12:08, 03/08/2016

Mourinho có sai khi không trọng dụng cầu thủ trẻ?

Thời gian gần đây, những người hâm mộ Manchester United lại một lần nữa dậy sóng khi thông tin 9 cầu thủ Manchester United đã được huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Manchester United là Mourinho thông báo không nằm trong kế hoạch, có thể tự do tìm kiếm bến đỗ mới.

Thời gian gần đây, những người hâm mộ Manchester United lại một lần nữa dậy sóng khi thông tin 9 cầu thủ Manchester United đã được huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Manchester United là Mourinho thông báo không nằm trong kế hoạch, có thể tự do tìm kiếm bến đỗ mới. Trong danh sách đó có không ít là những cầu thủ trẻ, điều đó lại một lần nữa chứng thực điều mà những người hâm mộ Manchester United vẫn lo lắng, Mourinho không phải mẫu huấn luyện viên thích sử dụng cầu thủ trẻ. Nhưng liệu Mourinho có sai khi lên danh sách đó hay không?

 

Mourinho không có thời gian để “đánh bạc” với những cầu thủ trẻ.
Mourinho không có thời gian để “đánh bạc” với những cầu thủ trẻ.


Hãy xem danh sách 9 cầu thủ được cho là đã nhận được thông báo từ huấn luyện viên Mourinho về việc xuống tập luyện cùng đội trẻ, và tự do tìm kiếm bến đỗ mới ở mùa giải tới: Tim Fosu-Mensah, Paddy McNair, Tyler Blackett, Cameron Borthwick-Jackson, Bastian Schweinsteiger, Andreas Pereira, Adnan Januzaj, Will Keane, James Wilson. Trong đó Andreas Pereira và James Wilson được cho là sẽ được đưa đi theo dạng cho mượn, một hình thức bồi dưỡng cho tương lai. Như vậy, những cái tên được cho là sẽ ra đi đa phần nằm trong hàng hậu vệ, với 4 cái tên: Tim Fosu-Mensah, Paddy McNair, Tyler Blackett, Cameron Borthwick-Jackson. Hàng tiền vệ có Bastian Schweinsteiger và Adnan Januzaj, hàng tiền đạo có Will Keane.


Trong những cái tên trên, thực ra có những cái tên có bị loại người ta cũng không mấy ngạc nhiên, chẳng hạn như Bastian Schweinsteiger và Adnan Januzaj. Adnan Januzaj sau mùa bóng thi đấu khá khởi sắc dưới thời David Moyes, phong độ cầu thủ này dần đi xuống tới mức bị đưa qua Borussia Dortmund dưới dạng cho mượn, bị loại khỏi danh sách đội tuyển quốc gia Bỉ. Sau khi bị Borussia Dortmund trả về do không thể hòa nhập, việc Adnan Januzaj rời Manchester United đã được dự đoán là chuyện sớm muộn. Bastian Schweinsteiger thì tuổi đã cao, không phù hợp với yêu cầu của huấn luyện viên Mourinho về một tiền vệ trung tâm; còn Will Keane chưa bao giờ chứng tỏ được khả năng xứng đáng có được 1 suất đá chính tại Manchester United.


Đáng bàn cãi nhất, đó chính là những cái tên trẻ tuổi nơi hàng phòng thủ: Tim Fosu-Mensah, Paddy McNair, Tyler Blackett và Cameron Borthwick-Jackson. Những cầu thủ trẻ này đã thể hiện khả năng khá tốt ở mùa giải trước khi được đá chính, và có những trận đấu chính họ đã cứu lại cho Manchester United những điểm số quý giá. Việc đưa những cầu thủ này vào danh sách không nằm trong kế hoạch đã lại lần nữa dấy lên sự nghi ngại về vấn đề không thích sử dụng cầu thủ trẻ của huấn luyện viên Mourinho. Với một câu lạc bộ có truyền thống đào tạo và sử dụng cầu thủ trẻ như Manchester United, đó được gọi là vấn đề liên quan tới tương lai và truyền thống của câu lạc bộ. Nhưng liệu Mourinho có sai khi không trọng dụng những cầu thủ trẻ này?


