06:12, 06/12/2016

Những điểm yếu cần khắc phục

Lượt đi bán kết AFF Suzuki Cup 2016 tại Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã thất bại với tỷ số 1-2. Nhưng tất cả vẫn ở phía trước, khi chúng ta còn 90 phút ở sân nhà. Để lật ngược được tình thế, đội tuyển Việt Nam phải nhìn nhận thật rõ ràng những điểm yếu để khắc phục.

Lượt đi bán kết AFF Suzuki Cup 2016 tại Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã thất bại với tỷ số 1-2. Nhưng tất cả vẫn ở phía trước, khi chúng ta còn 90 phút ở sân nhà. Để lật ngược được tình thế, đội tuyển Việt Nam phải nhìn nhận thật rõ ràng những điểm yếu để khắc phục.


Điểm yếu của đội tuyển Việt Nam nếu xét một cách chi tiết thì nhiều, nhưng tập trung ở 2 vấn đề: công và thủ. Nếu như hàng công đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt, thì hàng thủ mới là trọng điểm của sự chỉ trích, khi mắc nhiều sai lầm không đáng có, mà nghiêm trọng nhất là pha phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền của Quế Ngọc Hải. Nhưng xét một cách công tâm, không thể chỉ trích một mình Quế Ngọc Hải, bởi đó chỉ là hệ quả của hàng loạt sai lầm một cách có hệ thống của hàng thủ đội tuyển Việt Nam.

 

Đội tuyển Indonesia sẽ quyết tâm kiếm ít nhất 1 điểm tại sân Mỹ Đình.
Đội tuyển Indonesia sẽ quyết tâm kiếm ít nhất 1 điểm tại sân Mỹ Đình.


Trước tiên, hàng thủ 4 người của đội tuyển Việt Nam không có sự ổn định và ăn ý khi đối đầu với các cầu thủ Indonesia. Ngoại trừ Văn Thanh làm tròn nhiệm vụ, thì Đình Đồng tỏ ra quá chậm chạp so với các cầu thủ tấn công của đội tuyển Indonesia; Tiến Dũng lại tỏ ra non kinh nghiệm, thường xuyên đứng sai vị trí. Chính vì Đình Đồng dễ dàng bị cầu thủ Indonesia vượt qua mặt xông vào vòng cấm địa, Tiến Dũng đứng không đúng chỗ, nên Quế Ngọc Hải phải liên tục căng ra bọc lót cho 2 cầu thủ này. Điều này đồng nghĩa với tâm lý, nếu Quế Ngọc Hải bị vượt thì sẽ không ai bọc lót. Với tâm lý căng thẳng như vậy, một pha bóng bối rối trong việc sửa chữa sai lầm là khó có thể tránh khỏi.


Hệ thống đánh chặn từ xa của đội tuyển Việt Nam cũng có vấn đề. Đội tuyển Việt Nam hay bị ghi bàn từ những cú sút xa. Huấn luyện viên Hữu Thắng thường bố trí Hoàng Thịnh đá cặp với Xuân Trường để bù trừ cho nhau, bởi Xuân Trường giỏi về chuyền bóng tấn công nhưng lại không mạnh trong việc tranh chấp thu hồi bóng. Hoàng Thịnh là một mắt xích quan trọng để “càn quét” khu vực giữa sân, tạo không gian cho Xuân Trường điều phối bóng, đánh chặn từ xa hỗ trợ khâu phòng thủ. Tuy Hoàng Thịnh thi đấu vẫn chưa thực sự xuất sắc, nhưng hiện tại đội tuyển Việt Nam không có cầu thủ nào tốt hơn Hoàng Thịnh. Trọng Hoàng đá quá thô, Văn Thắng thì không phải sở trường nên đã khiến cho đội tuyển Việt Nam thất thế ở khu vực giữa sân trước đội tuyển Indonesia.


Có thể dự đoán, lượt về bán kết AFF Suzuki Cup 2016 trên đất Việt Nam, đội tuyển Indonesia sẽ chơi phòng thủ chắc phản công nhanh, bởi chỉ cần 1 trận hòa họ sẽ vượt qua đội tuyển Việt Nam. Với sự trở lại của Đình Luật, Quế Ngọc Hải sẽ có một đối tác tin cậy hơn ở vòng cấm địa đội tuyển Việt Nam. Nếu Hoàng Thịnh kịp thời bình phục, đội tuyển Việt Nam sẽ đánh chặn tốt hơn ở khu vực trước vòng cấm địa. Một khi có được những nhân sự tốt nhất, hệ thống phòng thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ chắc chắn hơn, việc còn lại chính là các cầu thủ cần có một tâm lý thi đấu tốt, bình tĩnh hơn, tránh những sai lầm không đáng có.


Một khi đội tuyển Indonesia chơi phòng thủ, việc xuyên phá hệ thống phòng ngự tìm kiếm bàn thắng sẽ là một vấn đề thực sự đối với hàng công đội tuyển Việt Nam, khi mà hiệu suất ghi bàn của các chân sút Việt Nam không hề cao. Văn Quyết thiếu sự chính xác trong các pha dứt điểm, Công Phượng đang ở giai đoạn chững của sự nghiệp, Văn Toàn còn non kinh nghiệm. Chân sút tốt nhất của đội tuyển Việt Nam hiện nay là Công Vinh, có khả năng tì đè, làm tường, phối hợp với các cầu thủ khác trên hàng công thì tuổi tác đã cao, khó duy trì thể lực tốt trong cả trận đấu. Để có được một hàng công sắc bén, phối hợp với những đường kiến tạo rất tốt của Xuân Trường, Huấn luyện viên Hữu Thắng có lẽ phải tính toán thay người đúng thời điểm, nhằm tạo bất ngờ đột phá.


Với những điểm yếu lộ rõ nơi hàng công và thủ, có thể nói đội tuyển Việt Nam ngoài lợi thế sân nhà thì không có quá nhiều lợi thế so với đội tuyển Indonesia về mặt lực lượng. Để có được chiến thắng, tâm lý và bản lĩnh thi đấu sẽ quyết định tất cả. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang trông đợi vào cách khắc phục và khả năng “điều binh khiển tướng” của Huấn luyện viên Hữu Thắng.


TRẦN KHÁNH