
Không đặt nặng thành tích, những người làm bóng đá Khánh Hòa đến với Giải hạng Nhì quốc gia 2015 với mục tiêu tạo điều kiện cọ xát cho các cầu thủ trong quá trình đào tạo, tìm kiếm lực lượng kế thừa cho đội tuyển đang chơi ở V-League.
Không đặt nặng thành tích, những người làm bóng đá Khánh Hòa đến với Giải hạng Nhì quốc gia 2015 với mục tiêu tạo điều kiện cọ xát cho các cầu thủ trong quá trình đào tạo, tìm kiếm lực lượng kế thừa cho đội tuyển đang chơi ở V-League.
Quá trình đào tạo một lứa cầu thủ từ 11 đến 19 tuổi chủ yếu là về kỹ năng chơi bóng. Các cầu thủ khi tiệm cận đến lứa tuổi U.19 mới tập trung tối đa cho việc tiếp thu chiến thuật và bắt đầu quá trình tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, mỗi năm, lứa U.19 và U.21 cũng chỉ có một giải đấu; nếu không lọt sâu vào giải đấu đó thì các lứa trẻ này chỉ thi đấu khoảng 3-5 trận, quá ít để tích lũy kinh nghiệm và tiếp thu chiến thuật. Bởi vậy, việc Sannatech Khánh Hòa xuất hiện ở Giải hạng Nhì mùa bóng 2015 mang nhiều ý nghĩa. Trên hết, đó là sân chơi giúp cho các cầu thủ trẻ được thi đấu nhiều hơn, đồng nghĩa với việc tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn và hoàn thiện giáo án chiến thuật khác nhau trong những trận đấu với các đội bóng có lối chơi, lứa tuổi và trình độ khác nhau.
![]() |
| Trùm Tỉnh đang ngày càng chứng tỏ được tài năng của một tiền vệ tổ chức. |
Giải hạng Nhì năm nay có 2 bảng đấu, mỗi bảng 7 đội, thi đấu lượt đi và lượt về để chọn ra 2 đội xuất sắc nhất ở mỗi bảng vào bán kết. 2 đội thắng ở trận bán kết sẽ thăng hạng, 2 đội thua sẽ thi đấu với nhau để chọn ra tấm vé cuối cùng lên hạng Nhất mùa bóng 2016. Giải đấu diễn ra từ ngày 16-4 đến 26-6-2015. Sannatech Khánh Hòa nằm ở bảng A với các đội: Kon Tum, Bình Thuận, Lâm Đồng, Viettel, Đồng Nai và Bình Định. Như vậy, nếu chỉ tính riêng vòng bảng, mỗi đội thi đấu 12 trận. Đây là cơ hội để các cầu thủ cọ xát và trưởng thành hơn. Theo Huấn luyện viên trưởng Lê Văn Tú, các cầu thủ Sannatech Khánh Hòa đang còn rất trẻ. Mục tiêu của đội ở mùa giải năm nay là tích lũy kinh nghiệm, tạo tiền đề cho những mùa bóng tới có thể thăng hạng Nhất, làm “sân sau” cho đội tuyển Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam có nguồn cầu thủ kế thừa tốt nhất.
Một nhiệm vụ cũng không kém phần quan trọng đó là năm nay, vòng chung kết Giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên sẽ được tổ chức tại Khánh Hòa. Với tư cách là chủ nhà, U.21 Khánh Hòa chắc chắn sẽ phải có sự chuẩn bị chu đáo nhất. Sannatech Khánh Hòa thi đấu tại Giải hạng Nhì với dàn cầu thủ đều đang trong độ tuổi thi đấu cho U.21, vì vậy sẽ góp phần hoàn thiện đội hình U.21 đủ sức chinh chiến tại giải đấu U.21 Báo Thanh Niên năm nay.
Dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Lê Văn Tú, Sannatech Khánh Hòa đang tập hợp được các cầu thủ nổi bật trong độ tuổi từ 18 đến 21. Chẳng hạn như cặp trung vệ Hoàng Quân - Thành Tâm đã được nhiều người biết đến với lối chơi thông minh, phán đoán tình huống tốt. Đặc biệt là trung vệ gốc Nha Trang, Hoàng Quân đang là chỗ dựa yên tâm nơi hàng phòng ngự. Ngoài ra còn có Lê Xuân Ry và Nguyễn Đoàn Duy Anh. Nếu như Duy Anh nổi bật bên hành lang biên phải bằng khả năng đi bóng lắt léo, thì Xuân Ry cùng với Trùm Tỉnh chính là cặp tiền vệ nổi bật nhất trong lứa cầu thủ U.13 vô địch quốc gia năm 2008 của Phú Yên. Hiện nay, Xuân Ry đang là một trong những cầu thủ có lối chơi tốc độ và kỹ thuật cá nhân nổi bật nhất đội; còn Trùm Tỉnh ngày càng chứng tỏ được phẩm chất của một tiền vệ tổ chức tài năng. Nhiều người biết đến Trùm Tỉnh và Duy Anh trong màu áo đội tuyển U.19 quốc gia năm 2014. Trong lứa U.19 từng được gọi vào đội tuyển quốc gia, bóng đá Khánh Hòa còn góp mặt 2 cái tên nữa đó là Đình Khương và Lâm Ti Phông. Lúc này, Lâm Ti Phông đang thuộc biên chế Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam, còn Đình Khương chính là tiền vệ trụ của đội Sannatech Khánh Hòa tham gia Giải hạng Nhì năm nay.
Đây đang được coi là những “sao mai” của bóng đá Khánh Hòa. Theo ông Lê Văn Tú: “Chính nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự chung tay, đồng hành của nhà tài trợ đã giúp cho các cầu thủ trẻ có điều kiện được thi đấu, cọ xát trong môi trường cạnh tranh cao. Qua đó, giúp các cầu thủ trưởng thành hơn cả về kỹ thuật, thể lực lẫn chiến thuật, và mục tiêu cao nhất vẫn là phấn đấu để có đóng góp nhiều hơn nữa cho bóng đá Khánh Hòa”.
H.Đ





