10:11, 03/11/2019

Kỳ thủ Kim Phụng vô địch giải cờ vua nữ Đông Nam Á

Kỳ thủ Võ Thị Kim Phụng vô địch nội dung nữ giải cờ vua Đông Nam Á tại Bắc Giang từ 25/10 đến 1/11 với thành tích 7,5 điểm qua 9 ván cờ tiêu chuẩn. .
 

Kỳ thủ Võ Thị Kim Phụng vô địch nội dung nữ giải cờ vua Đông Nam Á tại Bắc Giang từ 25/10 đến 1-11 với thành tích 7,5 điểm qua 9 ván cờ tiêu chuẩn. .

 

Kỳ thủ Kim Phụng lần đầu vô địch nội dung nữ giải cờ vua Đông Nam Á. (Ảnh: Thanh Niên).
Kỳ thủ Kim Phụng lần đầu vô địch nội dung nữ giải cờ vua Đông Nam Á. (Ảnh: Thanh Niên).
 
Kim Phụng (Elo 2.335) bất bại, thắng sáu và hoà ba ván. Hiệu quả thi đấu (rp) của cô đạt 2.411, có thêm 9 điểm Elo.
 
Vị trí thứ hai thuộc về lão tướng Nguyễn Thị Thanh An (2.280) với 6,5 điểm. Cô bằng điểm người về ba Bạch Ngọc Thuỳ Dương (2.154), nhưng hơn đối đầu.
 
Chủ nhà Việt Nam độc chiếm ba vị trí dẫn đầu bảng nữ, nhưng ở bảng nam thì khác. Chức vô địch nam thuộc về Paulo Bersamina (2.457) với bảy điểm. Kỳ thủ Philippines thắng năm, hoà bốn ván, trong đó có chiến thắng trước Đại kiện tướng Nguyễn Đức Hoà (2.417).
 
Á quân bảng nam là Dương Thế Anh (2.320) còn vị trí thứ ba là Đặng Hoàng Sơn (2.306). Hai kỳ thủ này đều được 6,5 điểm. Kỳ thủ 13 tuổi Nguyễn Quốc Hy (2.129) gây ấn tượng trước các đàn anh khi đứng thứ tư với 5,5 điểm. Quốc Hy có rp 2.372 và tăng thêm 113 Elo.
 
Gây thất vọng tại giải là hạt giống số một bảng nam Lê Tuấn Minh (2.515). Anh chỉ đứng thứ năm với 5,5 điểm, trong đó có hai thất bại trước Thế Anh và Hoàng Sơn. Lỡ chức vô địch, Tuấn Minh vuột chuẩn Đại kiện tướng đặc cách. Nếu có chuẩn này, Tuấn Minh đã trở thành Đại kiện tướng thứ 13 của Việt Nam. 
 
Đây là lần thứ tư giải cờ vua Đông Nam Á diễn ra, gần nhất là năm 2015. Khi đó, kỳ thủ Nguyễn Anh Khôi vô địch ở tuổi 13. Giải năm nay quy tụ 45 kỳ thủ đến từ năm quốc gia trong khu vực, nhưng thiếu nhiều Đại kiện tướng mạnh như Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Trần Tuấn Minh hay Susanto Megaranto (Indonesia).
 
Theo vov.vn