08:08, 30/08/2016

Tại sao Pep Guardiola lại không dùng Joe Hart?

Manchester City dưới thời Pep Guardiola lại tiếp tục có trận thắng thứ 3 liên tiếp lại Ngoại hạng Anh, một trận thắng đậm 3-1 trước đối thủ khó chơi là West Ham.

Manchester City dưới thời Pep Guardiola lại tiếp tục có trận thắng thứ 3 liên tiếp lại Ngoại hạng Anh, một trận thắng đậm 3-1 trước đối thủ khó chơi là West Ham. Sau 3 lượt trận, người ta đã phần nào xác định được sơ đồ chiến thuật cũng như là lối chơi mà huấn luyện viên Pep Guardiola đã áp dụng cho Manchester City, và từ đó đã rút ra nguyên nhân vì sao mà Pep Guardiola đã quyết định không sử dụng thủ môn Joe Hart.

 

Phong cách của thủ thành Joe Hart là không phù hợp với triết lý bóng đá của huấn luyện viên Pep Guardiola.
Phong cách của thủ thành Joe Hart là không phù hợp với triết lý bóng đá của huấn luyện viên Pep Guardiola.


Đã có thể khẳng định, huấn luyện viên Pep Guardiola đã tiếp tục áp dụng sơ đồ 2-3-5 mà vị huấn luyện viên này sử dụng tại câu lạc bộ Bayern Munich vào Manchester City. Tuy đây là một sơ đồ được sử dụng… từ khi bóng đá mới sơ khai, khi mà luật việt vị còn chưa ra đời, các đội bóng thi đấu với nhau thường dồn cầu thủ về phía khung thành đối phương nhằm ghi được bàn thắng càng nhiều càng tốt, và sơ đồ này đã “xếp xó” từ rất lâu. Nhưng cũng giống như sơ đồ 4-4-2, không có sơ đồ nào là “chết”, mà quan trọng là do huấn luyện viên sử dụng nó như thế nào. Và sơ đồ 2-3-5 rất “dị” này đã sống lại với Pep Guardiola, giúp vị huấn luyện viên này tung hoanh châu Âu.


Thực chất của sơ đồ 2-3-5 dưới bàn tay của huấn luyện viên Pep Guardiola đã trở thành một sơ đồ cực kỳ biến hóa. Nó có thể thành 2-5-3, 4-3-3, 4-5-1.. tùy theo tình huống mà biến hóa, và nó giúp cho Bayern Munich trước đây cũng như Manchester City hiện tại đảm bảo được số lượng cầu thủ ở giữa sân, hoặc tham gia tấn công nhằm đảm bảo mục đích kiểm soát bóng. Trên cơ bản, như ở trận gặp West Ham, sơ đồ sẽ được vận hành với 2 trung vệ là Nicolas Otamendi và John Stones, hai hậu vệ cánh là Pablo Zabaleta và Aleksandar Kolarov, hàng tiền vệ có Fernandinho, Kevin De Bruyne, David Silva, Raheem Sterling và tiền đạo có Sergio Aguero và Nolito. Trong đó, Pablo Zabaleta và Aleksandar Kolarov sẽ thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công, Fernandinho có trách nhiệm càn quét ở khung vực giữa sân để David Silva có không gian và thời gian điều nhịp trận đấu, phía trên có Kevin De Bruyne và Nolito nhận trách nhiệm như tiền vệ công phối hợp cùng Sergio Aguero đá cắm, chỉ riêng Raheem Sterling được đá tự do để tận dụng tốc độ và sự khéo léo xuyên phá hàng phòng ngự đối phương.


