09:07, 23/07/2017

La Liga 2017-2018: Cán cân sẽ nghiêng về đâu?

Không đến 1 tháng nữa mùa giải mới của Giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga) 2017-2018 sẽ khởi tranh. Tuy vào thời điểm này vẫn chưa thể dự đoán được gì nhiều cho mùa giải mới, nhưng thông qua thị trường chuyển nhượng, người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha cũng có thể sơ bộ thấy được cán cân quyền lực sẽ nghiêng về đâu trong mùa giải mới.
 

Không đến 1 tháng nữa mùa giải mới của Giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga) 2017-2018 sẽ khởi tranh. Tuy vào thời điểm này vẫn chưa thể dự đoán được gì nhiều cho mùa giải mới, nhưng thông qua thị trường chuyển nhượng, người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha cũng có thể sơ bộ thấy được cán cân quyền lực sẽ nghiêng về đâu trong mùa giải mới.
 
Kể từ khi La Liga ra đời vào năm 1928, Real Madrid với 33 lần vô địch, Barcelona với 24 lần vô địch chính là 2 thế lực khổng lồ đã biến La Liga gần như trở thành một cuộc đua song mã. Và cũng có thể kể thêm một Atletico Madrid với 10 lần vô địch, đã vươn lên khá mạnh mẽ trong thời gian gần đây, để phần nào biến cuộc đua tới chức vô địch La Liga thành cuộc đua tam mã. Vì vậy, cán cân của La Liga mùa giải mới 2017-2018 sẽ nghiêng về đâu, sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào 3 ông lớn của bóng đá Tây Ban Nha này.
 
Nhưng ở mùa giải mới này, có lẽ Atletico Madrid khó lòng có thể tham gia vào cuộc đua vô địch La Liga, khiến cho La Liga trở lại với cuộc đua song mã thường thấy giữa Real Madrid và Barcelona. Có 2 nguyên nhân khiến cho người ta sớm loại Atletico Madrid ra khỏi cuộc đua, nguyên nhân đầu tiên trong đó chính là Atletico Madrid đã và đang tỏ ra ngày một hụt hơi trong cuộc đua với Real Madrid và Barcelona. Sau mùa giải 2013-2014 lên ngôi vô địch La Liga, huấn luyện viên Diego Simeone đã không thể lặp lại kỳ tích một lần nữa, mà chỉ có thể giúp Atletico Madrid dừng lại ở mức độ “làm khó” được 2 ông lớn này, và chấp nhận về thứ 3 trong 3 mùa kế tiếp. Bởi dù sao đi nữa, xét về truyền thống cũng như tiềm lực kinh tế, Atletico Madrid vẫn chưa thể tạo nên một cuộc lật đổ thực sự.
 
Nguyên nhân thứ 2 mới là nguyên nhân quan trọng nhất, khiến cho người hâm mộ không có lòng tin cho sự cạnh tranh của Atletico Madrid trong mùa giải mới. Đó chính là Atletico Madrid bị FIFA cấm chuyển nhượng vì vi phạm quy định về chuyển nhượng cầu thủ dưới 18 tuổi. Lệnh cấm này có hiệu lực tới tháng 1-2018, điều này đồng nghĩa Atletico Madrid không thể bổ sung lực lượng trong kỳ chuyển nhượng Hè 2017, điều này khiến cho Atletico Madrid chỉ có khả năng chảy máu cầu thủ, mà không thể có sự bổ sung cần thiết. Lực lượng đã không quá mạnh, lại thiếu chiều sâu, rõ ràng thầy trò huấn luyện viên Diego Simeone thất thế khá nhiều trong mùa giải mới.
 
Trong khi đó, 2 ông lớn còn lại của bóng đá Tây Ban Nha là Real Madrid và Barcelona lại có khá nhiều “bất thường” trong kỳ chuyển nhượng Hè 2017 này. Đối với Barcelona mà nói, sự im hơi lặng tiếng của họ trên thị trường chuyển nhượng Hè 2017 thực sự khiến cho người ta ngạc nhiên. Nguyên nhân rất đơn giản, sau một mùa giải 2016-2017 không thành công, người hâm mộ kỳ vọng Barcelona sẽ có những động thái mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng, từ đó có những sự bổ sung cần thiết để hướng tới một mùa giải mới thành công. Nhưng những gì mà Barcelona làm cho tới hiện tại, chỉ là bổ sung 2 hậu vệ, một Marlon hầu như vô danh và một Nelson Semedo từ Benfica. Còn những sự bổ sung mong đợi nơi hàng tiền vệ vẫn chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.
 
