
Antonio Conte đã có một tháng 10 hoàn hảo với Chelsea. Trong tháng 10, ở đấu trường Ngoại hạng Anh, "The Blues" bất bại với 4 chiến thắng để kiếm trọn 12 điểm, ghi được 11 bàn và không để thủng lưới bàn nào.
Antonio Conte đã có một tháng 10 hoàn hảo với Chelsea. Trong tháng 10, ở đấu trường Ngoại hạng Anh, “The Blues” bất bại với 4 chiến thắng để kiếm trọn 12 điểm, ghi được 11 bàn và không để thủng lưới bàn nào. Thành tích ấy giúp cho Chelsea vươn lên thứ 4 trên bảng xếp hạng, nhưng chỉ thua đội xếp đầu bảng là Manchester City vỏn vẹn 1 điểm. Qua đó, người ta đang tự hỏi, phải chăng Antonio Conte đã tìm ra được sơ đồ chiến thắng cho Chelsea?
Quả thật, trong tháng 10 này, Antonio Conte đã có một quyết định mà biết đâu trong tương lai người ta sẽ xem đó là một quyết định mang tính bước ngoặt, một quyết định thay đổi mà lại hoàn toàn không có gì thay đổi. Đó chính là bỏ đi các sơ đồ 4-2-3-1, 4-1-4-1… là các sơ đồ bộ tứ hậu vệ (thường là Cesar Azpilicueta - Gary Cahill - David Luiz (hoặc John Terry nếu không bị chấn thương) -
Branislav Ivanovic) được sử dụng từ đầu mùa, và thay vào đó là sử dụng sơ đồ 3-4-3 với bộ ba hậu vệ Gary Cahill - David Luiz - Cesar Azpilicueta. Trên thực tế, đây cũng không thể xem là sự thay đổi gì mới, bởi sơ đồ 3-4-3 chính là sơ đồ chiến thuật sở trường của huấn luyện viên Antonio Conte, sơ đồ giúp vị huấn luyện viên này thành danh tại Juventus, cũng như tại đội tuyển quốc gia Italia.
 |
| Chelsea có phong độ rất tốt trong tháng 10. |
Thời điểm đầu mùa, Antonio Conte vốn không muốn thay đổi quá nhiều trên sơ đồ vốn có của Chelsea, với bộ tứ vệ lấy John Terry, Gary Cahill, Branislav Ivanovic làm trụ cột. Một phần nguyên nhân trong đó là do Antonio Conte muốn tạo nên sự ổn định trong đội bóng, không muốn tạo ra quá nhiều xáo trộn, xung khắc trong giai đoạn đầu vị huấn luyện viên này mới tới Chelsea. Trảm những công thần trụ cột như John Terry, Branislav Ivanovic là một quyết định quá mạo hiểm, bởi đây chính là những thủ lĩnh phòng thay đồ của Chelsea, tiếng nói của họ là rất có trọng lượng trong việc giúp Antonio Antonio Conte có được mối quan hệ tốt đẹp với các cầu thủ trong thời gian làm quen ban đầu. Bởi vậy, John Terry tuy đã 35 tuổi, đã qua thời kỳ đỉnh cao từ lâu, vẫn được mời ở lại Chelsea, cũng như Branislav Ivanovic đã 32 tuổi, vừa có một mùa bóng tồi tệ vẫn được ra sân đều đặn trong những trận đấu đầu mùa.
Nhưng rất nhanh, Antonio Conte đã phát hiện, chính sự thỏa hiệp đã mang lại nguy cơ rất lớn cho Chelsea, cũng như sự nghiệp của vị huấn luyện viên này tại Chelsea. Thực tế cho thấy, Chelsea đã không đủ nhân lực để duy trì một bộ tứ vệ vững chắc. John Terry và Branislav Ivanovic quá dễ bị vượt qua, sự thay thế đáng tin nhất là Kurt Zouma bị chấn thương nặng, và Gary Cahill không phải là mẫu hậu vệ có thể quán xuyến tất cả trong khu vực cấm địa. Hàng thủ không ổn, dẫn đến bộ đôi N'Golo Kante - Nemanja Matic bị buộc phải lùi sâu để hỗ trợ phòng ngự, dẫn đến hệ quả là Chelsea thường gặp tình trạng hai tuyến công – thủ bị chia cắt, lâm vào tự chiến, không thể tạo ra mối liên hệ chặt chẽ giữa 2 tuyến mỗi khi gặp những đối thủ có hàng tiền vệ mạnh.
