
Zlatan Ibrahimovic đang có chuỗi trận thi đấu được đánh giá là tồi tệ nhất trong sự nghiệp ở Manchester United. Sau những màn ra mắt hoàn hảo với 4 bàn thắng ghi cho Manchester United, thì sau đó là một khoảng thời gian khá dài Ibrahimovic hoàn toàn "tịt ngòi"
Zlatan Ibrahimovic đang có chuỗi trận thi đấu được đánh giá là tồi tệ nhất trong sự nghiệp ở Manchester United. Sau những màn ra mắt hoàn hảo với 4 bàn thắng ghi cho Manchester United, thì sau đó là một khoảng thời gian khá dài Ibrahimovic hoàn toàn “tịt ngòi”. Nhưng xét cho cùng, đó cũng không phải là điều gì quá ngạc nhiên, bởi dù sao đi nữa, Zlatan Ibrahimovic không phải là siêu nhân.
 |
| Không thể đòi hỏi ở Zlatan Ibrahimovic quá nhiều ở độ tuổi 35. |
Có những con số thống kê cho thấy ở giai đoạn hiện tại, Zlatan Ibrahimovic đang có phong độ thi đấu tệ đến mức nào. Xét riêng trong trận đấu gặp Burnley tại vòng 10 giải bóng đá Ngoại hạng Anh vừa qua, Ibrahimovic tổng cộng dứt điểm 12 lần, là số lần dứt điểm nhiều nhất trong 1 trận đấu tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 12-2011, và không thể ghi được dù chỉ 1 bàn thắng. Tuy Zlatan Ibrahimovic đã ghi 4 bàn cho Manchester United sau 10 lần ra sân, nhưng kể từ trận thua Manchester City vào tháng 9, thì đã 6 trận liên tiếp Ibrahimovic không thể ghi bàn. Theo số liệu thống kê, số thời gian liên tiếp mà Ibrahimovic không thể ghi bàn là xấp xỉ 540 phút, trong khoảng thời gian đó, Ibrahimovic đã sút tới 35 cú sút (tức trung bình 15 phút 1 cú dứt điểm), nhưng không có bàn thắng nào, cũng như không có pha kiến tạo nào.
Những con số thống kê trên là thành tích tệ hại nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của Zlatan Ibrahimovic. Trong sự nghiệp cầu thủ của mình trong quá khứ, Ibrahimovic hầu như đoạt được vị trí Vua phá lưới ở các câu lạc bộ mà cầu thủ này dừng chân, chẳng hạn như Ajax Amsterdam, Juventus, Inter Milan, Paris Saint-Germain…; đoạt được danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa tại Serie A, Ligue 1; là chân sút số 1 trong lịch sử của đội tuyển Thụy Điển, của Paris Saint-Germain… Đó đều là những chứng tích sự nghiệp của một chân sút có thể xếp vào hàng huyền thoại trên thế giới, ấy vậy mà khi cập bến Manchester United, phong độ của Ibrahimovic lại đang tụt dốc không phang, đang bị cổ động viên của Manchester United gọi là gánh nặng của câu lạc bộ, vậy chuyện gì đang xảy ra?
Nhưng nếu xét cho cùng, đó cũng không phải là chuyện gì quá ngạc nhiên, quá khó lý giải. Bởi vì dù Zlatan Ibrahimovic là chân sút giỏi tới mức nào đi nữa, có thể lực tốt đến mức nào đi nữa, thì cầu thủ này cũng không thể tránh né một sự thật, đó là năm nay Ibrahimovic đã 35 tuổi. Không quá bao nhiêu cầu thủ trên thế giới có thể duy trì được nền tảng thể lực như Ibrahimovic khi đã 35 tuổi, đặc biệt là ở vị trí tiền đạo, một vị trí đòi hỏi sự nhanh nhẹn, khả năng tranh chấp cực cao. Tuy Ibrahimovic vẫn có một thể lực rất tốt, bằng chứng là cầu thủ này đã vượt qua cuộc kiểm tra thể lực trước khi chuyển tới Manchester United một cách hết sức nhanh chóng. Nhưng gánh nặng tuổi tác vẫn đè nặng lên đôi vai của Ibrahimovic, và nó thể hiện rất rõ ở một khâu đặc biệt quan trọng, đó là sức bền.
Ở tuổi 35, với một thể hình cao lớn (cao 1m95, nặng 91kg) và nền tảng thể lực tốt, Ibrahimovic chưa từng ngán ngại bất cứ va chạm tranh chấp nào, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Ibrahimovic có thể duy trì được sức bền. Cho dù có chế độ luyện tập cùng sinh hoạt tốt đến đâu, thì gánh nặng thời gian vẫn là điều không thể vượt qua, và sức bền là điều sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Rất dễ thấy, Ibrahimovic có thể bung sức ở một vài thời điểm, có thể thi đấu một cách sung mãn ở một vài trận đấu, nhưng không thể duy trì điều này trong một thời gian dài. Điều thường thấy nhất ở Ibrahimovic ở thời điểm hiện tại đó là… đi lững thững để giữ sức khi cần, nó khiến cho Ibrahimovic trở thành cầu thủ lười chạy nhất đội ở thời điểm hiện tại. Và với cường độ thi đấu liên tục, căng thẳng trên nhiều mặt trận của Manchester United, Ibrahimovic đã dần lộ ra cảm giác… ăn không tiêu.
Nhưng dường như huấn luyện viên Mourinho hoặc do quá tin tưởng vào khả năng của Zlatan Ibrahimovic, hoặc quá tin tưởng vào nền tảng thể lực của cầu thủ này, nên một cầu thủ đã 35 tuổi như Ibrahimovic vẫn phải cày ải hầu như trọn vẹn tất cả các trận đấu. Ibrahimovic chính là cái tên mặc định ở vị trí tiền đạo mũi nhọn trong sơ đồ ra sân tại Manchester United, dù cho cầu thủ này có phong độ tốt hay không. Và hệ quả của việc không thể duy trì được sức bền đó là Ibrahimovic di chuyển ngày càng ít, càng dễ bị hậu vệ đối phương phong tỏa, và rất nhiều pha bóng mà Ibrahimovic bỏ lỡ trong trận đấu gặp Burnley vừa qua đơn giản chỉ do cầu thủ này không đủ tốc độ, không đủ sức rướn.
Rất rõ ràng, Zlatan Ibrahimovic không phải là siêu nhân, nên phải chịu ảnh hưởng gánh nặng tuổi tác, và huấn luyện viên Mourinho phải cho cầu thủ này nghỉ ngơi đủ, và sử dụng một cách hợp lý nếu muốn Ibrahimovic phát huy được những phẩm chất tốt nhất của mình. Thay vì cứ “vắt kiệt” Ibrahimovic như thế, tạo cơ hội cho các chân sút trẻ, giữ sức Ibrahimovic cho những trận cầu quan trọng mới là phương án tốt nhất cho huấn luyện viên Mourinho ở thời điểm hiện tại.
Duy Duy