02:05, 22/05/2015

Chuyện về danh sách đội tuyển

Thời gian qua, chuyện ông Toshiya Miuralên danh sách của 2 đội tuyển, một là tuyển Việt Nam với nhiệm vụ tham gia trận đấu với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018, một là tuyển U23 với nhiệm vụ dự SEA Games 28

Thời gian qua, chuyện ông Toshiya Miuralên danh sách của 2 đội tuyển, một là tuyển Việt Nam với nhiệm vụ tham gia trận đấu với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018, một là tuyển U23 với nhiệm vụ dự SEA Games 28 (mà U23 Thái Lan cũng là đối thủ chính) đã tạo nên không ít ồn ào trên các phương tiện truyền thông chỉ bởi vì một việc, cầu thủ nào phù hợp với danh sách nào.

 

Những cầu thủ trẻ như Công Phượng, Văn Toàn nên tập trung cho đấu trường SEA Games 28.
Những cầu thủ trẻ như Công Phượng (phải), Văn Toàn nên tập trung cho đấu trường SEA Games 28.


Vẫn như mọi khi, 2 vấn đề được nhiều người chú ý tới nhất đó là việc chấn thương của các cầu thủ khi lên tuyển, và “số phận” của các cầu thủ từ lò Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG  thuộc biên chế của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai như Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn… Cũng như giai đoạn đầu khi huấn luyện viên Toshiya Miura nắm đội tuyển U23 Việt Nam, cầu thủ chấn thương hàng loạt trong quá trình luyện tập đã không phải là chuyện  gì lạ. Có luyện tập, là phải có chấn thương, đó là chuyện tất yếu trong thể thao, đặc biệt dưới điều kiện các cầu thủ Việt Nam chưa được tích lũy đầy đủ thể lực, cho có được điều kiện thể chất tốt nhất khi luyện tập ở cấp độ câu lạc bộ. Tuy sẽ có một số cầu thủ giỏi vì chấn thương trong luyện tập mà không thể thi đấu, nhưng có mất ắt có được, sự cải thiện về mặt thể lực trong khi thi đấu của các cầu thủ Việt Nam đã có sự tiến bộ một cách rõ rệt. Vậy người hâm mộ, câu lạc bộ có “xót” cầu thủ cũng dễ hiểu, nhưng mọi người phải nhìn nhận một điều, các cầu thủ đang được khắc phục nhược điểm của họ, khi mà đối thủ là những Thái Lan, Malaysia… nổi tiếng với lối chơi đầy sức mạnh.


Vấn đề được tập trung nhất trong giai đoạn này, đó chính là những cái tên trên danh sách tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2018 và tuyển U23 dự SEA Games 28. Đại đa số những ý kiến đó là quan tâm tới việc các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai có được đưa vào danh sách tuyển Việt Nam hay không, và những cựu binh nào là “xứng đáng” được đưa vào danh sách hơn họ. Trước khi nói về vấn đề này, phải xác định được một điểm mấu chốt, đó là mặt trận nào sẽ được ưu tiên hơn. Rất hiển nhiên, sân chơi World Cup vẫn là quá tầm đối với đội tuyển Việt Nam, mục tiêu của việc tham dự vòng loại World Cup thực ra trọng tâm vẫn là lọt qua vòng loại Asian Cup 2019 (do vòng loại Asian Cup sẽ lấy từ kết quả vòng loại World Cup khu vực châu Á). Trong khi đó, mục tiêu của bóng đá nam tại SEA Games 28 là huy chương vàng. Qua đó, nặng nhẹ giữa 2 mục tiêu chúng ta có thể thấy rõ. Một điểm nữa đó là vòng loại World Cup là một chuỗi trận lâu dài, không cần thiết phải để cho các cầu thủ trẻ U23 phải phân chia sức lực thi đấu trên cả 2 mặt trận vòng loại World Cup và SEA Games 28.


Do đó, những Công Phượng, Văn Toàn… không cần thiết phải có mặt trong đội hình tuyển Việt Nam vào thời điểm này. Việc họ cần làm, đó là tập trung cho SEA Games 28, tập trung cho mục tiêu huy chương vàng khả thi hơn là cho một vòng loại World Cup vượt quá sức, chỉ tham gia lấy kinh nghiệm sau khi hoàn thành nghĩ vụ tại SEA Games 28. Sân chơi World Cup là nên để cho những cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu làm bộ khung chính, mà trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu, ai có thể qua được những cái tên như Công Vinh, Quang Hải, Mạc Hồng Quân, Mai Tiến Thành, Văn Quyết… Và có thể thấy, lứa cầu thủ trẻ như Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn tuy có tài năng, nhưng vẫn chưa thể vượt qua được những cầu thủ đã thành danh, kinh nghiệm trận mạc nói trên.


Việc cho rằng, chỉ đá thêm 1 trận tại vòng loại World Cup là không đáng kể, nên cho các cầu thủ trẻ thi đấu học tập lại cho thấy một điều, đó là bệnh thành tích vẫn ăn quá sâu vào trong suy nghĩ của nhiều người. Tại sao phải “cố đấm ăn xôi” muốn đưa những cầu thủ trẻ vào tuyển Việt Nam, để chứng tỏ “đẳng cấp” của họ là vượt trội đàn anh sao? Nên nhớ, lí do mà Thái Lan, đối thủ chính của chúng ta tại SEA Games 28, vẫn luôn vượt chúng ta trên đấu trường bóng đá, bởi họ luôn thể hiện sự nghiêm túc trong việc định hướng mục tiêu. Liên đoàn bóng đá Thái Lan luôn xác định những mục tiêu cụ thể, đúng tầm để khắc phục những điểm yếu của họ. Cứ xem đội tuyển bóng đá nữ, sau khi xác định thua Việt Nam vì thiếu tiền đạo dứt điểm đẳng cấp, họ đã đưa một số tiền đạo có thể hình tốt qua Nhật Bản đào tạo, và kết quả đã chiến thắng đội tuyển nữ Việt Nam. Hoặc các cầu thủ Thái Lan được tập trung bồi dưỡng để có thể hình tốt, đi kèm với nền tảng thể lực, kỹ thuật tốt để hướng ra biển lớn, hướng ra tầm cỡ thế giới.


Nhìn tấm gương của Nhật Bản, Hàn Quốc đã bồi dưỡng ra lớp cầu thủ có thể hình, thể lực không thua kém gì các cầu thủ châu Âu, đã có thể xuất ngoại thi đấu tại các giải vô địch đỉnh cao trên thế giới chính là mục tiêu chung của các nước châu Á còn lại, và có vẻ như Thái Lan đã đi trước chúng ta trong vấn đề này. Việc nghiêm túc tập trung vào mục tiêu cụ thể và xác định tầm quan trọng của thể chất cầu thủ vẫn là điểm yếu của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn hiện tại. Cho nên, cách làm việc và sắp xếp nhân sự của huấn luyện viên Toshiya Miura là xác đáng, có tầm nhìn dài lâu cho tương lai bóng đá Việt Nam. Vậy nên người hâm mộ cần kiên nhẫn chờ đợi, hãy tin tưởng vào kết quả và con đường của bóng đá Việt Nam trong tương lai.


Duy Duy