10:06, 24/06/2021

Renato Sanches, mảnh ghép hoàn hảo của Fernando Santos

Khi mà đội tuyển Bồ Đào Nha đã thua tan nát 2-4 trước đội tuyển Đức, với một hàng tiền vệ thể hiện sự bất lực đến đáng báo động. Khi mà đội tuyển Bồ Đào Nha đứng trước lượt đấu sinh tử không cho phép bất cứ sai lầm nào, nếu muốn đi tiếp vào vòng trong, thì huấn luyện viên Fernando Santos mới chịu sử dụng Fernando Santos ngay từ đầu, như một sự công nhận cầu thủ này là mảnh ghép hoàn hảo cho lối chơi thực dụng mà ông vẫn luôn áp dụng tại đội tuyển Bồ Đào Nha.

Khi mà đội tuyển Bồ Đào Nha đã thua tan nát 2-4 trước đội tuyển Đức, với một hàng tiền vệ thể hiện sự bất lực đến đáng báo động. Khi mà đội tuyển Bồ Đào Nha đứng trước lượt đấu sinh tử không cho phép bất cứ sai lầm nào, nếu muốn đi tiếp vào vòng trong, thì huấn luyện viên Fernando Santos mới chịu sử dụng Fernando Santos ngay từ đầu, như một sự công nhận cầu thủ này là mảnh ghép hoàn hảo cho lối chơi thực dụng mà ông vẫn luôn áp dụng tại đội tuyển Bồ Đào Nha.
 
 
Renato Sanches chính là lời giải nơi tuyến giữa của huấn luyện viên Fernando Santos tại Euro 2020.
Renato Sanches chính là lời giải nơi tuyến giữa của huấn luyện viên Fernando Santos tại Euro 2020.
 
Có thể nói huấn luyện viên Fernando Santos đang có trong tay một đội hình rất mạnh, với rất nhiều ngôi sao trải đều cả 3 tuyến. Đặc biệt ở tuyến giữa ông có những Danilo Pereira, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Joao Moutinho, Andre Silva, William Carvalho… đều là những cầu thủ đẳng cấp ở vị trí này. Đó đều là những cái tên đang mơ ước của rất nhiều đội bóng, và hiển nhiên Fernando Santos đang được đối mặt với một “cơn đau đầu đáng mơ ước” khi có quá nhiều sự lựa chọn ở vị trí này. Chính vì vậy một Renato Sanches công thần Euro 2016, nhưng lại thi đấu không có gì nổi bật sau đó đã không còn là lựa chọn hàng đầu của vị huấn luyện viên này.
 
Sau khi bất ngờ tỏa sáng rực rỡ tại Euro 2016, là lựa chọn hàng đầu nơi khu vực giữa sân của đội tuyển Bồ Đào Nha, là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Euro 2016, là một trong những công thần của chức vô địch Euro 2016, chiến tích mang tính lịch sử của đội tuyển Bồ Đào Nha, tưởng chừng như đây sẽ là bàn đạp để Renato Sanches bước lên hàng ngũ những ngôi sao hàng đầu thế giới. Nhưng thực tế không phải là màu hồng, dù cầu thủ này quả thật đã trở thành món hàng hot của các câu lạc bộ hàng đầu thế giới sau Euro 2016. Đến với Bayern Munich với giá 35 triệu euro trong một thỏa thuận với tổng giá trị 80 triệu euro, với 45 triệu euro tùy thuộc vào phong độ của cầu thủ này, Sanches trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha có giá chuyển nhượng cao nhất khi rời giải đấu trong nước. Những tưởng đây sẽ là bước tiến lớn trong sự nghiệp cầu thủ này, nhưng đáng tiếc Renato Sanches đã không thể hòa nhập tại Bayern Munich, để rồi bị cho Swansea City mượn vào mùa giải 2017-2018, rồi bị bán cho Lille vào năm 2019. Để rồi “ngôi sao mai” tưởng chừng như đã vụt tắt này đã lặng lẽ lấy lại phong độ, cùng Lille lên ngôi vô địch Ligue 1 một cách đầy bất ngờ ở mùa giải 2020-2021.
 
Chính vì hành trình khó khăn tìm lại chính mình như vậy, nên Renato Sanches đã mấy vị trí trong một đội hình đội tuyển Bồ Đào Nha có rất nhiều ngôi sao, mà chính huấn luyện viên Fernando Santos cũng không còn coi trọng cầu thủ này khi chỉ xem đây là một vị trí dự bị. Theo ý tưởng của vị huấn luyện viên này thì ở khu vực giữa sân ông sẽ sử dụng 2 cầu thủ có thể hình rất tốt là William Carvalho và Danilo Pereira để đảm bảo sự chắc chắn, nhiệm vụ tấn công và kiến tạo sẽ được giao cho Bruno Fernandes và Bernardo Silva, nhưng ý tưởng này đã xuất hiện những vấn đề không nhỏ. Bởi hệ thống này phải loay hoay trước Hungary tới 80 phút mới có bàn đầu tiên, rồi sụp đổ hoàn toàn trước đội tuyển Đức sau trận thảm bại 2-4. Đó là bởi William Carvalho xoay trở quá nặng nề, dễ dàng bị những cầu thủ có tốc độ cao vượt qua, Bruno Fernandes và Bernardo Silva lại không phải là mẫu cầu thủ có thể hỗ trợ tốt về mặt phòng ngự, và thua đậm trước một đội tuyển Đức có hàng tiền vệ cực mạnh là một hệ quả tất yếu.
 
Khi đối đầu với đội tuyển Pháp có 2 “quái vật” ở khu vực giữa sân là Paul Pogba và N'Golo Kante trong một trận đấu sinh tử quyết định suất đi tiếp vào vòng trong, dường như Fernando Santos mới “sự nhớ” đến Renato Sanches. Hãy nhớ lại đội tuyển Bồ Đào Nha bắt đầu ghi bàn vào lưới đội tuyển Hungary sau khi Renato Sanches vào sân thay William Carvalho phút 81, đã có những sự khởi sắc hơn ở khu vực giữa sân ở hiệp 2 sau khi tung Renato Sanches vào sân. Kết quả là Renato Sanches đã được đá chính trong trận đối đầu với đội tuyển Pháp, và đây chắc chắn là một quyết định chính xác của huấn luyện viên Fernando Santos. Người ta đã thấy một Bồ Đào Nha đá sòng phẳng ngang tài ngang sức với đội tuyển Pháp, lại thấy hình ảnh một Renato Sanches của Euro 2016 khi cầu thủ này đã “cân” cả khu vực giữa sân dù phải đối đầu với Paul Pogba và N'Golo Kante. Với tốc độ và kỹ thuật không thua kém Paul Pogba, khả năng tranh chấp và tầm hoạt động không nhường N'Golo Kante, Renato Sanches cùng với Cristiano Ronaldo là 2 cái tên được chấm điểm cao nhất đội tuyển Bồ Đào Nha.
 
Có thể nói, một Renato Sanches phiên bản tốt nhất đã trở lại, và đây chính là lời giải nơi tuyến giữa của đội tuyển Bồ Đào Nha. Vấn đề của huấn luyện viên Fernando Santos hiện nay chính là tìm ra một hệ thống phù hợp nhất cho việc sử dụng cầu thủ này, và những người hâm mộ đội tuyển Bồ Đào Nha lại có thêm hy vọng trong việc bảo vệ ngôi vương trong kỳ Euro 2020 này.
 
Cao Duy