13:17, 29/12/2025

Điều gì đang khiến cho Chelsea đi xuống đều?

CAO DUY

Từ vị thế của một ứng viên vô địch đầy tiềm năng sau 10 vòng đấu đầu tiên tại Ngoại Hạng Anh mùa giải 2025 - 2026, Chelsea lại đang đi xuống dần đều về mặt phong độ thi đấu với chuỗi 8 trận gần nhất có kết quả nghèo nàn. Vậy điều gì đang xảy ra với một đội hình có thể nói là rất đắt giá này?

Sau 18 vòng đấu, thầy trò huấn luyện viên Enzo Maresca đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng với 29 điểm, đồng điểm với Manchester United nhưng hơn hiệu số thắng bại, chỉ hơn 1 điểm so với Sunderland đang xếp ở vị trí thứ 7, hơn 3 điểm so với 3 đội xếp kế tiếp là Brentford, Crystal Palace và Fulham đang cùng có 26 điểm. Đáng nói ở đây là trong 8 vòng đấu gần nhất, Chelsea chỉ có 2 trận thắng, còn lại là 3 trận thua và 3 trận hòa.

Chelsea đang có phong độ thi đấu khá tệ trong những trận đấu gần đây tại Ngoại Hạng Anh.
Chelsea đang có phong độ thi đấu khá tệ trong những trận đấu gần đây tại Ngoại hạng Anh.

Với phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng như vậy, Chelsea hoàn toàn có thể rơi xuống giữa bảng xếp hạng với chỉ 1 trận thua. Đây là điều rất khó nghĩ tới trong giai đoạn đầu mùa, khi câu lạc bộ này có phong độ khá cao, được xem là một trong những ứng viên tiềm năng cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải này. Có thể nói sự thiếu ổn định trong phong độ thi đấu vẫn là điều mà Enzo Maresca chưa thể khắc phục.

Nếu xét về nguyên nhân cho sự thiếu ổn định này, thì nguyên nhân đầu tiên chắc chắn phải nhắc tới sự phụ thuộc vào khả năng sáng tạo của Cole Palmer. Trong khoảng 10 vòng đấu đầu tiên, Chelsea thăng hoa nhờ sự bùng nổ của Cole Palmer. Mọi đường lên bóng đều qua chân cầu thủ này, và anh giải quyết trận đấu bằng những khoảnh khắc thiên tài. Tuy nhiên, đây là Ngoại hạng Anh, và việc tìm ra lời giải về mặt chiến thuật chưa bao giờ là vấn đề.

Và lời giải cũng khá đơn giản, đó chính là Palmer bị phong tỏa, bị theo kèm rát hoặc bị đẩy xa khu vực zone 14. Mà một khi Cole Palmer bị phong tỏa, các vệ tinh xung quanh như Alejandro Garnacho, Pedro Neto hay Joao Pedro… lại không có ai đủ khả năng đảm nhận nhiệm vụ sáng tạo và kết nối. Lúc này, Chelsea trở nên đơn điệu khi thiếu hẳn đi những quả tạt chất lượng từ hai biên. Việc phụ thuộc quá nhiều vào cảm hứng cá nhân của Cole Palmer có thể nói đã thui chột đi rất nhiều sức sáng tạo nơi hàng công của câu lạc bộ này.

Chelsea đang phụ thuộc vào khả năng sáng tạo của Cole Palmer.
Chelsea đang phụ thuộc vào khả năng sáng tạo của Cole Palmer.

Vấn đề tiếp theo của Chelsea lại xuất hiện ở bộ đôi tuyến giữa rất đắt giá là Moises Caicedo và Enzo Fernandez. Dù Moises Caicedo và Enzo Fernandez vẫn chơi rất hay, thi đấu vẫn xứng đáng với giá trị của bản thân, nhưng sự kết hợp của bộ đôi này lại đang xuất hiện vấn đề. Đó chính là Enzo Fernandez có thiên hướng nghiêng hẳn về hỗ trợ tấn công, từ đó nhiệm vụ phòng ngự từ xa, kết nối giữa 2 tuyến hoàn toàn đặt trên vai của một mình Moises Caicedo.

Khi Moises Caicedo phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ như vậy, nếu cầu thủ này không có phong độ thi đấu tốt, hoặc có vấn đề về mặt thể lực, thậm chí khi trở thành điểm “đánh phá” chính của đối thủ…, một khi sai lầm xảy ra thì Chelsea hoàn toàn có khả năng phải trả giá đắt. Dù có sự thay thế tương xứng là Romeo Lavia, nhưng việc Romeo Lavia lại thường xuyên gặp chấn thương đã khiến cho Moises Caicedo đang tỏ ra quá tải trong thời gian gần đây.

Vấn đề cuối cùng của Chelsea là ở hàng thủ, nơi có quá nhiều sự thay đổi ở cặp trung vệ. Nếu như ở hai biên mùa giải này đang khá ổn định với bộ đôi Marc Cucurella và Reece James, thì bộ đôi trung vệ lại đang xoay chuyển liên tục giữa các cái tên như Benoit Badiashile, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Josh Acheampong… Trong bóng đá hiện đại, sự ổn định của cặp trung vệ là nền tảng, nhưng Chelsea lại thay đổi liên tục do chấn thương hoặc quyết định chiến thuật khó hiểu.

Sự thiếu ổn định nơi bộ đôi trung vệ, cùng thủ thành Robert Sanchez hoặc Filip Jorgensen đều không mang lại sự an tâm tuyệt đối khi liên tục có những đường chuyền lỗi. Mà một khi khi tuyến dưới không ổn định, áp lực cho tuyến trên sẽ càng thêm lớn.  Đối với một đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ như Chelsea, việc không thể đứng vững trước áp lực cũng là điều… hết sức bình thường.

Để giải quyết vấn đề thì chắc chắn Enzo Maresca phải tìm ra được một bộ khung ổn định, cùng một sát thủ vòng cấm đúng nghĩa, chứ không phải một mẫu tiền đạo vô hại như Liam Delap, người vẫn chưa có bàn thắng nào tại Ngoại Hạng Anh. Nếu không thể giải quyết, có lẽ thời gian tại vị của Enzo Maresca sẽ không thể lâu dài.

CAO DUY