
V-League cho đến thời điểm này như thể một giấc mơ đối với Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam. Họ đang ở vị trí cao trên bảng xếp hạng và có quyền mơ về một tấm huy chương đầu tiên cho bóng đá Khánh Hòa ở V-League.
V-League cho đến thời điểm này như thể một giấc mơ đối với Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam (KH-BVN). Họ đang ở vị trí cao trên bảng xếp hạng và có quyền mơ về một tấm huy chương đầu tiên cho bóng đá Khánh Hòa ở V-League. Muốn được như vậy, trước hết, Sanna KH-BVN phải vượt qua những đối thủ vừa tầm, một trong số đó có trận làm khách trên sân Cần Thơ vào 16 giờ 30 ngày 16-8.
Giải bóng đá Vô địch quốc gia - Toyota 2015 đã bước vào những chặng cuối. Cuộc chiến trụ hạng đang ở hồi gay cấn nhất, trong đó 3 đội bóng đang vật lộn để trụ hạng là: Cần Thơ, Đồng Nai và Hoàng Anh Gia Lai. Điều khá thú vị là Sanna KH-BVN sẽ lần lượt gặp cả 3 đội cuối bảng. Khi một đội bóng gặp cả 3 đội có nguy cơ rớt hạng, không ít người nhìn nhận rằng, Sanna KH-BVN có thể thắng vang dội với đối thủ này mà nương chân với đối thủ khác để cứu nguy vị trí rớt hạng.
Tuy nhiên, gạt bỏ những nghi ngại ấy, Ban huấn luyện Sanna KH-BVN trong những phát biểu của mình vẫn cương quyết nói không với việc nhường điểm hay nương chân. Quan điểm của đội bóng trước sau như một, đó là: Gây dựng lại bóng đá Khánh Hòa chẳng có gì khác hơn ngoài con đường nỗ lực, thi đấu hết mình mỗi giây phút trên sân với mục tiêu cao nhất. Đội bóng còn có trách nhiệm “kéo” khán giả đến sân sau một quãng thời gian bóng đá Khánh Hòa bị biến mất trên bản đồ bóng đá quốc nội...
Thế nhưng, việc phải gặp các đội cuối bảng thực chất lại khiến cho Sanna KH-BVN khó đá hơn so với các đối thủ khác. Bởi ngoài tinh thần thi đấu thì kết quả tích lũy thêm điểm lại là thước đo gần như duy nhất để cụ thể hóa những tuyên bố của đội. Trong lần trao đổi mới đây, Ban huấn luyện Sanna KH-BVN cũng xác định, nhiều vị trí trong đội đều là cầu thủ trẻ, nếu không vững rất có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi những vấn đề bên ngoài sân cỏ. Kể cả trong thi đấu, việc đối diện với một đối thủ có nguy cơ rớt hạng, trong khi mình đã nằm ở khu vực an toàn đôi khi lại tác động đến tinh thần thi đấu của một số vị trí trên sân. Đó là điều mà Ban huấn luyện cũng như các cầu thủ Sanna KH-BVN đang tích cực quán triệt nhằm hướng đến mục tiêu thi đấu với quyết tâm cao nhất.
Còn nhớ, trên sân Nha Trang, Sanna KH-BVN đã có chiến thắng “4 sao” trước đội bóng Cần Thơ. Đó là một trong những trận cầu mà các học trò của Huấn luyện viên Võ Đình Tân đã chơi cực kỳ xuất sắc, không hẳn bởi 4 lần làm tung lưới đối phương, mà ở đó còn có một màn trình diễn về khả năng phối hợp nhóm đẹp mắt. Giờ đây, Cần Thơ vẫn thế, đang “đội sổ” về số lần bị thủng lưới, đang có số bàn thắng rất khiêm nhường và một vị trí bấp bênh trên bảng xếp hạng. Chặng đường tới đây, trong cuộc chiến trụ hạng, mục tiêu giành kết quả tốt là nhiệm vụ đã được đặt ra. Nếu phải tìm một đối thủ có thể chơi được trong cuộc chiến ấy, rõ ràng Sanna KH-BVN là một cái tên phù hợp (bởi cũng là phận tân binh), đều có chất lượng đội hình không chênh lệch nhau là mấy. Vì vậy, trận cầu ngày 16-8, Cần Thơ có quyền nghĩ đến 3 điểm khi tiếp đón Sanna KH-BVN trên sân nhà. Nhưng ngược lại, có thể vì tấm huy chương mà Sanna KH-BVN sẽ vượt qua những đối thủ như Cần Thơ.
H.Đ