Trong cách vận hành đó, bộ đôi trung vệ Nicolas Otamendi và John Stones đá thấp nhận, nhận được sự hỗ trợ từ Fernandinho. Vai trò của David Silva sẽ là rất lớn, vừa đảm nhận vai trò điều nhịp, vừa đảm nhận vai trò kiến tạo. Kevin De Bruyne đảm nhận vai trò tiền vệ công bên cánh phải, cánh trái là khu vực của Nolito, cầu thủ vốn là tiền đạo nhưng được huấn luyện viên Pep Guardiola chuyển qua đá như một tiền vệ công. Với sự dâng cao của Pablo Zabaleta và Aleksandar Kolarov, khu vực giữa sân là chỗ của Pablo Zabaleta, Aleksandar Kolarov và Fernandinho đều là những cầu thủ có khả năng tranh chấp tốt, giúp Manchester City phòng thủ từ xa. Ở trên với sự cơ động của Kevin De Bruyne, David Silva, Nolito và Sergio Aguero, đã đủ số người khiến cho hậu vệ đối phương không thể dâng cao hỗ trợ tấn công. Lúc này, vai trò của Raheem Sterling là cực kỳ quan trọng. Với tốc độ, khả năng di chuyển và sự nhanh nhạy của cầu thủ này, hệ thống phòng thủ của đối phương sẽ bị liên tục quấy rối với tốc độ cao, và sớm muộn kẽ hở sẽ lộ ra.


Đây là một sơ đồ mang tính tấn công và kiểm soát bóng rất cao, nhưng cũng đầy phiêu lưu mạo hiểm một khi bị đối phương phản công, bởi lúc này phía dưới của Manchester City chỉ có 2 trung vệ, đặc biệt là với trường hợp Fernandinho dâng cao hỗ trợ tấn công không lui về hỗ trợ phòng ngự kịp. Để giải quyết vấn đề này, ở Bayern Munich huấn luyện viên Pep Guardiola đã có một Manuel Neuer, một thủ môn có khả năng chơi chân cực tốt, sẵn sàng dâng cao như một hậu vệ quét hỗ trợ cho bộ đôi trung vệ khống chế bóng. Và một khi đã tiếp tục áp dụng sơ đồ chiến thuật này cho Manchester City, một thủ môn có khả năng chơi chân tốt sẽ không thể thiếu đối với Pep Guardiola.


Đến lúc này, có lẽ mọi người đã rõ điểm mấu chốt lý do tại sao huấn luyện viên Pep Guardiola không sử dụng thủ thành Joe Hart. Trên thực tế, Joe Hart là một thủ môn giỏi, nhưng lại là một thủ môn theo trường phái cổ điển, tức là chỉ làm tốt vai trò của một thủ môn bảo vệ khung gỗ, chứ không phải là mẫu thủ môn giỏi sử dụng chân, sẵn sàng dâng cao hỗ trợ hậu vệ. Nếu là một thủ môn chỉ giới hạn trong khung gỗ, ở trong sơ đồ của Pep Guardiola sẽ xuất hiện khoảng trống rất lớn ở giữa thủ môn và 2 trung vệ, đó sẽ là một khoảng trống chết người để đối phương khai thác. Chính vì vậy, huấn luyện viên Pep Guardiola đã sử dụng thủ thành dự bị Willy Caballero chỉ đơn giản là vì thủ môn này dùng chân tốt hơn Joe Hart, sẵn sàng kiêm luôn nhiệm vụ làm hậu vệ quét cho dù bắt bóng có đôi khi vẫn không an toàn. Và để giải quyết vấn đề thủ môn, Pep Guardiola đã mua về Claudio Bravo của Barcelona, một thủ môn đúng kiểu mà Pep Guardiola ưa thích.


Không thể trách Pep Guardiola đã “ruồng rẫy” Joe Hart, mà chỉ có thể tiếc là cả Pep Guardiola lẫn Joe Hart lại đang phục vụ cho Manchester City. Nếu là một câu lạc bộ bình thường, chắc chắn huấn luyện viên phải “liệu cơm gắp mắm” với những gì mình có trong tay, nhưng đây lại là Manchester City và Pep Guardiola, mọi chuyện chắc chắn phải khác. Manchester City cần là danh hiệu, và không thiếu nhất chính là tiền. Pep Guardiola nhận sức ép về danh hiệu là cực lớn, và ông không việc gì phải đi tiết kiệm tiền cho Manchester City, việc vị huấn luyện viên này làm chính là đưa về những cầu thủ thích hợp nhất cho cuộc đua tới chức vô địch, và Joe Hart đơn giản chỉ là không phù hợp với triết lý bóng đá của Pep Guardiola. Pep Guardiola không có nhiều thời gian để chờ đợi Joe Hart thay đổi, và ra đi sẽ là một giải pháp tốt cho Joe Hart, bởi dù sao Joe Hart cũng là một thủ thành giỏi, không thiếu câu lạc bộ lớn đang mời chào.


Duy Duy