11:07, 25/07/2017

Khi AC Milan, Manchester City mở rộng hầu bao

Cho tới thời điểm hiện tại, nói tới việc chịu chi nhất trên thị trường chuyển nhượng hè 2017, không ông lớn nào của bóng đá châu Âu qua mặt được AC Milan và Manchester City.

Cho tới thời điểm hiện tại, nói tới việc chịu chi nhất trên thị trường chuyển nhượng hè 2017, không ông lớn nào của bóng đá châu Âu qua mặt được AC Milan và Manchester City (M.C). Với hơn 200 triệu euro chi ra chỉ trong một kỳ chuyển nhượng, nói AC Milan và M.C đang trong một “cơn điên” mua sắm là không hề quá.


Đây là mùa giải đầu tiên kể từ khi AC Milan chuyển từ tay ông chủ Silvio Berlusconi sang tay những ông chủ người Trung Quốc, và hầu như lập tức AC Milan đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ ngay trong kỳ chuyển nhượng đầu tiên. Hơn 200 triệu euro đã chi ra để đưa về sân San Siro 9 bản hợp đồng mới: Fabio Borini (tiền đạo mượn từ Sunderland), Franck Kessie (tiền vệ mượn từ Atalanta), Ricardo Rodriguez (hậu vệ mua 17 triệu euro từ Wolfsburg), Mateo Musacchio (hậu vệ mua 18 triệu euro từ Villarreal), Andre Silva (tiền đạo mua 38 triệu euro từ Porto), Hakan Calhanoglu (tiền vệ mua 25 triệu euro từ Leverkusen), Andrea Conti (hậu vệ mua 24 triệu euro từ Atalanta), Leonardo Bonucci (hậu vệ mua 42 triệu euro từ Juventus), Lucas Biglia (tiền vệ mua 17 triệu euro từ Lazio). Và đó vẫn chưa phải là con số cuối cùng, khi mà Chủ tịch Li Yonghong vẫn muốn đưa về một tiền đạo đẳng cấp, rất có thể sẽ là 1 trong 2 cái tên: Belotti (Torino) và Aubameyang (Dortmund). Nếu đó là sự thật, thì số tiền mà AC Milan chi vào thị trường chuyển nhượng hè 2017 sẽ lên tới con số kỷ lục: xấp xỉ 300 triệu euro, nhiều hơn số tiền mà AC Milan chi ra trong 6 mùa giải trước đó.

 

Những bản hợp đồng mới tượng trưng cho cuộc “thay máu” triệt để tại AC Milan

Những bản hợp đồng mới tượng trưng cho cuộc “thay máu” triệt để tại AC Milan


Ở nước Anh cũng có một câu lạc bộ đang trong “cơn điên” mua sắm, đó là Câu lạc bộ M.C. Cho tới nay, Pep Guardiola đang trở thành vị huấn luyện viên “đốt tiền” kinh khủng nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Trong kỳ chuyển nhượng hè 2017, ông đã đưa về 6 cái tên mới: Bernardo Silva (tiền vệ mua 57 triệu euro từ Monaco), Ederson Moraes (thủ môn mua 40 triệu euro từ Benfica), Kyle Walker (hậu vệ mua 51 triệu euro từ Tottenham), Douglas Luiz (tiền vệ mua 12 triệu euro từ Vasco da Gama), Danilo (hậu vệ mua 35 triệu euro từ Real Madrid), Benjamin Mendy (hậu vệ mua 58 triệu euro từ Monaco), tiêu tốn của M.C xấp xỉ 252 triệu euro. Nếu cộng cả những bản hợp đồng đã đưa về mùa giải trước như: John Stones, Leroy Sane, Gabriel Jesus, Ilkay Guendogan, Nolito, Claudio Bravo… thì Pep Guardiola đã “giúp” M.C tiêu tốn hơn 400 triệu euro kể từ khi ông đến với M.C.


Có thể dễ dàng thấy được 1 điểm chung giữa AC Milan và M.C đó chính là cả 2 câu lạc bộ đều đang tiến hành một cuộc “thay máu” triệt để nhất, thay đổi toàn bộ đội hình. Bởi cả 2 đều đang lâm vào một tình thế bắt buộc, đó chính là bắt buộc phải thành công. Để mua được AC Milan, tập đoàn Trung Quốc Rossoneri Sport Invesment Lux mà người đại diện là Chủ tịch Li Yonghong đã phải chi ra gần 800 triệu euro, cộng thêm khoản nợ hơn 200 triệu euro. Để có được số tiền khổng lồ này, các ông chủ người Trung Quốc phải vay thêm từ nhiều nguồn vốn khác nhau. Để AC Milan mau chóng sinh lời, chỉ có một cách duy nhất đó chính là đổ tiền vào thị trường chuyển nhượng giúp câu lạc bộ “thay máu”, mau chóng gặt hái thành công, ít nhất là ở Serie A. Muốn vậy, xây dựng lại một đội hình mới cho AC Milan là tình thế bắt buộc.


Nếu AC Milan với sức ép “thay máu” đến từ giới chủ, thì tại M.C ngọn nguồn này lại hoàn toàn đến từ Huấn luyện viên Pep Guardiola. Ông Guardiola đến với M.C với một mục đích, nhiệm vụ hết sức rõ ràng, đó chính là đưa M.C đến với chức vô địch Ngoại hạng Anh cũng như Champions League. Sau mùa giải đầu tiên không thành công, mùa giải thứ 2 tại Ngoại hạng Anh có thể xem là mùa giải quyết định cho thành bại, cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của Pep Guardiola ở M.C. Chính vì vậy, ông buộc phải tìm kiếm và xây dựng một đội hình tốt nhất, phù hợp nhất có thể đối với triết lý bóng đá của mình để từ đó có được thành công. Còn đối với những ông chủ Ả Rập của M.C, tiền chưa bao giờ là vấn đề. Vì vậy, chấp nhận đổ tiền cho Pep Guardiola xây dựng một đội hình M.C hoàn toàn mới là điều dễ hiểu.


Việc “đổ tiền mua lấy thành công” của AC Milan và M.C chắc chắn sẽ khiến cho mùa giải mới 2017 - 2018 thêm phần hấp dẫn. Người hâm mộ bóng đá mong chờ AC Milan sẽ phá vỡ được thế “độc bá” của Juventus tại Serie A, cũng như M.C sẽ giúp Ngoại hạng Anh nâng tầm tại đấu trường Champions League.


TRẦN KHÁNH