08:01, 03/01/2017

Pep Guardiola bế tắc và Jurgen Klopp thực dụng

Trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, sự bế tắc thường đến trong những trường hợp như đối phương vượt trội một cách hoàn toàn, không còn đường để triển khai tấn công

1. Trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, sự bế tắc thường đến trong những trường hợp như đối phương vượt trội một cách hoàn toàn, không còn đường để triển khai tấn công; hoặc chiến thuật bị đối phương bắt bài, khắc chế, lại không có ý tưởng nào khác để xoay chuyển tình thế; hoặc gặp phải một đối thủ quá cao tay, lọt vào sự dẫn dắt theo ý đồ của đối phương, lại không đủ nguồn lực để phá giải… Sự bế tắc thường kéo theo sự ức chế, không thể phát huy được khả năng của bản thân, và thường sẽ mang đến thất bại khó tránh khỏi.

 

Jurgen Klopp đang tỏ ra thích ứng với Ngoại hạng Anh tốt hơn Pep Guardiola.
Jurgen Klopp đang tỏ ra thích ứng với Ngoại hạng Anh tốt hơn Pep Guardiola.


2. Gương mặt cau có bực tức của Pep Guardiola trong trận Manchester City gặp Liverpool vừa qua đã nói lên tất cả. Manchester City của Pep Guardiola đã hoàn toàn bế tắc, hoàn toàn bị Liverpool của Jurgen Klopp… dắt mũi mà đi. Có thể nói, Manchester City trong cả trận đều đá đúng theo ý đồ của… Jurgen Jurgen Klopp. Liverpool muốn Manchester City phải phòng thủ, ắt Manchester City phải phòng thủ, Manchester City chỉ có thể tấn công khi Liverpool cho phép, thử hỏi còn chuyện nào gây ức chế hơn? Trong cả hiệp 1, các học trò của Pep Guardiola bị “quây” đến không thể lên bóng tấn công, giữ bóng đã khó, đừng nói gì tới lên bóng. Ở 2 cánh, Pablo Zabaleta và Aleksandar Kolarov không dám lên tham gia tấn công; Fernandinho và Yaya Toure “tắt điện” trước hàng tiền vệ giàu tốc độ và sức mạnh của Liverpool; Sterling, David Silva, Aguero… đói bóng trầm trọng. Cả hiệp 1 Manchester City chỉ có đúng 1 cú sút, và thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola chỉ có thể tấn công khi Liverpool… cho phép tấn công ở hiệp 2. Tất cả chỉ có thể chạy theo con đường đối thủ vạch sẵn, còn sự bế tắc, còn sự ức chế nào hơn?


3. Trong khi đó, huấn luyện viên Jurgen Klopp lại cho Liverpool thể hiện một hình ảnh hoàn toàn khác, đó là một Liverpool xù xì hơn, xấu xí hơn, thực dụng hơn rất nhiều so với những gì mà thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp đã thể hiện lâu nay. Cũng vẫn là gegenpressing sở trường, nhưng không phải chỉ để tấn công, mà là để “quây chết” hàng tiền vệ của Manchester City ngay ở giữa sân, chia cắt không cho 2 tuyến của Manchester City liên lạc, tạo nên thế trận an toàn nơi sân nhà. Ít ai nghĩ Liverpool của Jurgen Klopp có thể chơi một cách thực dụng, chắc chắn lại có phần xấu xí như vậy. Nhưng xét cho cùng, đó lại là điều hợp lý khi mà Ngoại hạng Anh đang trong giai đoạn cày ải nhất trong mùa giải, Jurgen Klopp cần phải có những điều chỉnh thích hợp để tránh chấn thương, tiết kiệm sức cho các cầu thủ chủ chốt cho một cuộc đua đường dài. Có được một chiến thắng quan trọng trong cuộc đua tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, những thay đổi của Jurgen Klopp đã mang lại hiệu quả cần thiết.


4. Jurgen Klopp và Pep Guardiola chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc hòa nhập và chưa hòa nhập được với giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Đối với 2 vị huấn luyện viên này, tài năng đã là điều không cần phải bàn cãi, nhưng Jurgen Klopp đã có gần 1 mùa giải 2015-2016 để hiểu bóng đá Anh, còn Pep Guardiola thì chỉ mới đến với Manchester City từ đầu mùa giải 2016-2017. Jurgen Klopp đã học được cách thích nghi, đã biết điều chỉnh chiến thuật cho phù hợp với giải bóng đá căng thẳng, hao tổn thể lực hàng đầu thế giới. Trong khi đó, Pep Guardiola vẫn còn đang trong giai đoạn giằng co lựa chọn, hoặc bắt Manchester City thay đổi để phù hợp và đi đến cùng với triết lý bóng đá của ông, hoặc ông phải thay đổi để thích ứng với Ngoại hạng Anh. Đường còn dài, trước mắt vẫn còn rất nhiều khó khăn, vẫn còn thời gian để cho những sự thay đổi.


Duy Duy