
Với việc chỉ có khoảng 10.000 vé xem trận đội tuyển bóng đá Việt Nam và Manchester City được bán trực tiếp tới tay người hâm mộ, đây được đánh giá là một cơ hội lớn để dân phe vé trong nước tung hoành.
Với việc chỉ có khoảng 10.000 vé xem trận đội tuyển bóng đá Việt Nam (ĐTVN) và Manchester City (M.C) được bán trực tiếp tới tay người hâm mộ, đây được đánh giá là một cơ hội lớn để dân phe vé trong nước tung hoành.
Bất ngờ với những thông báo từ Ban tổ chức
Ông bầu Đỗ Quang Hiển từng lên tiếng khẳng định giá vé trận đấu giữa ĐTVN và M.C (diễn ra ngày 27-7 tại sân Mỹ Đình) sẽ rẻ hơn hoặc ngang bằng với giá vé trận đấu giữa ĐTVN và Arsenal cách đây 2 năm. Tuy nhiên, theo thông báo chính thức từ VFF, giá vé trận đấu này đắt hơn rất nhiều so với dự kiến trước đó. Theo đó, giá vé xem trận M.C đá giao hữu tại Mỹ Đình có 4 mức, lần lượt là 600.000, 1 triệu, 1,5 triệu và 1,8 triệu đồng. Mức giá vé này đắt hơn nhiều so với mức 400.000, 700.000, 1 triệu và 1,5 triệu đồng của trận đấu với Arsenal năm 2013.
 |
| Xếp hàng mua vé |
Chưa hết sốc về mức giá vé thuộc hàng “cao nhất lịch sử” Việt Nam, các fan hâm mộ môn thể thao vua tiếp tục bị “dội gáo nước lạnh” vào tình yêu bóng đá của mình khi Ban tổ chức trận đấu cho biết chỉ có khoảng 10.000 vé được bán trực tiếp tới tay người hâm mộ trong ngày mở bán tại sân Mỹ Đình (ngày 19-7).
Theo giải thích của VFF, sân Mỹ Đình chỉ có hơn 40.000 chỗ ngồi nhưng đã có khoảng 4 vạn vé được đặt qua đường công văn và chỉ có khoảng 1/4 số này được đáp ứng. Ngoài ra, phía SHB cũng lấy khoảng 10.000 vé cho các đối tác, VFF giữ khoảng 4.000 vé mời, còn lại là vé bán qua Tổng đài 1080. Điều này cũng có nghĩa sẽ không có nhiều người mua được vé vào sân xem M.C. Đây có thể là cơ hội “làm ăn màu mỡ” để những phe vé chuyên nhiệp hoạt động và ép giá những người hâm mộ chân chính.
Phe vé tung hoành?
Phe vé trong bóng đá không phải là điều quá xa lạ. Tuy nhiên, phe vé bóng đá ở Việt Nam lại có đặc thù riêng, đó là có thể thao túng thị trường giá vé ở những trận đấu trong nước cũng như giao hữu quốc tế.
Ở làng bóng đá nội, sau nạn phe vé tung hoành ở giải đấu U19 trong năm 2014, hẳn chúng ta chưa thể quên cảnh hàng trăm phe vé đã bao vây khu vực cửa 1A sân Lạch Tray để “đầu tư” vụ vé cho trận đấu “nóng” giữa Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai hồi tháng 1-2015. Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An tại Vinh hồi tháng 4 cũng trở thành mảnh đất màu mỡ để dân phe vé hoạt động. Theo đó, với việc Ban tổ chức chỉ bán trực tiếp 2.000 vé, vé xem trận đấu này đã được dân phe đẩy lên từ 7 đến 10 lần so với mệnh giá phát hành.
Với những trận đấu giao hữu quốc tế, đây là “miếng bánh” ngon để dân phe vé kiếm lời. Còn nhớ dân phe vé đã hét giá gấp 10 lần, lên đến 7 triệu đồng cho một cặp vé xem các “vũ công Samba” thi đấu tại Mỹ Đình khi đội hình các ngôi sao Olympic Brazil sang Việt Nam năm 2008. Năm 2013, khi Arsenal đá giao hữu tại Mỹ Đình, chỉ vài giờ sau khi VFF trả vé qua đường công văn, các phe vé trận đấu này đã xuất hiện nhan nhản trên sân Hàng Đẫy, Mỹ Đình và rất nhiều tin rao bán vé của trận đấu trên các trang mạng xã hội...
Trở lại với trận đấu giữa ĐTVN và M.C, với việc BTC chỉ bán trực tiếp 10.000 vé cho người hâm mộ bắt đầu từ ngày 19-7, đây có thể sẽ là một dịp để dân phe vé tung hoành. Và nhiều khả năng một lần nữa sẽ có một phần rất lớn số vé được mua qua đường công văn của các doanh nghiệp sẽ được mang ra thị trường chợ đen.
Trao đổi với báo giới mới đây, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh khẳng định Ban tổ chức cũng như những bên liên quan đã và đang nỗ lực hết sức để hạn chế vấn nạn phe vé trên thị trường chợ đen. Tuy nhiên, cũng chính ông Hoài Anh thừa nhận vấn nạn phe vé là việc ngoài tầm kiểm soát của Ban tổ chức.
Như vậy, các fan hâm mộ bóng đá chân chính chắc chắn sẽ phải chờ rất lâu nữa để mua được giá vé gốc xem những thần tượng của mình thi đấu.
HOÀNG NAM
(Thể thao Việt Nam)