02:08, 23/08/2018

Gặp khó trong việc bổ sung lực lượng

Có thể nói, câu lạc bộ Hoàng gia Real Madrid đã gặp khá nhiều khó khăn khi mùa giải mới 2018-2019 bắt đầu. Không chỉ là từ lượng khán giả đã giảm sút đáng kể, mà còn từ những mối lo về vấn đề bổ sung lực lượng. Bởi lẽ, dường như Real Madrid đã gặp khá nhiều khó khăn trên thị trường chuyển nhượng, không còn là "điểm đến ưa thích" của các danh thủ hàng đầu nữa.

Có thể nói, câu lạc bộ Hoàng gia Real Madrid đã gặp khá nhiều khó khăn khi mùa giải mới 2018-2019 bắt đầu. Không chỉ là từ lượng khán giả đã giảm sút đáng kể, mà còn từ những mối lo về vấn đề bổ sung lực lượng. Bởi lẽ, dường như Real Madrid đã gặp khá nhiều khó khăn trên thị trường chuyển nhượng, không còn là “điểm đến ưa thích” của các danh thủ hàng đầu nữa.
 
Thibaut Courtois là cái tên đáng chú ý nhất mà Real Madrid đã đưa về từ thị trường chuyển nhượng Hè 2018.
Thibaut Courtois là cái tên đáng chú ý nhất mà Real Madrid đã đưa về từ thị trường chuyển nhượng Hè 2018.
Trong kỳ chuyển nhượng Hè 2018, 2 đối thủ lớn nhất của câu lạc bộ Real Madrid tại La Liga là Barcelona và Atletico Madrid đã hoạt động khá tích cực, đã chi ra không ít tiền để đưa về những tân binh chất lượng bổ sung cho chiều sâu của lực lượng. Đối với Barcelona, đó là những: Arthur, Lenglet, Malcom, Arturo Vidal… đều là những sự bổ sung đắt giá, đặc biệt với Arturo Vidal khu vực giữa sân của Barcelona sẽ trở nên chắc chắn hơn rất nhiều. Còn đối với Atletico Madrid, đó là những sự bổ sung: Gelson Martins, Rodri, Lemar, Nehuen Perez, Adan, Sanabria, Jonny, Arias, Kalinic… trong đó những Gelson Martins, Lemar, Kalinic… đều là những cầu thủ tấn công chất lượng, sẽ giúp tăng cường khả năng tấn công cho Atletico Madrid.
 
Trong khi đó, đối với Real Madrid thì sao? Đến với sân Santiago Bernabeu trong kỳ chuyển nhượng Hè 2018 là những cái tên như: Rodrygo, Lunin, Odriozola, Courtois, Sergio Reguilon… trong đó chỉ có mỗi Thibaut Courtois là đáng chú ý, nhưng lại ở vị trí thủ môn, nơi mà Real Madrid đã có một Keylor Navas vẫn đang chơi khá ổn định. Những cái tên còn lại chỉ dừng ở mức tiềm năng, hoặc là tạm ổn. Trong khi đó, Real Madrid lại bán đi siêu sao Cristiano Ronaldo cho Juventus, để Kovacic đến Chelsea và Theo Hernandez đến Real Sociedad. Điều đó đồng nghĩa với việc Real Madrid đang bị suy yếu về mặt lực lượng, nhưng lại không có những sự bổ sung tương xứng.
 
Không chỉ là không có những sự bổ sung tương xứng, mà chính bản thân các trụ cột của Real Madrid hiện tại cũng gặp khá nhiều vấn đề. Gareth Bale trong những mùa giải gần đây liên tục gặp chấn thương không thể thi đấu trọn mùa giải, và không có gì có thể bảo đảm mùa giải 2018-2019 cầu thủ này có thể thi đấu trọn vẹn với phong độ tốt nhất. Những trụ cột khác như: Sergio Ramos, Toni Kroos, Karim Benzema, Luka Modric, Marcelo… đều đã có tuổi, và với gánh nặng tuổi tác như vậy cũng không có gì bảo đảm họ có thể thi đấu với phong độ cao nhất trong cả mùa giải mới 2018-2019.
 
