09:10, 07/10/2018

Việt Nam san bằng kỷ lục, đứng thứ 7 ở Olympiad cờ vua

Thắng Philippines với tỷ số 3-1 ở lượt đấu cuối, Lê Quang Liêm và đồng đội san bằng kỷ lục về thứ hạng năm 2012.
 

Thắng Philippines với tỷ số 3-1 ở lượt đấu cuối, Lê Quang Liêm và đồng đội san bằng kỷ lục về thứ hạng năm 2012.
 
Vị trí của Việt Nam cao hơn nhiều cường quốc cờ vua như Armenia, Pháp, Ukraina và Azerbaijan. Với 16 điểm qua 11 lượt đấu, đội nam chỉ chịu xếp sau Trung Quốc, Mỹ, Nga, Ba Lan, Anh và Ấn Độ. Quang Liêm và đồng đội đạt được sáu chiến thắng, bốn trận hòa và chịu thất bại duy nhất trước Pháp. Đây là kết quả ngoài mong đợi khi đội chỉ được coi là hạt giống số 27.

 

Việt Nam đứng thứ 10 chung cuộc kết quả tổng nam và nữ ở Olympiad cờ vua lần thứ 43.
Việt Nam đứng thứ 10 chung cuộc kết quả tổng nam và nữ ở Olympiad cờ vua lần thứ 43.
 
Đụng độ đối thủ dưới cơ như Philippines (Elo trung bình 2.473) ở lượt cuối, chiến thắng là mục tiêu duy nhất của Việt Nam (2.576). Quang Liêm (2.715) thể hiện bản lĩnh của Siêu đại kiện tướng duy nhất từ Đông Nam Á, khi hạ Julio Catalino Sadorra (2.553) dù phải đi sau. Tài năng trẻ Nguyễn Anh Khôi (2.463) cũng thắng Haridas Pascua (2.435) chỉ qua 34 nước cờ, với đòn phối hợp dọa chiếu hết. Trần Tuấn Minh (2.491) thua Jan Emmanuel Garcia (2.439), nhưng Việt Nam vẫn ca khúc khải hoàn.
 
Ván đấu căng thẳng nhất nằm ở bàn hai, khi Nguyễn Ngọc Trường Sơn (2.620) cầm trắng gặp John Paul Gomez (2.464). Hai bên giằng co căng thẳng và gần hết thời gian khi đến gần nước thứ 40 (sau nước 40 các kỳ thủ có thêm 30 phút suy nghĩ). Đúng đến thời điểm cuối, Gomez mắc lỗi nước thứ 39 và đầu hàng ngay sau đó một nước cờ.
 
Chiến thắng giúp Trường Sơn đoạt HC vàng cá nhân ở bàn hai, với hiệu suất thi đấu 2.804. Kỳ thủ người Kiên Giang đoạt 8,5 điểm qua 10 ván. Đây là HC vàng cá nhân thứ hai của Trường Sơn ở Olympiad cờ vua, sau thành tích năm 2014. Anh đứng trên nhiều cao thủ như Ian Nepomniachtchi (2.768), Wesley So (2.776) và Yu Yangyi (2.765).
 
"Thành tích của đội Việt Nam nằm ngoài kỳ vọng của chúng tôi", Trường Sơn khiêm tốn nói với VnExpress. "Đây là nỗ lực của toàn đội, nhưng cũng không phủ nhận đội đã có may mắn. Kết quả bốc thăm giúp chúng tôi thường gặp những đội dưới cơ. Việc thi đấu tốt những trận như thế giúp chúng tôi đạt thành tích cao".
 
Ở bảng nữ, Việt Nam về thứ 15 với 15 điểm qua 11 ván. Nếu như tận dụng tốt hơn lợi thế ở lượt đấu cuối để thắng Azerbaijan, các cô gái đã có thể vào top 10. Nhưng đây cũng là thành công với nữ Việt Nam - vốn chỉ là hạt giống số 19 tại giải.

 

Bảo Trâm (trái) lỡ cơ hội đưa nữ Việt Nam vào top 10. Ảnh: Paul Truong.
Bảo Trâm (trái) lỡ cơ hội đưa nữ Việt Nam vào top 10. Ảnh: Paul Truong.
 
Võ Thị Kim Phụng (2.368) khép lại giải đấu đáng quên với cá nhân cô bằng thất bại trước Gunay Mammadzada (2.438) ở bàn một, dù được cầm trắng. Việt Nam gỡ lại nhờ chiến thắng đáng khen của Nguyễn Thị Mai Hưng (2.244) trước Ulviyya Fataliyeva (2.320). Cô gái người Bắc Giang kết thúc giải với 7,5 điểm qua chín ván, hiệu suất thi đấu 2.392 - cao thứ 5 ở bàn bốn.
 
Trong khi Phạm Lê Thảo Nguyên (2.347) hòa Zeinab Mamedyarova (2.358), sự chú ý dồn vào bàn thứ ba giữa Hoàng Thị Bảo Trâm (2.323) và Gulnar Mammadova (2.355). Có nhiều thời điểm Bảo Trâm có ưu thế thắng, nhưng cô không tận dụng được và để đối thủ cầm hòa. Điều đó khiến Việt Nam hòa chung cuộc Azerbaijan.
 
Xét về kết quả tổng bảng nam và nữ, Việt Nam đứng thứ 10. Đội có thành tích tốt nhất là Trung Quốc, khi vô địch bảng nam và nữ. Họ cũng đoạt HC vàng cá nhân bàn một ở cả hai bảng: Ding Liren ở bảng nam và Ju Wenjun ở bảng nữ.
 
Một số thành tích đáng chú ý
 
Đội nam: Hạng 7
Đội nữ: Hạng 15
Kết quả tổng (nam + nữ): Hạng 10
Nguyễn Ngọc Trường Sơn: HC vàng cá nhân bàn hai
Bạch Ngọc Thùy Dương: Kỳ thủ nữ U20 có tỷ lệ điểm ván cao thứ hai tại giải
 
Theo VnExpress.net