04:12, 18/12/2018

Cựu lập trình viên phá kỷ lục chạy marathon nhóm tuổi 70-74

VĐV người Mỹ Gene Dykes vừa phá kỷ lục về thời gian chạy marathon của nhóm tuổi 70-74 tồn tại suốt 14 năm qua.
 

VĐV người Mỹ Gene Dykes vừa phá kỷ lục về thời gian chạy marathon của nhóm tuổi 70-74 tồn tại suốt 14 năm qua.
 
Dykes, 70 tuổi, tham gia giải Ameris Bank Jacksonville Marathon, bang Florida, Mỹ, hôm 15/12 và hoàn thành cự ly full marathon (42,195 km) trong 2 giờ 54 phút 23 giây, theo CBC.

 

Gene Dykes về đích giải Ameris Bank Jacksonville Marathon hôm 15/12. Ảnh: Runners World.
Gene Dykes về đích giải Ameris Bank Jacksonville Marathon hôm 15/12. Ảnh: Runners World.
 
Với kết quả này, Dykes đã phá kỷ lục 2 giờ 54 phút 48 giây của nhóm tuổi 70-74 mà VĐV người Canada Ed Whitlock thiết lập, ở tuổi 73, tại giải Scotiabank Toronto Waterfront Marathon năm 2004. Whitlock qua đời năm ngoái ở tuổi 86.
 
Tuy nhiên, kỷ lục mới của Dykes vẫn đang chờ được Liên đoàn Điền kinh Mỹ (USA Track and Field) công nhận.
 
Trả lời Runner’s World sau cuộc đua, Dykes cho biết kỷ lục này sẽ giúp ông cảm thấy thoải mái hơn trong năm 2019. Ông có thể đăng ký và tận hưởng các chặng đua ultramarathon thay vì đuổi theo kỷ lục của Whitlock.

 

Ed Whitlock tập chạy tại một nghĩa trang ở Milton, tỉnh Ontario, Canada, năm 2012. Cố VĐV này và Gene Dykes là hai người duy nhất trên thế giới ở độ tuổi trên 70 chạy full marathon với thành tích sub 3 (dưới ba tiếng đồng hồ. Ảnh: CPC.
Ed Whitlock tập chạy tại một nghĩa trang ở Milton, tỉnh Ontario, Canada, năm 2012. Cố VĐV này và Gene Dykes là hai người duy nhất trên thế giới ở độ tuổi trên 70 chạy full marathon với thành tích sub 3 (dưới ba tiếng đồng hồ. Ảnh: CPC.
 
Dykes và bạn bè cùng đi ăn tối để mừng kỷ lục mới. Ông dự định chơi golf trong vài ngày trước khi trở về quê nhà ở Bala Cynwyd, ngoại ô thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania. "Nếu tôi chơi golf thay vì chạy, tôi tin chắc mình sẽ kém thành công hơn", Dykes đùa.
 
Dykes từng bỏ lỡ cơ hội lập kỷ lục tại giải Toronto Waterfront Marathon hồi tháng 10 năm nay khi ông chạy marathon hết 2 giờ 55 phút 18 giây. Nhà lập trình máy tính đã nghỉ hưu này bắt đầu chạy bộ nghiêm túc khi 58 tuổi.
 
Ông cũng thích chạy ultramarathon trên đường mòn. Hôm 1-12, ông chạy cự ly 50 km tại giải Vista Verde Skyline, rồi dự California International Marathon ngày kế sau. Năm 2017, ông là một trong 13 người tham gia ba giải ultramarathon đường mòn cự ly 200 dặm (hơn 320 km) gồm Bigfoot 200, Tahoe 200 và Moab 240.
 
Theo VnExpress.net