04:06, 20/06/2019

Bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á tại Malaysia

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ngày 17-6 thông báo lễ bốc thăm cho vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2022 và vòng loại AFC Asian Cup 2023 sẽ được tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 17-7.
 

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ngày 17-6 thông báo lễ bốc thăm cho vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2022 và vòng loại AFC Asian Cup 2023 sẽ được tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 17-7.
 
Trước đó, FIFA thông báo lễ bốc thăm sẽ diễn ra tại Qatar - quốc gia đăng cai World Cup 2022 – cũng vào ngày 17-7. Tuy nhiên, trong thông báo của mình Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã xác nhận rằng sự kiện này sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur. Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, 40 đội bóng từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ được phân thành 5 nhóm hạt giống và được bốc thăm để xếp vào 8 bảng đấu, mỗi bảng gồm 5 đội từ nhóm 1 đến nhóm 5. Xếp hạng hạt giống cho lễ bốc thăm được dựa trên bảng xếp hạng FIFA gần nhất.

 

ĐT Việt Nam sẽ biết đối thủ tại vòng loại World Cup 2022 vào ngày 17-7 tới.
ĐT Việt Nam sẽ biết đối thủ tại vòng loại World Cup 2022 vào ngày 17-7 tới.
 
Vòng loại thứ hai sẽ diễn ra từ tháng 9-2019 đến tháng 6-2020. Các đội thi đấu sân nhà-sân khách để chọn ra 8 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để vào vòng chung kết Asian Cup và vòng loại thứ 3 của World Cup 2022. Ở giai đoạn này, 12 đội bóng tiếp tục chia ra làm hai bảng thi đấu vòng tròn hai lượt đi – về, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng chung kết World Cup 2022. Hai đội hạng ba mỗi bảng sẽ đấu với nhau và đội thắng sẽ chơi thêm một trận play off với đối thủ của khu vực khác.
 
Việt Nam hiện đang đứng thứ 96 trên bảng xếp hạng thế giới và 15 khu vực châu Á do đó sẽ được xếp vào nhóm hạt giống số 2 của lễ bốc thăm. Thái Lan và Philippines xuất hiện trong nhóm 3, trong khi Myanmar và Malaysia ở nhóm 4. Indonesia, Singapore và Campuchia ở nhóm 5. Lá thăm may mắn có thể đưa thầy trò HLV Park Hang Seo gặp gỡ lại các đối thủ nhẹ ký cùng khu vực. Tuy nhiên nó cũng có thể đưa ĐT Việt Nam rơi vào bảng đấu “tử thần” với sự góp mặt của những đối thủ mạnh. Chính vì thế người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước đang rất hồi hộp chờ đợi kết quả bốc thăm tại Malaysia vào ngày 17-7 tới.
 
Trong khi đó, trận lượt về vòng loại thứ nhất giữa Macau và Srilanka vào ngày 11-6 trên sân trung lập đã bị hủy, sau khi Macau từ chối đưa đội tuyển đi thi đấu vì lý do an toàn. Hiện AFC vẫn chưa có quyết định liên quan đến kết quả của cặp đấu này, dù lượt đi Macau thắng trận 1-0.
 
Các nhóm hạt giống bốc thăm cho FIFA World Cup 2022 và Vòng loại AFC Asian Cup 2023:
 
Nhóm 1: Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Arab Saudi, Trung Quốc.
 
Nhóm 2: Iraq, Uzbekistan, Syria, Oman, Lebanon, Cộng hòa Slovakia, Việt Nam, Jordan.
 
Nhóm 3: Palestine, Ấn Độ, Bahrain, Thái Lan, Tajikistan, Triều Tiên, Đài Loan (Trung Quốc), Philippines.
 
Nhóm 4: Turkmenistan, Myanmar, Hong Kong (Trung Quốc), Yemen, Afghanistan, Maldives, Kuwait, Malaysia.
 
Nhóm 5: Indonesia, Singapore, Nepal, Campuchia, Bangladesh, Mông Cổ, Đảo Guam, Macau (Trung Quốc)/Sri Lanka
 
Theo thethaovietnam.vn