03:07, 23/07/2021

Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt giành 628 điểm trong ngày thi đấu đầu tiên Olympic Tokyo

Sáng nay (ngày 23-7), vận động viên bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã mở hàng thi đấu cho đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020 ở nội dung cung một dây, vòng loại tính điểm với sự tham gia của 64 cung thủ. 
 

Sáng  23-7, vận động viên bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã mở hàng thi đấu cho đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020 ở nội dung cung một dây, vòng loại tính điểm với sự tham gia của 64 cung thủ. 

 

Cung thủ Đỗ Ánh Nguyệt (bên phải) thi đấu mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam (nguồn: fbthethaovietnam)
Cung thủ Đỗ Ánh Nguyệt (bên phải) thi đấu mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam (nguồn: fbthethaovietnam)
 
Kết quả ở hiệp thi đấu đầu tiên với 6 loạt bắn, mỗi loạt 6 lần Đỗ Thị Ánh Nguyệt đạt 316 điểm, trong đó có 10 lần đạt ở thang điểm 10; ở hiệp thứ 2 thành tích VĐV này kém hơn chút đạt 312 điểm, chỉ có 5 lần đạt thang điểm 10. Tổng điểm Ánh Nguyệt sau 2 hiệp đấu đạt 628 điểm xếp hạng 49/64. Theo thể thức thi đấu, kết quả này chỉ có ý nghĩa phân cặp đấu loại trực tiếp theo đó Ánh Nguyệt sẽ đối đầu với cung thủ Hayakawa Ren (chủ nhà Nhật Bản) cũng vừa hoàn thành phần thi của mình với tổng số điểm 653, xếp hạng 16 vào ngày 28-7 tới.
 
Được biết, ở ngày thi đấu đầu tiên này hiện vận động viên người Hàn Quốc OR AN San đạt số điểm cao nhất với tổng điểm 680, xếp hạng nhất. Với kết quả này, OR An San cũng đã phá luôn kỷ lục Olympic do cung thủ người Ukraina Herasymenko Lina nắm giữ từ năm 1996 (673 điểm). OR An San nằm cùng nhánh đấu với Đỗ Ánh Nguyệt.
 
A.N