01:01, 17/01/2017

Hiện thực hóa "giấc mơ" World Cup

Việc FIFA có kế hoạch mở rộng số đội tham dự World Cup từ 32 lên 48 đội đang mở ra cơ hội cho các nước có nền bóng đá đang phát triển. Bóng đá Việt Nam sẽ tận dụng cơ hội này ra sao để có thể biến giấc mơ tham dự World Cup trở thành hiện thực?

Việc FIFA có kế hoạch mở rộng số đội tham dự World Cup từ 32 lên 48 đội đang mở ra cơ hội cho các nước có nền bóng đá đang phát triển. Bóng đá Việt Nam sẽ tận dụng cơ hội này ra sao để có thể biến giấc mơ tham dự World Cup trở thành hiện thực? Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, lời giải đầu tiên chính là tăng cường đầu tư đặc biệt cho lứa U16.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Theo kế hoạch của FIFA, việc mở rộng cho phép 48 đội giành quyền dự World Cup dự kiến sẽ được áp dụng vào năm 2026. Trao đổi với báo giới tại Hà Nội, ông Trần Quốc Tuấn cho rằng: “Nếu thể thức mới này chính thức được áp dụng thì sẽ tạo ra những tác động rất lớn. Đây sẽ là dịp để các nền bóng đá đang phát triển có cơ hội tiếp cận trình độ đỉnh cao và trưởng thành nhanh hơn. VFF xác định chúng ta có cơ hội, nhưng cơ hội phải được chuẩn bị chi tiết, bắt đầu từ lứa U16 thi đấu rất thành công năm 2016”.


Tại Giải bóng đá vô địch U16 châu Á năm 2016, đội tuyển U16 Việt Nam đã có một hành trình rất đáng nhớ với những trận thắng thuyết phục trước Australia và Kyrgyzstan, giành quyền vào tứ kết, gây được ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ nhờ lối chơi cống hiến và tinh thần thi đấu đầy quyết tâm. Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định, VFF tiếp tục đầu tư mạnh cho lứa cầu thủ nay đã bước sang tuổi 17 này. Cụ thể: thời gian tới, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ được VFF bố trí tập huấn ở Trung Quốc theo lời mời của LĐBĐ Trung Quốc, tập trung rèn thể lực và kỹ chiến thuật, thi đấu giao hữu một số trận tại đây.


Trong năm 2017, VFF đã có kế hoạch cử đội tuyển U18 quốc gia tham dự vòng loại Giải bóng đá U18 vô địch Đông Nam Á, và chính U17 sẽ được xếp là nòng cốt của đội tuyển Việt Nam dự giải này. VFF sẽ tìm kiếm mọi nguồn tài trợ để có thể đầu tư liên tục, bài bản, tạo sự thay đổi về chất trong lứa cầu thủ trẻ này, đáp ứng yêu cầu tham dự các giải đấu quốc tế trong tương lai, từng bước hiện thực hóa giấc mơ tham dự World Cup năm 2026.


Không chỉ với lứa U16, chủ trương tăng cường đào tạo trẻ cho nhiều lứa tuổi là mục tiêu xuyên suốt của VFF. Ví như đội tuyển U19 quốc gia đã được lên kế hoạch chuẩn bị từ tháng 11-2016 sau khi đoạt vé dự World Cup U20 thế giới năm 2017. Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Năm 2017, đội tuyển U20 quốc gia sẽ được tập huấn tại Đức, dự kiến thi đấu tại đây 3 trận giao hữu với các câu lạc bộ lớn cùng lứa tuổi của Đức. VFF cũng sẽ sớm chọn lựa đối thủ thi đấu cọ xát phù hợp cho đội tuyển U20”.


Trưởng điều hành Giải bóng đá vô địch U20 thế giới tại Hàn Quốc mới đây cũng đã cam kết với lãnh đạo VFF sẽ tạo điều kiện cho U20 tập huấn sớm trước thềm giải đấu để các cầu thủ trẻ Việt Nam có thể làm quen khí hậu, điều kiện tập luyện và thi đấu. Lãnh đạo LĐBĐ Hàn Quốc cũng sẽ giúp VFF tìm kiếm “quân xanh” để đội tuyển U20 Việt Nam thi đấu giao hữu, tránh bỡ ngỡ khi lần đầu được tham dự World Cup dành cho lứa tuổi 20.


Đầu tư cho giấc mơ tham dự World Cup không thể không quan tâm đến đào tạo trẻ. Vấn đề khó khăn, vất vả nhất lúc này chính là tài chính. Kinh phí tập huấn và thi đấu nước ngoài rất lớn, đòi hỏi lãnh đạo VFF phải đẩy nhanh việc tìm kiếm tài trợ, đủ nguồn vốn để thực hiện kế hoạch đầu tư đào tạo.


Mai Hoa (HNM)