Nhưng nếu xét tình hình của Barcelona hiện tại, có rất nhiều nguyên nhân để có thể lý giải tình trạng im hơi lặng tiếng này của họ. Đầu tiên, đó là việc khó chiêu mộ những cầu thủ chất lượng nơi hàng công, một khi bộ 3 Neymar – Messi – Suarez vẫn là bất khả xâm phạm tại Barcelona. Những tấm gương của Arda Turan, Paco Alcacer, Sergi Roberto, Andre Gomes… vẫn nằm ở đó. Chịu về Barcelona để “làm nền”, hoặc ngồi dự bị thường xuyên chắc chắn không phải là điều mà những cầu thủ tài năng có thể chấp nhận. Và tiếp theo, đó chính là sự phình quá to của quỹ lương tại Barcelona. Trong đó, Messi được dự đoán sẽ có mức lương 921.000 euro\tuần nếu ký hợp đồng mới, tức là khoảng xấp xỉ 40 triệu euro\mùa so với mức 21,2 triệu euro\mùa hiện tại; Neymar cũng không kém cạnh với mức lương hiện tại là tầm 25 triệu euro\mùa với hợp đồng mới; Suarez cũng được “chào mời” một mức lương tầm 20 triệu euro\mùa với bản hợp đồng mới. Với những con số “khủng” như vậy, quỹ lương của Barcelona đang chiếm tới 75% doanh thu của câu lạc bộ. Và đó cũng là điều khiến cho Barcelona phải lưỡng lự rất nhiều trên thị trường chuyển nhượng.

 

Alvaro Morata và Marco Asensio là đại diện cho lớp cầu thủ trẻ tài năng mà Real Madrid đào tạo phát triển.
Alvaro Morata và Marco Asensio là đại diện cho lớp cầu thủ trẻ tài năng mà Real Madrid đào tạo phát triển.
 
Còn đối với Real Madrid, sự “bất thường” của Real Madrid lại đi theo một chiều hướng thuận lợi hơn nhiều, đó là câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha đang có một lực lượng trẻ kế cận rất tốt, và cũng đang thu lợi rất lớn trên thị trường chuyển nhượng. Có thể kể tới thương vụ bán Alvaro Morata cho Chelsea với giá khoảng 80 triệu euro, bán Danilo cho Manchester City với giá 30 triệu euro. Đó là chưa kể tới James Rodriguez “chưa thèm” bán mà chỉ mới cho Bayern Munich mượn, và Diego Llorente sắp ký hợp đồng với Real Sociedad với giá 8 triệu Euro sau một mùa cho mượn. Thu về “khủng” như vậy, nên dù cho hiện tại Real Madrid chỉ mới đưa về hậu vệ Theo Hernandez từ Atletico Madrid là đáng chú ý, thì người hâm mộ Real Madrid vẫn không có gì phải lo lắng. Bởi họ vẫn còn những cầu thủ trẻ tài năng như Marco Asensio, Jesus Vallejo, Dani Carvajal, Lucas Vazquez… mà khối ông lớn châu Âu phải thèm thuồng. Và với túi tiền rủng rỉnh, Chủ tịch Florentino Perez hoàn toàn có thể đưa về những ngôi sao hàng đầu trong thời gian còn lại của kỳ chuyển nhượng Hè 2017.
 
Tất cả đang cho thấy sự biến chuyển khá “ngược nhau” giữa Real Madrid và Barcelona. Real Madrid từ chính sách mua ngôi sao để thành công, thì nay đang đầu từ khá nhiều vào việc đào tạo cầu thủ trẻ, và đang nhận quả ngọt từ đó; còn Barcelona sau thế hệ vàng từ lò La Masia với những Xavi, Iniesta, Busquets… thì đã không còn giữ được truyền thống, mà đã phải dựa nhiều vào việc đưa về các ngôi sao để duy trì thành công. Sau mùa giải 2016-2017 thành công với chính sách mới này, chắc chắn Real Madrid sẽ tiếp tục phát huy; và nếu Barcelona không có những thay đổi một cách tích cực hơn trên thị trường chuyển nhượng, cán cân La Liga có lẽ sẽ lại một lần nữa nghiêng về phía câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha.
 
Duy Duy