẵng luôn được đánh giá cao hơn một bậc so với Khánh Hòa. Tuy nhiên, những lần đối đầu giữa 2 đội bóng ở 2 địa phương luôn diễn ra một cách sòng phẳng, quyết liệt.
Ở nhiều phương diện, bóng đá Đà Nẵng luôn được đánh giá cao hơn một bậc so với Khánh Hòa. Tuy nhiên, những lần đối đầu giữa 2 đội bóng ở 2 địa phương luôn diễn ra một cách sòng phẳng, quyết liệt.
Ở V-League, SHB Đà Nẵng vẫn luôn được định danh là một “đại gia”, không phải vì những bản hợp đồng bom tấn, nhiều cầu thủ ngôi sao, mà bởi đội bóng sông Hàn trong 4 mùa gần đây chưa bao giờ bật khỏi top 4 mỗi khi kết thúc mùa giải. Dưới thời của Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức, bóng đá Đà Nẵng luôn có một vị thế khiến tất cả các đội còn lại của V-League phải e dè khi giáp mặt. Cùng với những đội bóng như: Sông Lam Nghệ An, T&T Hà Nội, Becamex Bình Dương, SHB Đà Nẵng là một gương mặt gạo cội ở V-League.
Nhiều người nói vui rằng, lần gặp gỡ này giữa Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam (KH-BVN) và SHB Đà Nẵng như “kẻ cắp gặp bà già”. Trong khi đội bóng sông Hàn có sự tinh ranh, dạn dày, mức độ khéo léo của một “kẻ cắp”, thì đội bóng phố biển vẫn là tân binh còn chút ngây ngô, không biết sợ là gì của một “bà già”. Sự so sánh khá thú vị này cũng có cái lý của nó, bởi SHB Đà Nẵng là đội bóng mạnh, dày dạn trận mạc. Trong khi đó, Sanna KH-BVN lại là đội bóng trẻ, đa phần chỉ mới lần đầu góp mặt ở giải đấu cao nhất cấp câu lạc bộ. Có lẽ, chính vì chưa kinh qua nên các cầu thủ phố biển dường như không ngán ngại bất kỳ đối thủ nào. Đối với Sanna KH-BVN, ngoại trừ Đồng Tháp và Cần Thơ cùng thi đấu với nhau ở giải hạng Nhất mùa trước, tất cả các đội còn lại đều là đối thủ mới mẻ. Mỗi đối thủ sẽ phải có những đối sách khác nhau, nhưng Huấn luyện viên Võ Đình Tân đã cực kỳ thành công khi xây dựng nên một phong cách, lối chơi phát huy tối đa sở trường của từng cầu thủ. Ở đó, phong cách phòng ngự khoa học, phản công sắc sảo làm nền móng chủ đạo. Họ đã thành công khi có một vị trí cực tốt trên bảng xếp hạng.
Ở lượt đi, Sanna KH-BVN đã có được 1 điểm trên sân Chi Lăng. Và trận đấu vào lúc 17 giờ ngày 23-8 trên sân Nha Trang, Sanna KH-BVN đang tràn trề hy vọng và được đặt nhiều kỳ vọng vượt qua đối thủ SHB Đà Nẵng để bay cao hơn nữa trên con đường thành công của mình. Được biết, cả 4 trận rời xa sông Hàn ở lượt về, SHB Đà Nẵng thua cả 4 trận. Điều này như tiếp thêm niềm tin cho Sanna KH-BVN có thể làm nên chuyện.
Dẫu vậy, SHB Đà Nẵng vẫn còn đó bóng dáng của một đội bóng nhiều năm liền nằm trong nhóm “big four” của V-League. Vòng đấu gần đây nhất, một Đồng Tâm Long An có hàng phòng ngự cũng như lối chơi rất khó chịu cũng bị SHB Đà Nẵng cho vào lưới nhặt bóng tới 7 lần...
Niềm tin là điều kiện cần có trong mỗi trận đấu, nhưng cách tiếp cận như thế nào trước đối thủ có lẽ là điều được Sanna KH-BVN đặt ra khi gặp lại SHB Đà Nẵng. Do đó, đội bóng chủ nhà cần một tinh thần thi đấu tập trung cao độ, một thế trận chặt chẽ.
H.Đ




