10:11, 06/11/2018

Inter Milan - Barcelona: Khó cho Inter

Trong khuôn khổ lượt đấu thứ 4 bảng B Champions League 2018-2019, tuy Inter Milan của huấn luyện viên Luciano Spalletti đang có phong độ thi đấu tốt, cũng như rộng cửa đi tiếp vào vòng trong, nhưng để có thể có chiến thắng trước một đối thủ như Barcelona, thì thực sự vẫn là một nhiệm vụ quá khó khăn.

Trong khuôn khổ lượt đấu thứ 4 bảng B Champions League 2018-2019, tuy Inter Milan của huấn luyện viên Luciano Spalletti đang có phong độ thi đấu tốt, cũng như rộng cửa đi tiếp vào vòng trong, nhưng để có thể có chiến thắng trước một đối thủ như Barcelona, thì thực sự vẫn là một nhiệm vụ quá khó khăn.
 
Inter Milan vẫn khó lòng vượt qua được Barcelona dù cho thi đấu trên sân nhà.
Inter Milan vẫn khó lòng vượt qua được Barcelona dù cho thi đấu trên sân nhà.
Có thể khẳng định Inter Milan đang có phong độ thi đấu không hề tệ. Thầy trò huấn luyện viên Luciano Spalletti đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng Serie A với 25 điểm sau 11 vòng đấu (8 thắng 1 hòa 2 thua), ghi được 21 bàn thắng thủng lưới 6 bàn. Họ đang là đội có số bàn thắng xếp thứ 2 và số bàn thua ít nhất Serie A. Sau những chệch choạc vào đầu mùa giải khi liên tiếp để thua trước Parma và Sassuolo thì Inter Milan đang có mạch 7 trận thắng liên tiếp tại Serie A. Trong 10 trận gần đây nhất trên các mặt trận, Inter Milan đã thắng 9 trận, chỉ để thua đúng 1 trận trước chính đối thủ Barcelona tại đấu trường Champions League.
 
Phong độ của Inter Milan tốt là vậy, nhưng đáng tiếc đối thủ cạnh tranh lớn nhất của họ ở bảng B là Barcelona không những có lực lượng mạnh hơn, mà phong độ cũng tốt không kém. Barcelona hiện đang xếp đầu bảng xếp hạng La Liga với 24 điểm sau 11 vòng đấu (7 thắng 3 hòa 1 thua), ghi được 31 bàn thủng lưới 14 bàn. Có thể thấy Barcelona chính là câu lạc bộ có hàng công khủng khiếp nhất La Liga, dù cho hàng thủ có thể suy yếu do Samuel Umtiti và Thomas Vermaelen đang gặp chấn thương, thì với hàng công cực mạnh họ vẫn có thể dễ dàng chiến thắng đối thủ. Thậm chí khi cầu thủ rất quan trọng của họ là Lionel Messi chấn thương không thể thi đấu, thì Barcelona vẫn đang toàn thắng tại Champions League, và không gặp nhiều khó khăn khi hạ chính Inter Milan 2-0 ở lượt đấu trước.
 
Trong trận thắng Inter Milan 2-0 trước đó, Barcelona đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội khi các chỉ số của trận đấu hầu như đều nghiêng về một phía. Các học trò huấn luyện viên Ernesto Valverde kiểm soát 63% thời lượng bóng, có 21 lần dứt điểm và 11 lần chính xác (so với 10 lần dứt điểm 3 lần chính xác của Inter Milan), có tới 777 đường chuyền so với 393 đường chuyền của Inter Milan. Rõ ràng đó là một thế trận gần như là một chiều dù không có Lionel Messi trong đội hình. Và ở lượt đấu này, dù cho vẫn không có sự phục vụ của Lionel Messi, phải hành quân tới “thánh địa” San Siro của Inter Milan, thì Barcelona vẫn là đội được đánh giá cao hơn.
 
Trong 5 lần gặp nhau gần đây nhất, câu lạc bộ Barcelona cũng chiếm ưu thế với 3 thắng 1 hòa và 1 thua. Với tình hình của bảng B là Barcelona có 9 điểm hầu như đã chắc suất vào vòng trong, Inter Milan có 6 điểm, Tottenham và PSV Eindhoven cùng có 1 điểm, thì Inter Milan rõ ràng vẫn hết sức rộng cửa vào vòng trong. Do đó, dù cho thi đấu trên sân nhà, nhưng có lẽ huấn luyện viên Luciano Spalletti sẽ không quá mạo hiểm để các học trò của mình chủ động tấn công. Mục tiêu của Inter Milan ở lượt đấu này sẽ là có điểm trước Barcelona, từ đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong 2 lượt đấu cuối. Về mặt nhân sự thì Inter Milan có lẽ sẽ vẫn chưa có sự phục vụ của Radja Nainggolan, Joao Mario, Roberto Gagliardini và Henrique Dalbert do chưa kịp hồi phục chấn thương. Dự đoán đây sẽ là trận chia điểm giữa 2 câu lạc bộ.
 
Thời gian thi đấu: 3:00 ngày 7-11-2018.
 
Địa điểm thi đấu: Sân San Siro.
Cao Duy