Qua đó cho thấy, việc bổ sung lực lượng, hoặc có thể nói là “thay máu” lực lượng, là vấn đề cấp thiết không nhỏ đối với câu lạc bộ Real Madrid. Đặc biệt là khi “đối trọng” với siêu sao Lionel Messi của câu lạc bộ Barcelona là Cristiano Ronaldo đã rời khỏi Real Madrid, chuyển qua thi đấu cho câu lạc bộ Juventus thuộc giải vô địch bóng đá quốc gia Italia (Serie A). Bởi vậy, việc Real Madrid không có một bổ sung nào đáng chú ý ngoại trừ Thibaut Courtois, vị trí không phải là cấp thiết nhất, khiến cho những người hâm mộ “Kền kền trắng” cảm thấy khá bất ngờ và khó hiểu. Đặc biệt khi Chủ tịch của câu lạc bộ là Florentino Perez là người rất thích đưa về câu lạc bộ những ngôi sao hàng đầu thế giới.
 
Thực ra, nếu xem xét vấn đề một cách sâu hơn, thì không phải Chủ tịch Florentino Perez không muốn mua thêm ngôi sao, bổ sung thêm lực lượng cho câu lạc bộ Real Madrid, mà đơn giản vị Chủ tịch này đã có phần… lực bất tòng tâm. Có 2 nguyên nhân chính dẫn tới vấn đề Real Madrid gặp khó trong việc bổ sung lực lượng, đó là vị thế của Real Madrid tại La Liga, và tình hình tài chính của câu lạc bộ này.
 
Cùng với sự ra đi của huấn luyện viên Zinedine Zidane, người đã đưa Real Madrid liên tục 3 lần lên ngôi vương tại đấu trường Champions League; và siêu sao số 1 của câu lạc bộ là Cristiano Ronaldo, cầu thủ không thể thay thế của Real Madrid kể từ năm 2009, đã rời câu lạc bộ chuyển sang thi đấu cho Juventus, vị thế của Real Madrid tại La Liga đã suy giảm một cách hết sức rõ ràng. 2 biểu tượng cho thành công của Real Madrid trong khoảng 10 năm đổ lại đây ra đi, như là 1 hồi chuông cảnh báo cho chu kỳ đi xuống của câu lạc bộ này trên đồ thị hình sin. Và hiển nhiên đích đến của các ngôi sao thế giới khi đến với La Liga sẽ nghiêng về những ông lớn còn lại là Barcelona và Atletico Madrid.
 
Nếu đã đi xuống về mặt vị thế, danh tiếng, thì thường người ta phải dùng tiền làm “mồi câu” để lôi kéo nhân sự. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Real Madrid đã không còn ưu thế về mặt kinh tế trên thị trường chuyển nhượng. Không nói tới những Barcelona, Manchester United, Bayern Munich, Juventus… đều có tiềm lực kinh tế không thua kém, thì túi tiền gần như không đáy của các ông chủ dầu mỏ phía sau lưng Manchester City và Paris Saint-Germain là thứ mà Real Madrid không thể nhắm mắt mà tranh đua. Với sự xuất hiện của các ông chủ dầu mỏ, giá cầu thủ ngôi sao đã tăng lên theo cấp số nhân, và Florentino Perez đã phải tính toán rất kỹ khi mua từng cầu thủ một.
 
Tại sao Florentino Perez lại mua Thibaut Courtois trước? Đơn giản là vì thủ môn này chỉ còn 1 năm hợp đồng với câu lạc bộ Chelsea, hiển nhiên giá sẽ khá “mềm”, và không thể bỏ qua một cơ hội như vậy được. Trong khi đó, những mục tiêu mà Real Madrid được đồn thổi là đang nhắm tới như: Eden Hazard, Neymar, Antoine Griezmann, Paulo Dybala, Robert Lewandowski, Marco Verratti… đều còn khá nhiều năm trong hợp đồng với câu lạc bộ chủ quản, và với giá cả như hiện tại, Real Madrid cần phải chi hàng trăm triệu euro cho mỗi cái tên nói trên để đưa họ về với sân Santiago Bernabeu. Cho dù Real Madrid có giàu thì cũng không thể “vứt tiền qua cửa sổ” giống như những ông chủ Ả Rập được, nên ngoài việc tính toán đưa về từng ngôi sao một thì có vẻ như Florentino Perez đã không còn con đường nào khác.
 
Có lẽ, con đường trước mắt của Real Madrid sẽ là tạm bằng lòng với những gì có trong tay, kỳ vọng vào những cầu thủ trẻ trưởng thành đủ để gánh vác trọng trách, và từ từ tìm kiếm sự thay thế xứng đáng cho Cristiano Ronaldo. Cho dù đã có những sự “chao đảo” nhất định, với bề dày truyền thống lâu đời, chắc chắn Real Madrid sẽ nhanh chóng vượt qua và vẫn là một trong những câu lạc bộ hàng đầu thế giới.
Cao Duy