06:02, 20/02/2021

Cầu thủ gốc Việt thành công nhất giải nghệ ở tuổi 35

Tiền vệ người Pháp gốc Việt, Yohan Cabaye đã chính thức nói lời giã từ sự nghiệp cầu thủ, khép lại 17 năm chơi bóng ở tuổi 35.

 

 

Tiền vệ người Pháp gốc Việt, Yohan Cabaye đã chính thức nói lời giã từ sự nghiệp cầu thủ, khép lại 17 năm chơi bóng ở tuổi 35.

 

Cabaye là cầu thủ gốc Việt thành công nhất,
Cabaye là cầu thủ gốc Việt thành công nhất,
 
Yohan Cabaye là tiền vệ tên tuổi của bóng đá Pháp và được biết đến là cầu thủ gốc Việt nổi tiếng cũng như thành công nhất. Anh có bà nội là người Việt Nam, thành danh tại Ligue 1, từng khoác áo PSG, có nhiều năm chơi bóng ở Premier League, đồng thời cũng có 6 năm phục vụ đội tuyển quốc Pháp.
 
 
Mới đây, Cabaye đã thông báo quyết định giã từ sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 35. Chia sẻ tâm thư đầy cảm xúc trên Twitter cá nhân, cầu thủ người Pháp gốc Việt viết: “Bước qua tuổi 35, quyết định này dường như là điều hiển nhiên và khó tránh khỏi trong thế giới bóng đá. Tuy nhiên, vẫn thật khó để chấp nhận bởi tình yêu của tôi dành cho bóng đá là không thể đong đếm.
 
Tôi đã được sống với đam mê, hoàn thành ước mơ thời thơ ấu và giờ là lúc lùi lại để mở ra một hành trình mới. Tôi không biết nói lời nào để cảm ơn đủ những người đã giúp đỡ mình trong nhiều năm qua, từ các đồng đội, HLV, các vị lãnh đạo, chủ tịch tới NHM ở các CLB tôi từng khoác áo.
 
Tôi cũng rất hãnh diện vì được khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia Pháp. Gửi lời cảm ơn tới cả gia đình, bạn bè cũng như những người đại diện đã đồng hành cùng tôi trong hành trình đã qua. Tôi muốn cảm ơn cả 5 thiên thần, Myla, Charlize, Romy, Linoi và Maian vì đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi ở những thời khắc khó khăn.

 

Cầu thủ gốc Việt khi còn khoác áo Newcastle.
Cầu thủ gốc Việt khi còn khoác áo Newcastle.
 
Nhờ tất cả mọi người, tôi đã chạm tới những giấc mơ của mình. Xin gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Yohan Cabaye”.
 
Cabaye khởi nghiệp tại Lille và làm nên tên tuổi cùng CLB này với đỉnh cao là cú đúp quốc nội (Ligue 1 và Cúp Quốc gia Pháp) mùa 2010/11. Sau đó, anh đầu quân cho Newcastle, PSG, Crystal Palace, Al-Nasr rồi dừng chân tại Saint- Etienne.
 
Trong sự nghiệp, Cabaye chơi nổi bật nhất khi đá cho Lille cùng Newcastle và từng có thời gian dài được coi là mục tiêu của Arsenal. Sau 17 năm chơi bóng chuyên nghiệp, kinh qua 6 CLB khác nhau, tiền vệ này có 553 lần ra sân, ghi 72 bàn. Ngoài ra, anh còn có 48 lần khoác áo đội tuyển Pháp, ghi 4 bàn, dự 2 kì EURO (2012, 2016) cùng 1 kì World Cup (2014).
 
Theo thethaovietnam.vn