
Chelsea đang thống trị Giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa này. Loạt 13 trận thắng liên tục của thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Antonio Conte khiến cho người ta tự hỏi, liệu đội bóng nào đủ khả năng cắt được mạch chiến thắng ấy. ....
Chelsea đang thống trị Giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa này. Loạt 13 trận thắng liên tục của thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Antonio Conte khiến cho người ta tự hỏi, liệu đội bóng nào đủ khả năng cắt được mạch chiến thắng ấy. Và rồi, Tottenham xuất hiện như một vị cứu tinh cho giải đấu, trả lại sự kịch tính cho cuộc đua tới ngôi vô địch.
![]() |
| Tạt cánh đánh đầu cổ điển chính là sự bất ngờ mà Pochettino dành cho Conte |
1. HLV Mauricio Pochettino đã rút được bài học xương máu từ lượt đi. Ở trận ấy, Tottenham chơi không hề tệ, thậm chí có thế trận vượt trội và có bàn thắng dẫn trước. Nhưng kết quả cuối cùng họ lại thua bởi những đường phản công tốc độ từ hai cánh, như những lưỡi dao sắc lẹm đâm vào hai sườn không được phòng ngự đủ dày. Tập trung quá nhiều ở khu vực giữa sân, để sơ hở cánh là nơi mạnh nhất trong hệ thống tấn công của Chelsea là một sai lầm không được phép tái diễn, và quả thật Pochettino đã không mắc sai lầm đến 2 lần.
Mạnh dạn sử dụng sơ đồ 3-5-2 tương tự như Chelsea và biến thể 3-4-1-2, ý đồ gia cố 2 cánh của HLV Pochettino là rất rõ ràng. Nắm trong tay những cầu thủ trẻ, khỏe, giàu tốc độ và kỹ thuật, Pochettino đưa trận đấu về những cuộc đấu tay đôi, mà cụ thể là giữa 2 cặp tiền vệ trung tâm Wanyama - Dembele của Tottenham và Kante - Matic của Chelsea. Còn ở 2 biên, đó là cuộc đấu giữa bộ đôi Hazard - Pedro và Dier - Alderweireld. Chiến thuật tương tự, biên bị khóa, trận đấu bị cắt nhỏ bởi những cuộc đấu tay đôi, sức công phá của Chelsea giảm sút rất rõ ràng. Ý đồ phá chiến thuật của Pochettino đã thành công.
2. Dùng tiền đạo ảo và tạt cánh đánh đầu cổ điển để phá hệ thống phòng thủ của Chelsea. Dưới thời HLV Antonio Conte, Chelsea có một hệ thống phòng ngự vô cùng vững chắc, là câu lạc bộ bị thủng lưới ít nhất Ngoại hạng Anh. Cho dù Chelsea không ghi được bàn thì đối thủ cũng rất khó ghi bàn được vào lưới của Chelsea. Những chiến thuật thông thường hầu như đều không hiệu quả, thậm chí tạo cơ hội để Chelsea phản công, bắt đối thủ trả giá. Chỉ có những miếng đánh bất ngờ khiến cho các cầu thủ Chelsea và HLV Conte trở tay không kịp thì mới có thể đưa bóng vào lưới của thủ thành Courtois.
Và bất ngờ mà ông Pochettino dành cho Chelsea đó là Christian Eriksen, Dele Alli và bài tạt cánh đánh đầu cổ điển. Eriksen vốn chơi như một số 10, nay lại được bố trí đá hơi lùi tự do hơn, từ đó cầu thủ này có được không gian trước mặt rộng hơn, đủ không gian và thời gian để tung ra những đường chuyền chính xác. Trong khi đó, Alli vốn chơi như một hộ công, lại được cho phép dâng cao tấn công như một tiền đạo ảo. Sự bố trí Eriksen chơi lùi tạt bóng, Alli dâng cao đánh đầu là có ý đồ rất rõ ràng, cả 2 bàn thắng của Tottenham đều cùng một kịch bản, đó chính là sự bất ngờ mà Pochettino dành cho Conte.
3. Tuy bị ngắt mạch 13 trận thắng liên tục, nhưng rất rõ ràng HLV Conte không có gì phải quá lo lắng. Về mặt điểm số, Chelsea vẫn hơn đội xếp thứ 2 là Liverpool 5 điểm, hơn đội xếp thứ 3 và thứ 4 là Tottenham và Manchester City đều 7 điểm, Arsenal thì càng xa hơn với 8 điểm. Sau vòng 20, Ngoại hạng Anh sẽ được nghỉ ngơi 10 ngày, và đây cũng là dịp để các cầu thủ Chelsea phục hồi thể lực nhằm có được phong độ thi đấu tốt nhất. Về mặt nhân sự, kỳ chuyển nhượng mùa đông đang được tiến hành chính là cơ hội tốt để HLV Conte bổ sung nhân sự. Và cuối cùng, về mặt chiến thuật, bất ngờ mà Tottenham tạo nên chỉ có thể thực hiện 1 lần, đặc biệt đối với một chuyên gia chiến thuật như Antonio Conte, việc biến hóa chiến thuật để làm tươi mới lối chơi rõ ràng không phải là vấn đề quá khó khăn.
4. Tottenham đã “giải cứu” Ngoại hạng Anh. Nếu như Tottenham thua, Chelsea sẽ hơn Liverpool 8 điểm, hơn Manchester City 10 điểm, hơn Tottenham tới 13 điểm. Đó là những khoảng cách khá lớn. Tuy giải vẫn còn tới 19 vòng đấu nữa, nhưng với khoảng cách lớn như vậy, Chelsea lại được phục hồi thể lực và bổ sung lực lượng, việc các đội bóng xếp sau đuổi kịp Chelsea hầu như là bất khả thi. Kể từ đó, cuộc đua tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh chỉ còn là cuộc chấp các vị trí tham dự Champions League còn lại, dĩ nhiên độ hấp dẫn và sự kịch tính sẽ giảm đi rất nhiều. Với trận thua này, khoảng cách giữa Chelsea và phần còn lại không còn quá xa, Ngoại hạng Anh trở nên kịch tính hơn bao giờ hết.
TRẦN KHÁNH





