
Câu lạc bộ Arsenal có khả năng vô địch giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa bóng 2016 - 2017 hay không? Có lẽ, ngay cả những cổ động viên trung thành nhất của các Pháo thủ cũng không có bao nhiêu niềm tin.
Câu lạc bộ (CLB) Arsenal có khả năng vô địch giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa bóng 2016 - 2017 hay không? Có lẽ, ngay cả những cổ động viên trung thành nhất của các Pháo thủ cũng không có bao nhiêu niềm tin. Thêm một lần nữa, giấc mộng vô địch Ngoại hạng Anh của Huấn luyện viên (HLV) Arsene Wenger đã gần như một câu chuyện cổ tích.
Nói cổ tích là bởi chức vô địch Ngoại hạng Anh là thực tế, nó đang bày ra trước mắt họ, nhưng để với tay chạm vào nó một lần nữa lại là điều quá sức khó khăn, như là một điều không thể.
![]() |
| Thua Manchester City, giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2016 - 2017 của Huấn luyện viên Wenger gần như đã chấm dứt |
Không phải là các Pháo thủ sau lần đăng quang dưới thời HLV Wenger vào mùa giải 2003 - 2004, không có cơ hội lên đỉnh vinh quang một lần nữa, mà sau mùa giải đó, năm nào Arsenal cũng được xếp vào ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, đều nằm trong nhóm 4 đội dẫn đầu. Thậm chí ở mùa giải trước, Arsenal chỉ phải cạnh tranh chức vô địch với Tottenham và Leicester City, chứ không phải bất cứ đại gia nào của bóng đá Anh. Ấy vậy mà hơn 10 năm, chức vô địch vẫn cứ như là điều gì đó quá xa ngoài tầm tay thầy trò ông Wenger.
Nguyên nhân khiến các Pháo thủ không thể lên đỉnh vinh quang trong suốt hơn 10 năm qua cũng chẳng có gì lạ lẫm. Không đủ bản lĩnh thi đấu, để mất điểm vào những thời điểm quan trọng vẫn là nổi ám ảnh khiến cho họ phải ngậm ngùi nhìn đối thủ nâng cao chiếc cúp. Và ở mùa giải 2016 - 2017, rất có thể là mùa giải cuối cùng của HLV Wenger ở Arsenal, điều đó một lần nữa lặp lại khi họ liên tiếp có 2 trận thua trong chuỗi trận cực kỳ căng thẳng trước khi kết thúc giai đoạn lượt đi. Cả 2 trận thua trước Everton và Manchester City đều cùng một kịch bản, dẫn bàn trước rồi để đối thủ lật ngược tình thế, nếu không quy vào thiếu bản lĩnh thi đấu, thì có thể đưa ra lý do nào thích hợp hơn?
HLV Wenger có thể đưa ra rất nhiều lý do cản bước Arsenal trên con đường chạy đua tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Đó có thể là các Pháo thủ có lực lượng mỏng khiến cho họ hụt hơi trong những giai đoạn căng thẳng; có thể là “bão” chấn thương hoành hành khiến cho CLB không có được sự phục vụ của các trụ cột; có thể là sai lầm của trọng tài khiến các Pháo thủ bị thua oan… Rất nhiều lý do được đưa ra để giải thích với người hâm mộ. Nhưng liệu những lý do đó có xác đáng? Lực lượng mỏng có thể xem là lý do khi Arsenal luôn nằm trong nhóm 20 CLB giàu nhất thế giới? Vấn nạn chấn thương hoành hành liệu có CLB nào tránh khỏi? Và sai lầm của trọng tài thực chất là lý do thiếu thuyết phục nhất, khi chất lượng điều hành của trọng tài Ngoại hạng Anh là rất tốt.
Chung quy lại, lý do khả dĩ nhất có thể được rất nhiều người hâm mộ Arsenal chấp nhận, đó lại là nằm ở chính HLV Wenger. Thiếu quyết đoán trong việc chiêu mộ cầu thủ, quá tiết kiệm trong những trường hợp không đáng khiến cho Arsenal tuột khỏi tay những hảo thủ một cách đáng tiếc, không thể truyền nhiệt huyết cho cầu thủ, không còn nhạy bén trong việc thay đổi chiến thuật và thay người… Có rất nhiều khuyết điểm mà người ta có thể dễ dàng thấy được từ vị HLV này.
Người hâm mộ vẫn hết sức kính trọng Wenger với những gì ông đã cống hiến cho CLB, nhưng dù sao đi nữa, vị HLV này đã xấp xỉ 70 tuổi, và có rất nhiều sự nhạy bén đã bị bào mòn theo năm tháng. Và Arsenal đang rất cần một sự tươi mới, một luồng sinh khí mới để tự thay đổi chính mình. Những ông chủ của Arsenal thay vì cố gắng thuyết phục Wenger tiếp tục tại vị, thì nên thúc đẩy tìm kiếm những sự thay thế xứng đáng. Còn không, rõ ràng cúp vô địch Ngoại hạng Anh không phải là mục tiêu lớn nhất của họ.
Ở mùa giải rất có thể sẽ là cuối cùng của mình tại Arsenal, HLV Wenger hiển nhiên rất muốn câu chuyện cổ tích của ông sẽ có một cái kết đẹp, và sẽ là một cuộc chia tay đầy vinh quang. Nhưng có vẻ như câu chuyện ấy vẫn chỉ là… một chuyện cổ tích đầy nhàm chán, và những người hâm mộ CLB Arsenal sẽ lại tiếp tục sống với giấc mơ của mình, lại tiếp tục chờ đợi.
DUY DUY





