
Sau 11 vòng đấu, Liverpool đang xếp thứ 1 trên bảng xếp hạng với 26 điểm, ngay sau đó là Chelsea với 25 điểm xếp thứ 2. Bỏ lại sau lưng những Arsenal, Manchester City, Manchester United… đã từng thi đấu rất thành công vào đầu mùa giải, Liverpool và Chelsea càng thi đấu càng hay...
Sau 11 vòng đấu, Liverpool đang xếp thứ 1 trên bảng xếp hạng với 26 điểm, ngay sau đó là Chelsea với 25 điểm xếp thứ 2. Bỏ lại sau lưng những Arsenal, Manchester City, Manchester United… đã từng thi đấu rất thành công vào đầu mùa giải, Liverpool và Chelsea càng thi đấu càng hay, càng thăng hoa. Và bệ phóng cho những sự thăng hoa ấy là 2 cá tính mạnh, Jurgen Klopp và Antonio Conte.
![]() |
| Antonio Conte và Jurgen Klopp, 2 cá tính độc đáo đang “làm mưa làm gió” tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh. |
Nhìn qua cuộc đời của 2 vị huấn luyện viên này, ta thấy có rất nhiều điểm giống nhau đến đáng ngạc nhiên, dù cho Jurgen Klopp là người Đức, còn Antonio Conte là người Italia, và cả 2 đều trải qua phần lớn cuộc đời của mình tại đất nước mà họ sinh ra. Điểm giống nhau đầu tiên, đó chính là lòng trung thành và tận tụy đối với 1 câu lạc bộ mà họ thi đấu chuyên nghiệp. Đối với Jurgen Klopp, sau một số câu lạc bộ nhỏ ở giai đoạn bắt đầu sự nghiệp bóng đá, thì toàn bộ sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của ông đều dành cho câu lạc bộ Mainz 05. Thậm chí, sau 11 năm thi đấu cho Mainz 05, sau khi giã từ sự nghiệp Jurgen Klopp lại tiếp tục với Mainz 05 ở vị trí huấn luyện viên 7 năm sau đó. 18 năm dành cho một câu lạc bộ, đó là lòng trung thành không ai có thể phủ định. Tương tự, Antonio Conte cũng đã dành 13 năm sự nghiệp cầu thủ cho câu lạc bộ Juventus. Sau khi giải nghệ chuyển qua sự nghiệp huấn luyện, Conte cũng là người dẫn dắt câu lạc bộ Juventus vượt qua giai đoạn khủng hoảng, lên đỉnh Serie A như hiện tại.
Điểm giống nhau tiếp theo mà người hâm mộ bóng đá dễ nhận ra nhất, đó chính là phong cách truyền lửa đầy sự máu lửa và cuồng nhiệt của 2 vị huấn luyện viên này cho các học trò của mình. Từ những yêu cầu khắt khe trong luyện tập; từ những động tác, lời nói chỉ đạo mạnh mẽ nơi đường biên sân đấu; từ những màn ăn mừng đầy cuồng nhiệt với các cầu thủ, với những cổ động viên đội nhà… Tất cả đều cho thấy một cách rõ ràng nhất ngọn lửa đam mê, ngọn lửa chiến thắng từ chính bản thân huấn luyện viên, để rồi ngọn lửa ấy truyền đến từng cầu thủ đang chiến đấu trên sân cỏ, như tiếp thêm sức mạnh cho họ. Nếu ví Jurgen Klopp như một nghệ sĩ nhạc rock, cùng với các học trò của mình tấu lên một bản metal rock đầy máu lửa trên sân đấu; thì Antonio Conte lại như một ngọn lửa luôn hừng hực bùng cháy, sẵn sàng thiêu cháy đối phương bằng ngọn lửa ý chí quyết thắng của mình. Họ luôn sẵn sằng cháy hết mình, sống hết mình với các cầu thủ trên sân, cũng như với những người hâm mộ trên khán đài.
Điểm giống nhau thứ 3, đó chính là cả Jurgen Klopp lẫn Antonio Conte đều thuộc trường phái tư duy bóng đá hiện đại, hiện đang là trường phái bóng đá thịnh hành, dần thay thế cho các trường phái bóng đá cũ. Đều xuất thân từ cầu thủ bóng đá, sau khi giải nghệ mới rẽ hướng sang huấn luyện viên, bởi vậy cả 2 đều rất dễ tiếp cận với những trào lưu, chiến thuật bóng đá mới nhất, cũng như hiểu được tâm tư tình cảm của cầu thủ để đưa ra những sơ đồ chiến thuật phù hợp nhất. Bởi vậy, đi kèm với việc đòi hỏi các học trò mình rất cao về tinh thần luyện tập, tinh thần tận tụy phục vụ câu lạc bộ; là những điều chỉnh là mặt chiến thuật phù hợp với những gì mà họ có trong tay; là sự phát huy tối đa sức mạnh của từng cầu thủ mà họ có; là sự không ngừng học hỏi, cải tiến về mặt chiến thuật để tạo nên sự tươi mới, biến hóa trong cách vận dụng chiến thuật sở trường.
