
Manchester City của huấn luyện viên Pep Guardiola đang gặp khủng hoảng, đó là sự thật không thể chối cãi. Pep Guardiola đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, đó là thiếu hụt về nhân sự, đó là chiến thuật bị bắt bài, đó là sự thích nghi với môi trường bóng đá Anh. Vậy Pep Guardiola phải làm gì để giúp Manchester City vượt qua khủng hoảng?
Manchester City của huấn luyện viên Pep Guardiola đang gặp khủng hoảng, đó là sự thật không thể chối cãi. Pep Guardiola đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, đó là thiếu hụt về nhân sự, đó là chiến thuật bị bắt bài, đó là sự thích nghi với môi trường bóng đá Anh. Vậy Pep Guardiola phải làm gì để giúp Manchester City vượt qua khủng hoảng?
![]() |
| Pep Guardiola vẫn còn thời gian để sửa chữa sai lầm. |
Ở thời điểm hiện tại, thật đúng là không quá khó để tìm ra phương án khắc chế chiến thuật của Pep Guardiola, và nhìn nhận những đội nào có khả năng chiến thắng Manchester City. Những đội bóng có hàng tiền vệ mạnh mẽ, có khả năng tranh chấp tốt, có những cầu thủ chạy biên tốc độ cao đều có khả năng xé toang hệ thống phòng ngự của Manchester City, bắt các hậu vệ Manchester City phải trả giá cho những sai lầm. Everton, Liverpool, Leicester City, Chelsea… đều sử dụng một kịch bản tương tự trong chiến thắng trước Manchester City. Rơi xuống thứ 5 trên bảng xếp hạng, đầy nguy cơ bị Manchester United vượt qua đẩy xuống vị trí thứ 6, Pep Guardiola phải làm gì để “vá lỗi”?
Đầu tiên, vị trí yếu nhất nơi hàng phòng ngự của Manchester City lại là thủ thành Claudio Bravo, người được Pep Guardiola đưa về từ Barcelona với sự tin tưởng về khả năng xử lý bóng bằng chân phù hợp với triết lý bóng đá của vị huấn luyện viên này. Và tất cả những gì mà thủ môn này thể hiện đều cho thấy, những sở trường tốt nhất của Claudio Bravo đều không phù hợp với bóng đá Anh. Ngoại hạng Anh với truyền thống bóng bổng, tốc độ và sức mạnh đòi hỏi các thủ thành phải giỏi bắt bóng bổng, giỏi trong các pha đối đầu với cầu thủ đối phương, và để làm được những điều đó, chắc chắn thủ môn phải giỏi bắt bóng bằng tay, chứ không phải xử lý bóng bằng chân.
Claudio Bravo vốn không phải là một thủ thành giỏi trong các pha bóng bổng, có thể xem là một nhược điểm lớn ở một giải đấu mạnh về bóng bổng như Ngoại hạng Anh. Chưa hết, Claudio Bravo lại tỏ ra không mạnh trong những pha bóng đối mặt với tiền đạo đối phương, thống kê cho thấy cứ 2,5 lần đối mặt, thủ thành này lại để lọt lưới 1 lần. Đặc biệt như trong trận gặp Everton, Everton chỉ có 4 lần sút và ghi 4 bàn vào lưới của Manchester City, đó là hiệu suất quá tệ đối với thủ môn. Một thủ môn như vậy liệu có xứng đáng để Pep Guardiola “ruồng bỏ” Joe Hart, một thủ thành chắc chắn hàng đầu Ngoại hạng Anh? Hoặc “triệu hồi” Joe Hart từ Torino về, hoặc gấp rút tìm một thủ thành khác đáng tin cậy hơn, phương án nào cũng cần phải tiến hành sớm.
Tiếp theo, một vị trí cần Pep Guardiola gấp rút bổ sung là vị trí tiền vệ trung tâm. Đây là một điểm yếu chí mạng của Manchester City, dù cho nhân sự ở vị trí này là không thiếu. Nhưng cầu thủ chơi tốt nhất ở vị trí này là Ilkay Gundogan thì đang chấn thương dài hạn, còn lại thì Yaya Toure tuy chơi tốt nhưng gánh nặng tuổi tác đã khiến cho cầu thủ này suy giảm thể lực rất nhiều, Fernando hoặc Fernandinho chỉ là những sự thay thế nửa vời. Thiếu một lá chắn thép trước vòng cấm địa, thiếu một cầu thủ công thủ toàn diện để làm cầu nối giữa 2 tuyến, Manchester City dễ dàng bị chia cắt không thể tạo nên sự kết nối, tuyến trên không được cấp bóng tốt, tuyến dưới bị ép sát vòng cấm địa dễ xảy ra sai lầm. Vị trí tiền vệ trung tâm không chỉ quan trọng đối với một đội bóng, mà còn hết sức quan trọng trong hệ thống chiến thuật của Pep Guardiola. Nếu không kịp thời bổ sung, đối đầu với những đội bóng có hàng tiền vệ mạnh mẽ trong tranh chấp bóng, lại có tốc độ cao, Manchester City rất dễ dàng bị phá vỡ ý đồ chiến thuật.
Cuối cùng, một việc cần huấn luyện viên Pep Guardiola làm gấp đó là gia cố lại hàng hậu vệ. Điểm yếu nơi hàng hậu vệ của Manchester City là hết sức rõ ràng. Sau khi đội trưởng trung vệ Vincent Kompany chấn thương dài hạn không thể thi đấu, Manchester City đã không còn trung vệ nào giỏi về bóng bổng đồng thời tạo nên cảm giác an tâm nơi hàng phòng ngự. Những John Stones, Nicolas Otamendi rõ ràng là chưa thể khỏa lấp sự thiếu vắng của Vincent Kompany. Đồng thời ở 2 biên, Pablo Zabaleta và Aleksandar Kolarov để lộ rõ điểm yếu thiếu tốc độ, dễ dàng để cho những cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ vượt qua tạo nên những pha đột nhập vòng cấm nguy hiểm.
Ít nhất một trung vệ thực sự tạo nên sự an tâm cho tuyến dưới, một hậu vệ biên giàu tốc độ đảm bảo được lên công về thủ đều đặn là những bổ sung cần thiết để gia cố lại hệ thống phòng thủ của Manchester City. Kỳ chuyển nhượng mùa Đông vẫn còn thời gian, nếu Pep Guardiola nhìn nhận được những thiếu sót và sai lầm đang tồn tại ở Manchester City, thì vẫn kịp để đưa về những “bản vá lỗi” cho các vòng đấu lượt về tại Ngoại hạng Anh. Còn không, khả năng không nằm trong nhóm 4 đội dẫn đầu đang hiển hiện rất rõ trước mắt những người hâm mộ nửa xanh thành Manchester.
Duy Duy




