
Sau "tuần trăng mật" rất mặn nồng với Manchester City, huấn luyện viên Pep Guardiola đã bắt đầu đối diện với những khó khăn thực sự, những khó khăn tưởng chừng như mới mà không mới đang lại một lần nữa thử thách Pep Guardiola.
Sau “tuần trăng mật” rất mặn nồng với Manchester City, huấn luyện viên Pep Guardiola đã bắt đầu đối diện với những khó khăn thực sự, những khó khăn tưởng chừng như mới mà không mới đang lại một lần nữa thử thách Pep Guardiola. Tất cả những khó khăn ấy đều có thể quy về một nguyên do chung nhất, đó là rập khuôn không bao giờ là tốt.
 |
| Messi chính là khác biệt lớn nhất của một Barcelona phiên bản gốc. |
Rất khó tin khi nói huấn luyện viên Pep Guardiola lại gặp khó khăn do sự rập khuôn, bởi Pep Guardiola nổi tiếng là một người cầu toàn. Trong sự nghiệp huấn luyện của mình, Pep Guardiola được những người xung quanh đánh giá là mẫu huấn luyện viên rất chịu khó nghiên cứu từng đối thủ một, dù cho đó là đội bóng được đánh giá thấp hơn rất nhiều. Vị huấn luyện viên này thường nghiên cứu rất kỹ đối phương, xem đi xem lại băng ghi hình để đưa ra được phương án đối phó mà ông cho là hoàn mỹ nhất. Đi kèm đó là những yêu cầu rất cao về chất lượng cầu thủ, tính cầu tiến và siêng năng trong luyện tập. Một người như vậy bị đánh giá là rập khuôn, âu cũng là một sự khó hiểu.
Ấy vậy mà Pep Guardiola quả thật đang rập khuôn, có thể là vô thức mà cũng có thể là do tính cách bảo thủ, hoặc có thể đơn giản chỉ là không muốn thay đổi. Điều mà Pep Guardiola đã làm ở Bayern Munich, rồi hiện tại đang làm ở Manchester City, tất cả đều đang cho mọi người một cảm giác ngày càng rõ ràng, đó là Pep Guardiola đang tạo ra những bản sao từ một Barcelona gốc, một Barcelona hoàn mỹ mà Pep Guardiola đã xây dựng nên, một bản gốc đã tạo nên cho Pep Guardiola ánh hào quang của một huấn luyện viên hàng đầu thế giới như hiện tại. Bởi vậy, công việc mà Pep Guardiola đã và đang làm ở Bayern Munich, Manchester City thật ra chỉ là tạo dựng một phiên bản Barcelona, hay nói cách khác là một phiên bản tiki-taka kiểu của Pep Guardiola mà thôi.
Đi tới câu lạc bộ nào, Pep Guardiola vẫn không ngừng “ám ảnh” tạo dựng nên một bộ khung tương tự như của Barcelona giai đoạn hoàng kim dưới bàn tay của ông. Đó là những Sergio Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, David Villa… bộ khung không thể thiếu cho một tiki-taka đỉnh cao thống thị châu Âu trong một đoạn thời gian dài; đó là lối chơi đòi hỏi thủ môn cũng phải có kỹ năng như một… trung vệ quét để hỗ trợ tối đa cho hệ thống phòng thủ; đó là lối chơi biến hóa tới mức… không cần cả tiền đạo cắm để đảm nhiệm chức năng ghi bàn. Bởi vậy, ở Bayern Munich, những cầu thủ mà Pep Guardiola ưa thích đó là David Alaba, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben… và đặc biệt là thủ thành Manuel Neuer với khả năng dâng cao hỗ trợ phòng ngự cực. Còn chưa nói tới những bài miếng chiến thuật tương tự, thì trên nhân sự đã cho thấy những nét tương tự của một phiên bản Barcelona trên đất Đức. Đó cũng là lý do mà một mẫu tiền đạo cắm “sát thủ” xuất sắc như Robert Lewandowsko lại không phải là mẫu cầu thủ được Pep Guardiola đặc biệt trọng dụng.