Dĩ nhiên, ngoài những điểm giống nhau ra, thì giữa Jurgen Klopp và Antonio Conte vẫn có rất nhiều điểm khác nhau, mà đáng chú ý nhất chính là về quan điểm tư duy chiến thuật. Tuy cả 2 huấn luyện viên đều thiên về cách vận dụng pressing, một trào lưu đang rất thịnh hành của bóng đá hiện đại, nhưng với sự ảnh hưởng của 2 nền bóng đá đã đào tạo nên 2 vị huấn luyện viên này, mà cách tiếp cận trận đấu của Jurgen Klopp và Antonio Antonio Conte hoàn toàn khác nhau.
Đối với huấn luyện viên Antonio Conte, chịu ảnh hưởng của nền bóng đá Italia, vị huấn luyện viên này luôn tiếp cận trận đấu với sự chắc chắn làm nền tảng cơ bản nhất, đi kèm đó là những miếng đòn phản công sắc lẹm, đặc biệt là từ 2 cánh vốn là sở trường của bóng đá Italia. Với sơ đồ 3-5-2 sở trường, Antonio Conte thiên về hướng biến hóa sơ đồ chiến thuật, biến nó thành 3-4-3 hoặc 4-5-1, thậm chí là 5-4-1… tùy theo tình hình thực tế trên sân. Cùng với đó là sự pha trộn của bóng đá pressing hiện đại, nó thể hiện bằng qua sự tích sự gây sức ép, tranh cướp bóng ngay từ phần sân đối phương, mà tiền đạo chính là khâu đầu tiên của phòng thủ. Biến hóa dựa trên nền tảng chắc chắn, thiên về phòng thủ phản công chính là sở trường giúp Chelsea có vị trí trên bảng xếp hạng như hiện tại.
Được ảnh hưởng từ nền bóng đá Đức, phong cách của huấn luyện viên Jurgen Klopp thiên về tấn công nhiều hơn, sơ đồ tấn công sẽ biến hóa dựa trên sự di chuyển một cách khoa học, hợp lý của các cầu thủ. Sở trường của Jurgen Klopp là phong cách gegenpressing, là một cách gọi của lối phản công tổng lực, dùng pressing phong tỏa mọi chỗ trống trong đội hình, gây áp lực tranh cướp bóng rồi lập tức tung ra những đường phản công với tốc độ nhanh nhất. Phong cách Đức là một phong cách mang đậm tính khoa học và kỷ luật, với chiến thuật như vậy, Jurgen Klopp sẽ luôn có được ưu thế về số lượng cầu thủ tham gia tranh cướp bóng, thậm chí là ngay từ phần sân của đối phương, không có đối phương bất cứ khoảng trống nào bằng sự di chuyển linh hoạt và tốc độ của các cầu thủ. Có thể nói, Jurgen Klopp đã tạo nên một phong cách tấn công mạnh mẽ, giàu tốc độ và máu lửa cho Liverpool.
Lẽ dĩ nhiên, sự khác biệt nào cũng sẽ có điểm yếu của nó. Đối với Antonio Conte, 2 cánh sẽ vừa là điểm mạnh, cũng là điểm yếu của vị huấn luyện viên. Nếu 2 cánh mạnh, Chelsea sẽ rất đáng sợ, nếu 2 cánh mất phong độ, yếu kém, đó sẽ là tử huyệt cho hàng phòng thủ 3 người. Còn đối với Jurgen Klopp, thể lực và chiều sâu đội hình chính là điểm mấu chốt để triển khai lối chơi. Với một phong cách tấn công hao tổn thể lực như vậy, các cầu thủ nếu không có thể lực tốt, không có được đội hình có chiều sâu tốt, thì bị hụt hơi vào giai đoạn cuối mùa giải là điều hiển nhiên.
2 huấn luyện viên, xuất phát từ 2 quốc gia khác nhau, với sự ảnh hưởng một cách đậm nét từ 2 nền bóng đá khác nhau lại có rất nhiều điểm giống nhau đến lạ thường. Trên cá tính bóng đá, trên triết lý, chiến thuật tuy vẫn có sự khác biệt hết sức rõ ràng, nhưng lại đều rất hài hòa lẫn nhau đối với xu thế chung của bóng đá hiện đại. 2 cá tính như vậy đã đưa Chelsea và Liverpool lên đỉnh của bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, vượt lên trên những thế lực khác của Ngoại hạng Anh như Manchester City, Arsenal, Tottenham, Manchester United… hứa hẹn một mùa giải đặc sắc, vô cùng kịch tính và đáng xem.
Duy Duy





