10:12, 13/12/2018

Luka Modric lọt 'Top 20 VĐV thể thao bá chủ thế giới 2018'

Năm 2018 là một năm khó quên đối với Luka Modric. Với những thành tích nổi bật: giành chiến thắng Champion League, lọt vào chung kết World Cup và trở thành người đầu tiên sau 1 thập kỷ phá vỡ thế thống trị của cặp đôi Messi - Ronaldo trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng. 
 

Năm 2018 là một năm khó quên đối với Luka Modric. Với những thành tích nổi bật: giành chiến thắng Champion League, lọt vào chung kết World Cup và trở thành người đầu tiên sau 1 thập kỷ phá vỡ thế thống trị của cặp đôi Messi - Ronaldo trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng. 

 

 
Với 1.410 điểm, chủ nhân Quả bóng vàng 2018 đã đứng thứ 8 trong danh sách “Top 20 VĐV thể thao bá chủ thế giới năm 2018” do tạp chí ESPN bình chọn. 
 
Năm 2018, tiền vệ Luka Modric đã đóng vai trò quan trọng trên con đường chinh phục thành công chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp của câu lạc bộ Real Madrid - một kỷ lục chưa từng câu lạc bộ nào làm được. Còn ở cấp độ đội tuyển, tiền vệ 33 tuổi cùng đội tuyển Croatia giành vị trí á quân World Cup 2018. Việc giành Quả bóng Vàng cũng khép lại một năm tràn đầy vinh quang của Luka Modric. Trước đó, anh đã đoạt danh hiệu “Cầu thủ hay nhất World Cup”, “Cầu thủ hay nhất UEFA” và giải “The Best”.
 
Xếp ở vị trí số 9 và 10 là 2 tay vợt Simona Halep và Novak Djokovic. 

 

 
Sau khi bỏ lỡ cơ hội vô địch Australian Open hồi đầu năm nay, Simona Halep cuối cùng cũng đã giành được Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp (ở Roland Garros). Tay vợt 27 tuổi người Romania có khởi đầu và kết thúc mùa giải 2018 đều ở ngôi số 1 thế giới, với thành tích 46-11 trận thắng-thua và 3 danh hiệu WTA, lần lượt ở Thâm Quyến mở rộng, Paris và Montreal. Trong bản danh sách của ESPN, Simona Halep  được 1.339 điểm đứng vị trí thứ 9
 
Sau một khoảng thời gian dài đánh mất phong độ vì chấn thương, tay vợt 31 tuổi người Serbia đã đánh dấu sự trở lại đỉnh cao bằng 2 chức vô địch liên tiếp ở Wimbledon và US Open, để đánh dấu mốc danh hiệu Grand Slam thứ 14 trong sự nghiệp. Djokovic thắng tới 82% số trận ra sân ở mùa giải năm nay và có 13-3 trận thắng-thua trước các đối thủ nằm trong top 10 thế giới. Kết thúc năm 2018 ở ngôi số 1 thế giới, Novak Djokovic được tạp chí thể thao ESPN xếp thứ 10 trong danh sách với số điểm 1.205 điểm .
 
Dẫn đầu là Simone Biles (3.248 điểm). Nữ VĐV thể dục dụng cụ (TDDC) 21 tuổi người Mỹ đã đi vào lịch sử khi trở thành người đầu tiên giành được 4 HCV toàn năng tại giải TDDC vô địch thế giới năm 2018 vừa diễn ra ở Doha (từ 25-10 đến 3-11).
 
Theo thethaovietnam.vn