Những kết quả không tốt, cộng thêm “cơ hội” đến khi John Terry chấn thương không thể thi đấu, Antonio Conte được quyền kiếm thêm hậu vệ trên thị trường chuyển nhượng Hè 2016. Và thế là vị huấn luyện viên này đã quyết định thay đổi một cách triệt để, thay đổi theo những gì mà mình sở trường nhất. Kết quả, David Luiz và Marcos Alonso về Chelsea với mục tiêu xây dựng lại hệ thống phòng thủ theo sơ đồ 3-4-3, trong đó David Luiz được chọn bởi khả năng phát động tấn công từ xa, miếng bài tủ của Antonio Conte tại Juventus cũng như đội tuyển Italia với cái tên Leonardo Bonucci.
Bộ khung mới mà Antonio Conte xây dựng dĩ nhiên không có chỗ cho những cái tên già nua như John Terry, Branislav Ivanovic, mà thay vào đó là những cầu thủ trẻ, khỏe, giàu tốc độ và khát khao cống hiến. Hàng phòng thủ được xây dựng trên bộ ba hậu vệ Gary Cahill - David Luiz - Cesar Azpilicueta, có thể nói là những hậu vệ tốt nhất của Chelsea thời điểm hiện tại. Phía trên các hậu vệ là bộ đôi N'Golo Kante - Nemanja Matic, chạy cánh là Marcos Alonso và Victor Moses. Phụ trách tấn công là bộ ba Eden Hazard, Diego Costa và Pedro. Đây chính là đội hình chuẩn mà huấn luyện viên Antonio Conte xây dựng theo sơ đồ 3-4-3 tại Chelsea.
Trong sơ đồ này, điểm đặc biệt đó là sự xuất hiện của Marcos Alonso và Victor Moses ở 2 cánh. Dưới thời Antonio Conte, Victor Moses đã không còn đá tiền đạo mà được đẩy ra cánh bám biên. Huấn luyện viên Conte muốn tận dụng ưu thế về thể lực cực kỳ dồi dào của cầu thủ này, cũng như sức trẻ và tốc độ của Marcos Alonso để 2 cánh luôn đảm bảo được khả năng lên công về thủ liên tục. Marcos Alonso và Victor Moses đã đảm nhiệm tốt vai trò tham gia hỗ trợ tấn công cũng như hỗ trợ phòng ngự với cường độ cao, dù cho có thể kỹ năng phòng ngự chưa phải là quá tốt, nhưng với khả năng bọc lót tốt của Gary Cahill và Cesar Azpilicueta, hệ thống phòng ngự của Chelsea đã trở nên chắc chắn hơn thấy rõ.
Một điểm đặc biệt nữa trong sơ đồ này, đó là sự thay đổi vị trí của bộ đôi N'Golo Kante và Nemanja Matic. Nhận được sự hỗ trợ từ Marcos Alonso và Victor Moses, N'Golo Kante và Nemanja Matic sẽ không đá giăng ngang trước hệ thống phòng ngự nữa, mà chuyển sang đá theo một trục trên dưới lên xuống. Nemanja Matic sẽ có xu hướng lùi hơn để tham gia phát động tấn công từ xa với David Luiz, cũng như bảo đảm sự vững chắc cho hệ thống phòng ngự; còn N'Golo Kante không còn bị bó buộc trong vai trò càn quét thu hồi bóng nữa, mà được cho phép dâng cao hỗ trợ tấn công. Và vai trò của 2 cầu thủ này hoàn toàn có thể hoán đổi cho nhau.
Như vậy, 2 biên của Chelsea sẽ có sự hỗ trợ bù trừ cho nhau giữa sức mạnh và tốc độ của Marcos Alonso và Victor Moses, cùng với kỹ thuật và sự khéo léo của Eden Hazard và Pedro. Ở giữa là những pha đột phá dũng mãnh của N'Golo Kante, cũng như những đường chuyền dài với độ chính xác cao của Nemanja Matic, David Luiz. Cộng thêm phong độ cao của tiền đạo cắm Diego Costa, Chelsea đang tạo được sự cân đối rất tốt giữa công và thủ, có nhiều bài tấn công biến hóa đa dạng hơn. Đây đều là những “ngón đòn” sở trường giúp huấn luyện viên Antonio Conte thành danh tại Juventus và đội tuyển Italia, và dĩ nhiên vị huấn luyện viên này có thể áp dụng nó một cách hoàn hảo vào Chelsea.
Với lối đá như hiện tại, những người hâm mộ Chelsea đang như nhìn thấy hình ảnh một đội tuyển Italia mạnh mẽ, rất khó bị đánh bại tại Euro 2016 tái hiện dưới màu xanh của Chelsea. Nếu cứ tiếp tục giữ vững phong độ như vậy, thầy trò huấn luyện viên Antonio Conte có quyền mơ tới chức vô địch Ngoại hạng Anh.
Duy Duy