
Ngày thi đấu chính thức thứ 2 của Olympic 2016 có 14 bộ huy chương được trao ở các môn: xe đạp, nhảy cầu, đấu kiếm, judo, bắn đĩa bay, bắn súng, bơi lội và cử tạ. Thể thao Việt Nam thi đấu 3 bộ môn song không đạt thành tích bứt phá nào.
Ngày thi đấu chính thức thứ 2 của Olympic 2016 có 14 bộ huy chương được trao ở các môn: xe đạp, nhảy cầu, đấu kiếm, judo, bắn đĩa bay, bắn súng, bơi lội và cử tạ. Thể thao Việt Nam thi đấu 3 bộ môn song không đạt thành tích bứt phá nào.
Bơi lội: Ánh Viên không thể gây bất ngờ
Niềm hy vọng số 1 của bơi lội Việt Nam là Nguyễn Thị Ánh Viên đã bước vào thi đấu ở cự ly 400m tự do nữ tại Olympic 2016. Cô xuất phát ở đường bơi số 1 tại đợt bơi thứ hai, nơi có 2 đối thủ Sarah Kohler (Đức) và Zhang Yuhan (Trung Quốc) khá mạnh góp mặt.
![]() |
| Hoàng Quý Phước không thể làm nên bất ngờ ở Olympic 2016 |
Mặc dù rất tự tin, tuy nhiên Ánh Viên chỉ đeo bám được các đối thủ dẫn đầu trong khoảng 100m đầu tiên, trước khi để cho họ vượt lên và tạo khoảng cách quá xa. Dù đã thi đấu hết sức ở quãng đường đua còn lại, thế nhưng Ánh Viên không thể nào cải thiện được tình thế, đành chấp nhận về cuối với thời gian 4 phút 16 giây 32, kém rất xa so với chính thành tích mà cô đạt được ở Singapore năm 2015. Đúng là thật khó lý giải cho phong độ của Ánh Viên, bởi lẽ ở ngày thi đấu trước đó, cô đã bơi đầy ấn tượng, phá sâu kỷ lục của mình ở cự ly 400m cá nhân hỗn hợp, về đích thứ 9 và suýt chút nữa lọt vào đợt bơi chung kết. Có thể đấy lại là điều nằm trong tính toán của ông Đặng Anh Tuấn, tập trung sức mạnh cho cự ly 200m cá nhân hỗn hợp - 1 trong 2 cự ly ruột của cô trong sự nghiệp bơi lội.
Trong khi đó, kình ngư Hoàng Quý Phước của đội tuyển bơi lội Việt Nam bước vào tranh tài ở cự ly 200m tự do nam. Việc bị xếp ở đường bơi thứ 7, cộng thêm phong độ sung mãn của các kình ngư khác đã khiến anh thi đấu không tốt, chỉ về đích ở vị trí thứ 7 với thành tích 1 phút 50 giây 39, xếp ở vị trí thứ 7 của đợt bơi này (xếp hạng 41/48 vận động viên dự tranh cự ly), không thể giành quyền đi tiếp vào bán kết. Như vậy, Hoàng Quý Phước đã chia tay Olympic 2016 mà không thể gây được bất ngờ như cách mà nhiều người chờ đợi.
Cử tạ nam: Thạch Kim Tuấn dừng cuộc chơi
Môn cử tạ với 2 niềm hy vọng vàng Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn ở hạng cân 56kg thi đấu vào lúc 5 giờ sáng 8-8. Tuy nhiên, cả hai vận động viên đều đã thi đấu không thành công.
Ở nội dung cử giật, lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn đã kết thúc 3 lần cử của mình với thành tích tốt nhất là 121kg. Đây là thành tích kém so với chính anh tại Olympic London cách đây 4 năm.
Đăng ký ở mức tạ 130kg, Thạch Kim Tuấn không thể thành công ở lượt cử giật đầu tiên. Dường như Tuấn đang phải chịu sức ép tâm lý rất lớn. Anh không thể thành công ở lượt cử giật thứ 3 với mức tạ 133kg. Anh hoàn thành nội dung cử giật với thành tích tốt nhất 130kg.
Trần Lê Quốc Toàn bước vào phần thi cử đẩy với mức cử đăng ký 148kg và anh đã thành công. Lần cử đẩy thứ 2 với mức tạ 154kg, Toàn cũng thành công. Tuy nhiên, lần cử đẩy thứ 3 với mức tạ 157kg anh đã không thành công. Tổng cử sau 2 nội dung của Quốc Toàn là 275kg.
Thạch Kim Tuấn khởi đầu nội dung cử đẩy với mức tạ 157kg, tuy nhiên, anh đã không thành công tại lần cử thứ nhất. Anh tiếp tục không thành công ở mức tạ 160kg và lần thứ ba cũng vậy. Thạch Kim Tuấn thất bại ở cả 3 lượt cử đẩy và không giành được điểm nào. Thất bại của Tuấn chắc chắn sẽ được mổ xẻ, bởi anh là một trong những vận động viên trọng điểm được đầu tư rất lớn.
Thể dục dụng cụ: Hà Thanh không thể lọt vào chung kết
Ở nội dung nhảy ngựa, Phan Thị Hà Thanh giành được 14,233 điểm - điểm trung bình sau 2 lượt nhảy. Ở nội dung cầu thăng bằng, Hà Thanh ghi được 13,800 điểm. Với thành tích này, Hà Thanh không có cơ hội để lọt vào chung kết. Theo Ban huấn luyện, do đầu gối của Hà Thanh còn đau nên cô chọn độ khó ở mức vừa phải, khiến hy vọng lập kỳ tích cũng bị ảnh hưởng.
Như vậy, kết thúc ngày thi đấu thứ hai, đoàn thể thao Mỹ đang dẫn đầu toàn đoàn với 3 huy chương vàng (HCV), 5 huy chương bạc (HCB) và 1 huy chương đồng (HCĐ).
Ngoài Mỹ, trong top 5 trên bảng tổng sắp hiện nay còn có lần lượt các nước sau: Trung Quốc với 3 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ; Australia - 3 HCV và 3 HCĐ; Italy - 2 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ; Hàn Quốc 2 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ.
Đoàn Việt Nam đứng thứ 13, với tấm HCV lịch sử của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.
G.C (Tổng hợp)