Qua Manchester City, tất cả vẫn không có gì thay đổi. Đó là sự trọng dụng David Silva,
Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, Fernando… và đưa về những Ilkay Gundogan, Nolito, Leroy Sane… và đặc biệt là thủ thành Claudio Bravo. Tất cả những nhân sự được trọng dụng, được đưa về đều là những con người phù hợp với tiki-taka, phù hợp để xây dựng lại một bản sao của Barcelona trên đất Anh. Chính vì vậy mà một thủ thành xuất sắc như Joe Hart phải rời Manchester City chỉ vì lý do không… dùng chân tốt bằng Claudio Bravo, hoặc Yaya Toure, Vincent Kompany rất khó có chỗ đứng trong đội hình xuất phát của Manchester City. Đối với Pep Guardiola mà nói, không có khái niệm công thần, mọi cầu thủ là để phục vụ cho triết ý bóng đá mà vị huấn luyện viên này theo đuổi.
Nhưng xây dựng là một chuyện, mà thực tế lại là một vấn đề rất có thể sẽ khác hẳn hoàn toàn. Tại Bayern Munich, trong khi quá dễ dàng cho một chức vô địch Bundesliga khi mà thực lực của Bayern Munich quá vượt trội so với phần còn lại, thì Pep Guardiola lại liên tiếp gục ngã trước một Atletico Madrid lì lợm, có lối chơi “chuyên” khắc với tiki-taka của Barcelona. Sau 3 mùa bóng, tất cả những gì mà Pep Guardiola có được ở đấu trường châu Âu chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Tại Manchester City, sau khi tạo dấu ấn với lối chơi tiki-taka được xây dựng giúp cho Manchester City toàn thắng 6 trận liên tiếp tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh, thì Pep Guardiola lại một lần nữa khựng lại trước những đấu pháp chuyên khắc chế tiki-taka của Tottenham, Everton. Và đặc biệt, trận thua mất mặt 0-4 trước Barcelona phiên bản chính tại đấu trường châu Âu cho thấy, phiên bản mà Pep Guardiola xây dựng tại Anh vẫn chỉ là một phiên bản lỗi.
Không phải cứ thủ môn chơi chân tốt là mới được, khi chính Claudio Bravo biếu không cho đối phương một bàn và nhận thẻ đỏ chỉ vì một pha xử lý bằng chân lóng ngóng. Và không phải cứ những cầu thủ na ná như đội hình “trong mơ” của Barcelona dưới thời Pep Guardiola mới được, bởi những cầu thủ như Xavi, Iniesta, David Villa… là không thể “phục chế” bởi đó là một thế hệ vàng quá phù hợp với tiki-taka mà ngay cả chính Barcelona cũng không thể có được một thế hệ tương tự. Đó là chưa nói đến, Messi chính là cả một sự khác biệt khổng lồ, bởi đó là thiên tài cả trăm năm mới có một vài người. Khi mà thế hệ vàng đó từng người một ra đi, các đời huấn luyện viên sau này của Barcelona đã phải vật lộn để cải biến tiki-taka cho phù hợp với những thế hệ cầu thủ mới. Trong khi đó, Pep Guardiola vẫn đang cố bám lấy những giá trị xưa cũ.
Không có được một thế hệ vàng cực kỳ phù hợp với triết lý bóng đá cá nhân, không có được một thiên tài như Messi, lại không chịu thay đổi cho phù hợp với những gì mình có trong tay, rất rõ ràng Pep Guardiola đang rập khuôn những gì mình đã làm ở tại Barcelona, đang tạo nên những phiên bản Barcelona khác nhau ở những câu lạc bộ mà vị huấn luyện viên này tới. Rập khuôn chưa bao giờ là tốt cho một câu lạc bộ, khi mà chất liệu trong tay là không đồng nhất. Nếu không thể thay đổi để thích ứng với hoàn cảnh mới, xu thế mới và sự khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh, rất có thể sau “tuần trăng mật” thì chính là một cuộc sống đầy u ám đang chờ đón Pep Guardiola.
Duy Duy