04:11, 08/11/2018

Việt Nam chung bảng với Thái Lan tại vòng loại giải U23 châu Á 2020

Những lá thăm may rủi vòng loại giải U23 châu Á 2020 đã đưa đội tuyển U23 Việt Nam nằm chung bảng với 3 đối thủ khác tại khu vực ĐNÁ là Thái Lan, Indonesia và Brunei.
 

Những lá thăm may rủi vòng loại giải U23 châu Á 2020 đã đưa đội tuyển U23 Việt Nam nằm chung bảng với 3 đối thủ khác tại khu vực ĐNÁ là Thái Lan, Indonesia và Brunei.
 
Việc giành vị trí Á quân tại giải U23 châu Á 2018 đã giúp đội tuyển U23 Việt Nam gặp thuận lợi trước lễ bốc thăm chia bảng vòng loại giải U23 châu Á 2020 khi Việt Nam là hạt giống hàng đầu ở khu vực phía Đông châu Á. Đội tuyển U23 Việt Nam rơi vào nhánh đấu rất nhẹ ở vòng loại giải đấu này.

 

Kết quả bốc thăm vòng loại giải U23 châu Á 2020.
Kết quả bốc thăm vòng loại giải U23 châu Á 2020.
 
Những lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển U23 Việt Nam rơi vào bảng K với sự góp mặt của 3 đại diện khác đến từ ĐNÁ là U23 Thái Lan, U23 Indonesia và U23 Brunei. Việc chỉ phải đối mặt với những đối thủ ở khu vực ĐNÁ giúp đội tuyển U23 Việt Nam có thể giành được một kết quả tốt tại vòng loại.
 
Theo điều lệ, 11 đội đứng đầu 11 bảng vòng loại, cùng 4 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành cho mình tấm vé vào VCK giải U23 châu Á 2020, bên cạnh đội chủ nhà của VCK là U23 Thái Lan.
 
Với việc U23 Thái Lan là nước chủ nhà của VCK, nên trong trường hợp họ giành 1 trong 15 suất đi tiếp sẽ có thêm suất thứ 16 đến VCK giải U23 châu Á, dành cho đội đứng thứ nhì có thành tích tốt thứ 5 tại vòng loại.
 
Việc nằm chung bảng với đội chủ nhà giúp đội tuyển U23 Việt Nam có thêm cơ hội lớn hơn để giành cho mình tấm vé vào vòng chung kết. Theo công bố của AFC, vòng loại giải U23 châu Á sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 26-3-2019, VCK sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 26-1-2020 tại Thái Lan.
 
Vòng chung kết giải U23 châu Á 2020 hứa hẹn sẽ hấp dẫn và kịch tính bởi 3 đội xếp cao nhất tại giải đấu này sẽ đại diện cho châu lục tham dự nội dung bóng đá nam, Olympic Tokyo vào mùa Hè năm 2020.
 
Theo thethaovietnam.vn