06:12, 19/12/2018

U21 Việt Nam vô địch giải U21 quốc tế 2018

Giành chiến thắng nghẹt thở 5-3 trước U21 Myanmar ở loạt sút luân lưu 11m, U21 Việt Nam đã giành chức vô địch giải U21 quốc tế 2018.
 

Giành chiến thắng nghẹt thở 5-3 trước U21 Myanmar ở loạt sút luân lưu 11m, U21 Việt Nam đã giành chức vô địch giải U21 quốc tế 2018.
 
Sau chức vô địch AFF Cup 2018, bóng đá Việt Nam tiếp tục đón tin vui khi đội tuyển U21 Việt Nam giành chức vô địch ở giải U21 quốc tế 2018 tổ chức tại Huế.

 

U21 Việt Nam vô địch giải U21 quốc tế 2018.
U21 Việt Nam vô địch giải U21 quốc tế 2018.
 
Trận chung kết giải U21 quốc tế 2018 giữa U21 Việt Nam và U21 Myanmar trên sân Tự do (Huế) chiều ngày 18-12 đã nhận được sự cổ vũ trực tiếp của hơn 1 vạn khán giả. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các CĐV có mặt trên khán đài, cầu thủ U21 Việt Nam đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu. Tuy nhiên, những cú dứt điểm của Việt Hưng và Đinh Thanh Bình đều không thắng được thủ thành Phone Thiitsar Min của U21 Myanmar.
 
Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, đội tuyển U21 Việt Nam đã phải trả giá. Phút 27, từ tình huống Trương Văn Thái Quý để mất bóng ở khu vực giữa sân, chân sút số 1 của U21 Myanmar Win Naing Tun tận dụng thành công cơ hội ghi bàn mở tỷ số trận đấu.
 
Sau khi để U21 Myanmar vươn lên dẫn trước, đội tuyển U21 Việt Nam liên tục đẩy cao đội hình gây sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Cũng phải đến phút 45 của trận đấu, U21 Việt Nam mới hoàn thành mục tiêu của mình với cú đánh đầu tinh tế của tiền đạo Trần Đức Nam.
 
Cục diện hiệp thi đấu thứ 2 không có nhiều thay đổi so với hiệp 1 khi U21 Việt Nam tiếp tục là những người kiểm soát thế trận, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đối phương. Tuy nhiên, U21 Malaysia tiếp tục là những người hiệu quả hơn trong việc tận dụng cơ hội. Theo đó, phút 54, Soe Lwin Lwin ghi bàn đưa U21 Myanmar vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-1.
 
Để đối thủ lần thứ 2 trong trận đấu vươn lên dẫn trước, HLV Hoàng Hùng có những sự điều chỉnh về nhân sự khi bộ đôi tiền vệ Phan Thanh Hậu, Lương Hoàng Nam của HAGL được đưa vào sân. Ngay lập tức, Phan Thanh Hậu, cầu thủ vừa được gọi lên tuyển, có đường chuyển chuẩn xác để Trần Đức Nam hoàn tất cú đúp trong trận đấu khi ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho U21 Việt Nam.
 
Hòa 2-2 trong 90 phút thi đấu chính thức, 2 đội phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Ở loạt “đấu súng” cân não này lần lượt Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Thành Lộc, Ngô Tùng Quốc, Lương Hoàng Nam và Huỳnh Tấn Sinh thực hiện thành công lượt đá của mình. Trong khi đó Myat Kaung Khant thực hiện không thành công pha đá của mình khiến đội nhà thua cuộc 3-5 trên chấm 11m.
 
Ngôi vô địch mang về cho tuyển U21 Việt Nam phần thưởng 12.000 USD. U21 Myanmar hạng nhì với phần thưởng 7000 USD. Vua phá lưới thuộc về tiền đạo số 1 Việt Nam Đinh Thanh Bình với 4 bàn thắng. Trong khi đó, cầu thủ Win Naing Tun của U21 Malaysia nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.
 
Danh hiệu cá nhân
 
Thủ môn xuất sắc: Nguyễn Thanh Tuấn (U21 Vệt Nam)
 
Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất: Đinh Thanh Bình (U21 Việt Nam)
 
Cầu thù xuất sắc nhất giải: Win Naing Tun (10-Myanmar)
 
Theo thethaovietnam.vn