06:08, 29/08/2015

Học để "chơi cho ra chơi"

Cách mạng Tháng Tám thành công trên toàn quốc, tiêu biểu là cuộc biểu tình giành chính quyền ngày 19-8-1945 tại Bắc Bộ Phủ - Hà Nội.

Chơi thể thao rèn luyện sức khỏe, đó là mục tiêu lớn, cốt yếu nhất của những ai yêu mến và đang chọn cho mình những môn thể thao để chơi. Có lẽ cũng vì chữ “chơi” ấy mà bất cứ ai cũng có thể tham gia theo kiểu: chơi rồi sẽ biết. Dễ thấy nhất trong việc chơi rồi sẽ biết có lẽ là trong bóng đá. Chẳng ai đòi hỏi bất cứ điều kiện, một người yêu thích môn thể thao vua có thể xỏ giày ra sân cỏ, thậm chí không cần giày cũng chơi được. Hầu hết dân “đá phủi” đều có chung suy nghĩ: “Đá riết rồi quen, quen rồi biết thế nào là khống chế, rê dắt, chuyền và sút, chẳng ai chỉ dạy cho bất cứ chút kỹ thuật cá nhân hay chiến thuật nào cả...”.

 

Một buổi học của các học viên Trung tâm Đào tạo bóng đá cộng đồng DBS - Khánh Hòa
Một buổi học của các học viên Trung tâm Đào tạo bóng đá cộng đồng DBS - Khánh Hòa


Nói chung, trước đây, khi nói về những môn thể thao có gắn từ chơi trong đó như: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền, tennis..., đa số các vận động viên nghiệp dư đều “quen tay” trước khi tiếp cận đến mức độ “trăm hay”. Nhưng xu hướng hiện tại, để chơi cho ra chơi cũng cần phải qua trường lớp đàng hoàng. Một huấn luyện viên bóng bàn chia sẻ với chúng tôi, việc tự biết học hỏi và chơi một môn thể thao nào đó, nếu có nhu cầu học nâng cao sẽ không dễ dàng, vì phần lớn đều đã “quen tay”, trong số đó không ít động tác sai cơ bản, việc sửa lại những động tác này cho đúng kỹ thuật là không hề dễ dàng. Cho nên ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, hầu hết những người chơi thể thao còn lại trình độ chỉ dừng ở mức nào đó, không phát triển thêm được.


Có lẽ, chính vì điều đó mà khá nhiều lớp thể thao cơ bản đã dần được mở ra không chỉ hướng đến mục tiêu phát triển phong trào thể thao, mà còn nhằm cụ thể hóa xu thế “chơi cho ra chơi” trong các môn thể thao đó. Ở Nha Trang, gần đây, những người yêu thích bóng bàn tỏ ra khá hào hứng với việc tay vợt vàng Đoàn Kiến Quốc mở câu lạc bộ bóng bàn ở Trường Tiểu học Phước Tiến. Đối tượng chính hướng đến là những em nhỏ lần đầu tiên cầm vợt. “Luyện tập bóng bàn để chơi tốt, thậm chí thi đấu đều cần phải có người chỉ dạy ngay từ đầu và càng sớm càng tốt, vì còn nhỏ sẽ dễ uốn nắn, rèn luyện kỹ năng ngay từ đầu để có trình độ cơ bản tốt rồi mới phát triển nâng cao” - tay vợt Đoàn Kiến Quốc chia sẻ.


Gần đây hơn, cặp đôi vũ sư Minh Đức - Hoàng Quyên cùng một số vũ công ở những bộ môn khác đã hình thành lớp funny kids tại Nhà Thiếu nhi tỉnh. Đó là một lớp học “ưu tiên” cho các em nhỏ luyện tập yoga, zumba, aerobic, chương trình giảm cân, khiêu vũ thể thao... Theo vũ sư Hoàng Quyên, việc mở các lớp học giúp cho bộ môn này đến được với nhiều người hơn, góp phần phát triển phong trào của các bộ môn này tại Khánh Hòa... Vào trung tuần tháng 8 vừa qua, tại Hội thi tài năng và thể dục thể thao các nhà thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa lần thứ 3, năm 2015, các học viên của lớp funny kid đã giành được 1 huy chương vàng ở môn yoga biểu diễn và 1 huy chương đồng ở môn khiêu vũ thể thao. Hẳn nhiên, khi được học cùng với các vũ sư nổi tiếng, có bằng cấp được quốc gia công nhận, các học viên, đặc biệt là các em nhỏ lần đầu tiên làm quen với những bộ môn này sẽ được “chuẩn hóa” ngay từ đầu.


Còn vào ngày 22-8-2015, Trung tâm Đào tạo bóng đá cộng đồng DBS - Khánh Hòa đã chính thức đi vào hoạt động tại sân bóng đá Đa Quốc (Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Nha Trang). Theo đại diện trung tâm này: “Đây không chỉ là nơi đào tạo và huấn luyện các em nhỏ từ 6 đến 16 tuổi có khả năng và đam mê bóng đá, mà còn là nơi giúp các em rèn luyện sức khỏe, tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật cao, từ đó làm tiền đề để các em có thể tự tin và trưởng thành hơn”. Điều quan trọng là các em sẽ được trau dồi kỹ năng với trái bóng, chiến thuật thi đấu đồng đội và nhiều hoạt động bổ ích khác.


Chỉ trong một thời gian ngắn, những lớp đào tạo thể thao phong trào này đã và đang thu hút được đông đảo người tham gia tập luyện, nhất là các em nhỏ đã được phụ huynh quan tâm đầu tư cho học, luyện tập đàng hoàng để “chơi cho ra chơi”. Hy vọng, trong một tương lai gần, chất lượng chuyên môn của các giải đấu thể thao phong trào sẽ được nâng lên đáng kể khi có sự góp mặt của những học viên đã được đào tạo bài bản hơn so với thế hệ trước đây.


H.Đ