08:07, 18/07/2020

FIFA công bố lịch thi đấu World Cup 2022

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa chính thức công bố lịch thi đấu vòng chung kết World Cup 2022 ở Qatar. Đây là vòng chung kết đầu tiên trong lịch sử được tổ chức vào mùa dông, bắt đầu từ ngày 21/11 và kết thúc vào ngày 18/12/2022.
 

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa chính thức công bố lịch thi đấu vòng chung kết World Cup 2022 ở Qatar. Đây là vòng chung kết đầu tiên trong lịch sử được tổ chức vào mùa dông, bắt đầu từ ngày 21/11 và kết thúc vào ngày 18/12/2022.
 
Sở dĩ World Cup 2022 diễn ra vào mùa đông bởi lẽ mùa hè ở Qatar rất nắng nóng, thiếu độ ẩm, không phù hợp để tổ chức các trận bóng đá ngoài trời.
 
Đội chủ nhà Qatar sẽ đá trận khai mạc vào ngày 21/11 tại sân vận động Al Bayt (Al khor). Đây là một trong những sân vận động được Qatar xây mới hoàn toàn để phục vụ World Cup và có sức chứa lên đến 60 nghìn chỗ ngồi.

 

 Vòng chung kết World Cup 2022 sẽ diễn ra vào tháng 11/2022. (Nguồn: Getty)
Vòng chung kết World Cup 2022 sẽ diễn ra vào tháng 11/2022. (Nguồn: Getty)
 
Giống như các vòng chung kết khác, vòng bảng World Cup 2022 dự kiến diễn ra trong 12 ngày, mỗi ngày có khoảng 4 trận đấu. Lịch thi đấu cụ thể chưa được FIFA sắp xếp, nhưng các khung giờ thi đấu chính đã được chọn. Các trận vòng bảng sẽ diễn ra vào 4 khung giờ địa phương là 13h00, 16h00, 19h00 và 22h00. Theo giờ Việt Nam, các trận đấu sẽ diễn ra vào 17h00, 20h00, 23h00 và 02h00.
 
Sau vòng bảng, các trận đấu sẽ diễn ra chủ yếu ở khung giờ muộn. Cụ thể, vòng 1/8, tứ kết và bán kết sẽ diễn ra ở các khung giờ 18h00 và 22h00 giờ địa phương, tương đương với 22h00 và 02h00 giờ Việt Nam. Trận chung kết tranh chức vô địch World Cup 2022 sẽ diễn ra trên sân Lusail ở Doha vào lúc 18h00 giờ địa phương, tương đương 22h00 giờ Việt Nam.
 
Hiện tại, World Cup 2022 chưa xác định được đại diện nào tham dự ngoài chủ nhà Qatar. Ở một số nơi, vòng loại thậm chí chưa bắt đầu vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ở khu vực châu Á, các đội đang chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng tại vòng đấu bảng vòng loại thứ 2, sau khi giải đấu phải tạm dừng vì dịch COVID-19. Tại vòng loại, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với thành tích bất bại (thắng 3 hòa 2), xếp trên Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (4 điểm) và Indonesia (0 điểm).
 
Theo dangcongsan.vn