Trước khi mùa giải 2016-2017 bắt đầu, đã có rất nhiều dự đoán đây sẽ là một mùa giải hết sức hấp dẫn và kịch tính. Và sau hơn nửa mùa giải đã trôi qua, dự đoán ấy đã được chứng thực. Như huấn luyện viên Wenger đã tuyên bố, giải bóng đá Ngoại hạng Anh đang gay cấn nhất trong 20 năm qua.
Trước khi mùa giải 2016-2017 bắt đầu, đã có rất nhiều dự đoán đây sẽ là một mùa giải hết sức hấp dẫn và kịch tính. Và sau hơn nửa mùa giải đã trôi qua, dự đoán ấy đã được chứng thực. Như huấn luyện viên Wenger đã tuyên bố, giải bóng đá Ngoại hạng Anh đang gay cấn nhất trong 20 năm qua.
| Ngoại hạng Anh mùa giải 2016-2017 đang vô cùng hấp dẫn và kịch tính. |
Lần đầu tiên trong 20 năm, 6 vị trí đầu bảng của bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh liên tục thay đổi chủ, ngoại trừ Chelsea đã bứt lên đầu bảng với 7 điểm nhiều hơn đội xếp sau, thì các vị trí còn lại từ 2 đến 6 điểm số là rất sát nhau. Vị trí thứ 2,3 là Liverpool và Tottenham đang đồng điểm, vị trí thứ 4 và 6 hoàn toàn có thể thay đổi cho nhau chỉ với 1 trận thắng. Qua hơn nửa vòng đấu, chức vô địch vẫn rất khó đoán, và cuộc cạnh tranh 4 vị trí đầu là cực kỳ căng thẳng khi mà điểm số sát nhau đến như vậy. Có thể nói, thời mà 4 vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng được xác định từ khá sớm đã qua.
Một mùa Ngoại hạng Anh hấp dẫn như vậy thực ra đã được dự đoán trước, bởi trước khi mùa giải 2016-2017 bắt đầu, cả thế giới đã chứn kiến những cuộc “đổ bộ” hàng loạt của những ngôi sao, không chỉ trên sân bóng, mà còn trên băng ghế huấn luyện. Những huấn luyện viên hàng đầu thế giới như Mourinho, Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Antonio Conte… đến và đấu trí với những Arsene Wenger, Mauricio Pochettino, Claudio Ranieri, Ronald Koeman… Đó là những bộ óc chiến thuật hàng đầu, và không khó để dự đoán sẽ tạo nên những cuộc đấu trí đỉnh cao. Một chiến lược đầu tư mới của Ngoại hạng Anh, thay vì đổ tiền vào cầu thủ như trước đây đã nhanh chóng mang lại hiệu quả, đang từng bước đẩy Ngoại hạng Anh lên những tầm cao mới.
Trái ngược với tính cách bảo thủ của người Anh, Ngoại hạng Anh đã thể hiện sự nhanh nhạy trong việc thay đổi tư duy làm bóng đá, để giữ cho giải đấu vẫn ngồi chắc vị trí giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Một kết quả của sự thành công đó là việc Manchester United đã vươn lên vị trí số 1 trong danh sách 20 câu lạc bộ kiếm tiền nhiều nhất thế giới mùa giải 2015-2016, qua mặt những “người khổng lồ” như Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich… Ngoài ra, danh sách còn xuất hiện tổng cộng 8 câu lạc bộ thuộc Ngoại hạng Anh, trong khi La Liga xuất hiện 3 cái tên, Serie A xuất hiện 4, Bundesliga xuất hiện 3, Ligue 1 và giải vô địch quốc gia Nga đều xuất hiện 1. Chiếm lĩnh gần 1/2 trên danh sách 20 câu lạc bộ kiếm tiền nhiều nhất thế giới mùa giải 2015-2016, Ngoại hạng Anh đang cho thấy cách làm việc của họ là cực kỳ hiệu quả.
Chính vì có nhiều câu lạc bộ thu nhập cao như vậy, tính cạnh tranh và khốc liệt của Ngoại hạng Anh chỉ có càng ngày càng tăng cao, khó có thể suy giảm. Khác với Bundesliga đã lâu chỉ còn là thế giới của Bayern Munich, La Liga là cuộc đua tam mã giữa Barcelona – Real Madrid – Atletico Madrid, Serie A và Ligue 1 đang nằm dưới sự thống trị của Juventus và Paris Saint-Germain. Ở Ngoại hạng Anh, những ứng viên cho cuộc đua tới chức vô địch càng ngày càng tăng, và cho tới mùa giải hiện tại đã lên tới con số 6. Và dĩ nhiên, chức vô địch sẽ ngày càng khó đoán, những cuộc đua tranh chỉ có càng ngày càng khốc liệt hơn.
Với xu hướng những ngôi sao trẻ đang được thu hút về với Ngoại hạng Anh như Paul Pogba tới Manchester United, Leroy Sane và Gabriel Jesus tới Manchester City, Roberto Firmino tới Liverpool, Michy Batshuayi tới Chelsea… Tất cả đều cho thấy một bước đi mới nữa của Ngoại hạng Anh, đó là đầu tư cho tương lai, sau khi tạo một nền móng vững chắc từ những huấn luyện viên hàng đầu. Có nền tảng kinh tế vững chắc, những chiến lược phát triển đúng đắn, ngày mà Ngoại hạng Anh trở lại vị thế vốn có của mình tại đấu trường châu Âu sẽ không xa. Trước mắt, một giải đấu căng thẳng, kịch tính chắc chắn sẽ góp phần nâng cao bản lĩnh thi đấu của các câu lạc bộ, cũng như thỏa mãn những người hâm mộ Ngoại hạng Anh.
Duy Duy