Thực ra có 2 nguyên nhân khiến cho Mourinho khó lòng sử dụng hết những cầu thủ trẻ, mà ưu tiên sử dụng những cầu thủ mà huấn luyện viên này tin tưởng. Nguyên nhân đầu tiên rất dễ nhận ra, đó chính là sức ép của thành tích. Mourinho đi đâu, nơi đó sẽ có thành tích, sẽ có cúp vô địch, đó là điều đã làm nên thương hiệu Mourinho, và Manchester United đưa Mourinho về làm huấn luyện viên trưởng cũng chính vì thương hiệu này. Sau 3 mùa giải, 2 huấn luyện viên đã ra đi chỉ bởi không thể đem về chức vô địch Ngoại hạng Anh, ban lãnh đạo Manchester United đang sốt ruột về thành tích hơn bao giờ hết, bởi đối với Manchester United, thất bại về mặt thành tích sẽ mang lại những thiệt hại không thể tưởng tượng. Với một sức ép thành tích như vậy, liệu Mourinho có dám sử dụng những cầu thủ trẻ chưa thực sự bảo đảm về sự ổn định? Hãy xem ở Ngoại hạng Anh, những câu lạc bộ có tiếng sử dụng những cầu thủ trẻ như Arsenal, Tottenham… đã bao lâu họ chưa biết đến chức vô địch Ngoại hạng Anh là gì? Sự thiếu ổn định trong phong độ thi đấu, tâm lí thi đấu của các cầu thủ trẻ luôn là tử huyệt khiến cho những câu lạc bộ này sẩy chân ở những thời điểm quan trọng.


Thậm chí ngay cả câu lạc bộ được gọi là có truyền thống đào tạo và sử dụng cầu thủ trẻ như Manchester United, lứa cầu thủ cực kì nổi tiếng năm 1992 mà chính họ đã đào tạo ra cũng không phải là những nhân tố chính mang lại cú ăn ba lịch sử mùa giải 1998-1999, mà phải dựa trên một bộ khung ngoại binh Peter Schmeichel - Jaap Stam - Roy Keane - Dwight Yorke - Andy Cole cực kì xuất sắc. Mà đó là Sir Alex Ferguson đã có thời gian để thử nghiệm và định hình đội hình, còn Mourinho đang phải chịu sức ép phải vô địch ngay từ mùa giải đầu tiên. Với sức ép đó, liệu Mourinho có “dám” sử dụng cầu thủ trẻ?


Nguyên nhân thứ 2, đó là hầu hết các cầu thủ ra đi đều xuất phát từ vị trí hậu vệ, một vị trí cực kì nhạy cảm đối với Mourinho, lại đang ở trong tình trạng vừa thừa lại vừa thiếu cầu thủ. Phương châm của Mourinho luôn là trước không thua, rồi mới nghĩ đến chiến thắng, bởi vậy vị huấn luyện viên này luôn chú tâm gia cố hệ thống phòng thủ trước. Với việc Eric Bailly về, chắc chắn Daley Blind sẽ phải dạt biên, và cùng với 3 cầu thủ khác là Marcos Rojo, Luke Shaw, Matteo Darmian sẽ giúp cho 2 biên của Manchester United đều có 2 sự lựa chọn chất lượng, đó là chưa kể tới Ashley Young và Antonio Valencia đều có thể đá ở vị trí này. Đối với một huấn luyện viên luôn ưa thích sử dụng tầm 24 cầu thủ, với 2 sự lựa chọn ở cùng một vị trí như Mourinho, dĩ nhiên những cầu thủ còn lại ở vị trí hậu vệ biên sẽ được xem như thừa ra. Trong khi đó, vị trí trung vệ với cặp trung vệ Chris Smalling - Eric Bailly vẫn chưa mang lại lòng tin cho Mourinho về sự chắc chắn, và không có được sự thay thế nào xứng đáng. Rất có thể vị huấn luyện viên này sẽ đưa về thêm một trung vệ hàng đầu nữa để gia cố hàng thủ. Với những yêu cầu rất cao, và sự cạnh tranh nơi hàng thủ như vậy, những cái tên như Tim Fosu-Mensah, Paddy McNair, Tyler Blackett, Cameron Borthwick-Jackson sao có thể có được suất đá chính?


Phương án cho những cầu thủ trẻ này cũng không nhiều, hoặc ở lại chấp nhận đánh bóng ghế dự bị, hoặc sẽ được cho mượn để tăng thêm kinh nghiệm, hoặc sẽ được khuyến khích ra đi tìm những bến đỗ mới. Với phong cách làm bóng đá hiện đại, việc rời câu lạc bộ đã đào tạo ra họ, chứng tỏ được bản thân ở một câu lạc bộ và được mua trở về không phải là điều gì quá lạ lẫm. Bởi muốn có thành tích, phải có cầu thủ chất lượng cao, và cầu thủ chất lượng cao sẽ lại là nguồn thu cho câu lạc bộ. Có là một thực tế đến phũ phàng của bóng đá hiện đại, và cầu thủ trẻ muốn tồn tại được ở những câu lạc bộ lớn như Manchester United đều phải chứng tỏ được giá trị của bản thân là xứng đáng như Anthony Martial, Marcus Rashford… Bởi vậy, không thể trách Mourinho với danh sách 9 cầu thủ đó, bởi vì chính bản thân vị huấn luyện viên này cũng đang nhận lấy một sức ép vô cùng lớn.


Duy Duy