04:12, 15/12/2018

Chung kết lượt về AFF Suzuki Cúp (sân Mỹ Đình): Chờ đòn quyết định

Có chút tiếc nuối sau trận hòa 2-2 của thầy trò huấn luyện viên Park-Hang-Seo trên sân Bukit Jalil, tuy vậy tuyển Việt Nam vẫn đang nắm lợi thế trong trận lượt về sân Mỹ Đình vào tối nay (15-12). Hơn lúc nào hết, người hâm mộ đang chờ đợi đòn quyết định của thầy Park để tuyển Việt Nam có thể nâng cup tại Mỹ Đình.
 

Có chút tiếc nuối sau trận hòa 2-2 của thầy trò huấn luyện viên Park-Hang-Seo trên sân Bukit Jalil, tuy vậy tuyển Việt Nam vẫn đang nắm lợi thế trong trận lượt về sân Mỹ Đình vào tối nay (15-12). Hơn lúc nào hết, người hâm mộ đang chờ đợi đòn quyết định của thầy Park để tuyển Việt Nam có thể nâng cup tại Mỹ Đình.
 
Với 2 bàn thắng trên sân khách, lại được trở về sân Mỹ Đình thi đấu với sự cổ vũ của hàng triệu khán giả nhà, rõ ràng tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế hơn hẳn so với tuyển Malaysia trong trận chung kết lượt về tới. So với đội khách Malaysia, “cửa” vô địch tuyển Việt Nam rộng hơn nhiều khi thầy trò ông Park chỉ cần 1 kết quả hòa với tỷ số 0-0 hoặc 1-1. Còn Malaysia thì khác, họ buộc phải thắng hoặc nếu muốn kéo dài trận đấu sang hiệp phụ thì chí ít phải có 2 bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam. Đây là kịch bản cho trận chung kết lượt về, tuy vậy tuyển Việt Nam và hàng triệu người hâm mộ bóng đá nước nhà chắc hẳn không muốn trận đấu kéo dài hơn 90 phút bởi lúc ấy các cầu thủ chúng ta sẽ gặp rất nhiều bất lợi về thể lực. Tuyển Malaysia bất ngờ nhận 2 bàn thua từ khá sớm chỉ trong vòng chưa đầy 25 phút hiệp 1 trận lượt đi trước tuyển Việt Nam, nhưng cũng từ trận đấu này chúng ta có thể thấy được rằng họ không phải là đối thủ dễ chơi, đặc biệt ai cũng thấy được rằng các cầu thủ của Malaysia rất “giàu” thể lực. Trong trận chung kết lượt đi vừa qua, các cầu thủ tuyển Việt Nam như: Hà Đức Chinh, Tiến Linh, Phan Văn Đức đã bỏ lỡ cơ hội ghi thêm bàn thắng thứ 3 cho tuyển Việt Nam trong những tình huống đối mặt với thủ thành đội bạn. Điều đó sẽ được tuyển Việt Nam rút ra kinh nghiệm để trận lượt về trên sân Mỹ Đình những cơ hội sẽ được chuyển hóa thành bàn thắng.

 

Các cầu thủ tuyển Việt Nam ăn mừng bàn thắng trong trận chung kết lượt đi (nguồn:webthethao.vn)
Các cầu thủ tuyển Việt Nam ăn mừng bàn thắng trong trận chung kết lượt đi (nguồn:webthethao.vn)
 
Có thể nói, đến thời điểm trước trận chung kết lượt về này, lối chơi, chiến thuật và cách dùng người từ của vị HLV người Hàn Quốc là rất phù hợp. Tuy vậy, từ sau trận hòa chung kết lượt đi, đội tuyển chúng ta cũng đã bộc lộ những điểm yếu cần sớm khắc phục. Đầu tiên, ai cũng thấy rằng, 2 bàn thua của tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi đều đến từ những tình huống cố định. Ông thầy Park đã xây dựng cho tuyển Việt Nam tuyến phòng ngự khá vững chắc từ bộ ba Đình Trọng-Quế Ngọc Hải-Duy Mạnh, nhưng để hóa giải các pha bóng cố định trước vòng cấm thì chúng ta cần chú trọng hơn nữa. Tiếp theo đó chính là vấn đề thể lực. Ở trận lượt đi vừa rồi, ai cũng thấy được so với đối thủ Malaysia, nền tảng thể lực các cầu thủ Việt Nam là chưa bằng. Do đó thầy Park chắc chắn sẽ có giải pháp hóa giải lối chơi thiên về sức mạnh của các cầu thủ Malaysia. Một vấn đề nữa của tuyển Việt Nam trong trận sắp tới đó chính là khả năng tận dụng cơ hội của các tiền đạo. Trong trận lượt đi, Đức Chinh, Tiến Linh, Văn Đức đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn. Ở trận lượt về, những cơ hội như cần phải được chắt chiu và tận dụng tốt hơn nữa. 
 
Từ những gì ở trên có thể thấy được rằng, trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình tới, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có một trận đấu nhọc nhằn dù rằng đội tuyển chúng ta đang nắm rất nhiều lợi thế. Chuyến làm khách này, tuyển Malaysia sẽ chơi “tất tay”, tuyển Việt Nam sẽ cần một đòn quyết định để kết thúc trận đấu. Chúng ta hãy chờ xem thầy Park sẽ dành bất ngờ gì cho đội bóng Malaysia!
 
An Nhiên