12:56, 06/12/2025

Hàng công hay vẫn chưa đủ

CAO DUY

Tại Ngoại hạng Anh hiện nay, đội bóng ghi bàn nhiều nhất là Manchester City với 32 bàn thắng, nhưng đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng lại là Arsenal với chỉ 7 bàn để thủng lưới sau 14 vòng đấu. Tất cả đều đang cho thấy, công hay có lẽ vẫn chưa đủ trong cuộc đua vô địch.

Sau 14 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh, Manchester City là câu lạc bộ có hàng công hay nhất giải đấu này là điều khó có thể tranh cãi. Bởi đơn giản là họ đã ghi tới 32 bàn thắng, tức là trung bình hơn 2 bàn/1 trận đấu, vượt đội ghi bàn nhiều thứ 2 tới 5 bàn thắng. Nhưng vấn đề là, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola lại không phải là câu lạc bộ đang xếp thứ 1 trên bảng xếp hạng.

Hàng thủ của Manchester City đang có phong độ không tốt trong mùa giải mới 2025 - 2026.
Hàng thủ của Manchester City đang có phong độ không tốt trong mùa giải mới 2025 - 2026.

Xếp thứ 1 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh đang là Arsenal, với 5 điểm nhiều hơn Manchester City, dù họ không ghi bàn nhiều bằng nửa xanh thành Manchester. Nhưng vấn đề là, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta lại chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 7 bàn sau 14 vòng đấu, ít nhất giải đấu này cho tới thời điểm hiện tại, ít hơn rất nhiều so với 16 lần để thủng lưới của Manchester City.

Thậm chí khi chúng ta nhìn xuống dưới Manchester City một chút trên bảng xếp hạng, thì Aston Villa của huấn luyện viên Unai Emery đang xếp thứ 3 với chỉ 1 điểm kém hơn thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola. Họ chỉ ghi được 20 bàn thắng sau 14 vòng đấu, thua xa Manchester City, nhưng chỉ để thủng lưới 14 bàn. Có thể nói trong nhóm 7 câu lạc bộ dẫn đầu bảng xếp hạng ở thời điểm hiện tại, nửa xanh thành Manchester đang là câu lạc bộ có hàng thủ kém nhất, và đó có lẽ cũng là lý do chính khiến cho họ không có một khoảng cách thực sự tốt đối với những câu lạc bộ xếp sau.

Trên thực tế thì đúng là huấn luyện viên Mikel Arteta đang có một hàng thủ rất tốt, khi mới chỉ để thua có 1 trận tại Ngoại hạng Anh cho tới hiện tại. Trong khi đó Manchester City dù đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng, nhưng đã để thua tới 4 trận sau 14 vòng đấu. Nhưng thông số đang cho thấy một thực trạng đang diễn ra tại Manchester City, đó là dù hàng công của câu lạc bộ này đang thăng hoa cùng Erling Haaland, người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 15 bàn thắng, thì hàng thủ của họ lại đang có một phong độ khá tệ.

Không kể tới trận thua trước Newcastle ở vòng 12, thì 2 trận đấu gần nhất của Manchester City tại Ngoại hạng Anh dù thắng cũng đã bộc lộ ra rất nhiều vấn đề ở hệ thống phòng ngự. Ở 2 vòng đấu này họ đã gặp Leeds và Fulham, 2 câu lạc bộ được đánh giá thấp hơn khá nhiều, dù đã có chiến thắng nhưng phải nói là 2 chiến thắng khá chật vật, với chiến thắng 3-2 trước Leeds và 5-4 trước Fulham, những chiến thắng rất suýt soát.

Đó là những chiến thắng nhưng lại khiến cho người hâm mộ cảm thấy lo lắng, bởi hàng thủ của Manchester City đang để lộ ra quá nhiều điểm yếu. Để thủng lưới tới 6 bàn sau 2 trận đấu, dù trong khung thành là một Gianluigi Donnarumma, một thủ môn rất xuất sắc có thể nói là hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại, thì trách nhiệm của hàng thủ là điều không thể né tránh.

Thực tế đang cho thấy, với việc những cái tên như Rayan Ait Nouri, Nathan Ake, Abdukodir Khusanov, John Stones… đang không có phong độ thi đấu tốt, hoặc chưa hòa nhập được vào lối chơi chung, thì bộ tứ vệ mà Pep Guardiola đang sử dụng là Matheus Nunes, Ruben Dias, Josko Gvardiol và Nico O'Reilly dù không có được sự ổn định cần thiết, thì cũng không có sự thay thế nào khả dĩ hơn.

Cộng thêm việc Nico không thể đảm nhiệm tốt vai trò phòng ngự từ xa như Rodri, thì hàng thủ của Manchester City lại càng bất ổn một cách… khá là toàn diện. Thậm chí việc Matheus Nunes và Nico O'Reilly phải đá hậu vệ biên cũng là điều khá bất đắc dĩ, khi đây vốn không phải là vị trí sở trường của họ. Do đó, đòi hỏi sự ổn định nơi hàng thủ tại Manchester City ở thời điểm hiện tại có lẽ là điều khá là… bất khả thi.

Có thể thấy, dù hàng công của Manchester City vẫn rất mạnh với phong độ rất cao của Erling Haaland, nhưng vẫn là chưa đủ để họ có thể vượt qua được một Arsenal đang làm rất tốt trong việc cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. Thậm chí nếu làm không tốt, việc thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola bị bắt kịp và vượt qua trong những vòng đấu tới là điều hoàn toàn có khả năng xảy ra. Để có thể có ưu thế trong cuộc đua tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải này, sự chắc chắn nơi hàng thủ là không thể thiếu, cũng là điều mà Pep Guardiola buộc phải làm được nếu như không muốn nhìn thấy thầy trò Mikel Arteta lên ngôi.

CAO DUY