10:01, 07/01/2019

Tâm điểm châu Á

Trước vạch xuất phát ở Asian Cup 2019, điều đáng ngạc nhiên là hầu hết các tờ báo thể thao uy tín hàng đầu ở châu Á thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo, dù nhiều cây bút thậm chí còn chưa từng tận mắt chứng kiến đội tuyển Việt Nam chơi bóng.

Trước vạch xuất phát ở Asian Cup 2019, điều đáng ngạc nhiên là hầu hết các tờ báo thể thao uy tín hàng đầu ở châu Á thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo, dù nhiều cây bút thậm chí còn chưa từng tận mắt chứng kiến đội tuyển Việt Nam chơi bóng.


Họ chỉ theo dõi những Quang Hải, Công Phượng, Văn Hậu, Văn Đức, Ngọc Hải… qua truyền hình và hiệu ứng cực lớn mà dư luận khắp nơi tạo nên sau liên tiếp 3 cuộc hành trình ở vòng chung kết giải U.23 châu Á, Asiad và AFF Cup trong năm 2018.

 

Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam trong một buổi tập luyện.

Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam trong một buổi tập luyện.


Tờ FOX Sports phiên bản châu Á rất ưu ái khi hết lời ca ngợi thầy trò ông Park. Trước thềm Asian Cup 2019, tờ này đã đánh giá Quang Hải là một trong những cầu thủ đáng chú ý và đáng xem bậc nhất. “Cầu thủ 21 tuổi này có tiềm năng tỏa sáng hơn bất cứ ngôi sao nào của châu lục, khi mà tài năng đã vượt ra ngoài khuôn khổ vùng Đông Nam Á. Đấy là mẫu cầu thủ tấn công đầy phẩm chất đặc biệt, hoàn hảo về kỹ thuật, giỏi qua người, sức rướn khủng khiếp và sở hữu một tố chất sút phạt đáng kinh ngạc. Quang Hải đương nhiên là niềm hy vọng lớn của đội tuyển Việt Nam”, FOX Sports Asia đã miêu tả về Quả bóng vàng Việt Nam 2018 như thế.


Tờ Vùng vịnh (tức Gulfnews) cũng cho rằng, cầu thủ đang khoác áo Câu lạc bộ Hà Nội đang thể hiện một phong độ đáng nể, kết hợp với một tập thể đồng đều về trình độ và khát vọng, có thể giúp bóng đá Việt Nam bay cao ở bảng đấu có những đội bóng mạnh xuất hiện như Iran hay Iraq. “Bóng đá Việt Nam đã sẵn sàng phô diễn ở sân khấu lớn Asian Cup, sau khi khiến người ta phải ngạc nhiên vì sự tiến bộ thần tốc trong năm 2018 của mình”, tờ báo này viết.


Đồng quan điểm với Gulfnews, báo Sohu của Trung Quốc nhấn mạnh, đội tuyển Việt Nam gần như không có tiếng nói trong quá khứ, nhưng sau thành công vang dội ở giải U.23 châu Á, tại Asiad 2018 và đặc biệt là lên ngôi ngoạn mục ở Đông Nam Á, thầy trò ông Park Hang Seo đã trở thành ẩn số, hay xứng đáng được nhận định là “ngựa ô” của vòng chung kết Asian Cup 2019 diễn ra tại UAE. Tờ báo nhấn mạnh: “Sự gắn kết, sức mạnh tập thể tuyệt vời sẽ là vũ khí cho tuyển Việt Nam lấy vé vào vòng 16 đội tại Asian Cup 2019 và thậm chí cuộc hành trình của họ còn có thể kéo dài hơn nữa. Nên nhớ, họ là đội bóng có khả năng tổ chức tốt nhất ở Đông Nam Á”.


Ngay chính giới truyền thông của Iran cũng phân tích rằng, đội tuyển Việt Nam sẽ gây ra vô vàn khó khăn cho tuyển Iran và Iraq tại bảng D, dù cả hai đều được đánh giá cao hơn nhà vô địch Đông Nam Á. Tờ Isport viết: “Họ là đội bóng hiếm hoi đến Asian Cup với đội hình không có bất cứ cầu thủ nào chơi bóng ở nước ngoài. Nhưng chắc chắn Việt Nam sẽ là ẩn số thú vị của giải đấu lần này và không đối thủ nào dám chủ quan trước một đội bóng gây ấn tượng mạnh mẽ ở châu Á thời gian qua như họ”.


LÊ QUANG (SGGP)