11:08, 05/08/2016

Brazil trong cơn khát huy chương vàng

Cho tới nay, chỉ còn chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam ở các kỳ Olympic là đội tuyển Brazil chưa có được...

Cho tới nay, chỉ còn chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam ở các kỳ Olympic là đội tuyển Brazil chưa có được. Với 3 lần đoạt huy chương bạc, 2 lần đoạt huy chương đồng, chiếc huy chương vàng bóng đá Olympic vẫn như là một sự khó chịu đối với một cường quốc bóng đá như Brazil. Và ở kỳ Olympic 2016 tổ chức ở sân nhà, Brazil đã thể hiện quyết tâm “giải khát” cho chiếc huy chương vàng bằng một đội hình “khủng”, thậm chí còn được đánh giá là có phần nhỉnh hơn đội hình tham dự Copa America 2016 vừa qua.
 
 
Neymar và Douglas Costa, 2 ngôi sao sáng trong đội hình đội tuyển Olympic Brazil.
Neymar và Douglas Costa, 2 ngôi sao sáng trong đội hình đội tuyển Olympic Brazil.
 
Điều dễ dàng cho thấy quyết tâm của Brazil nhất đó chính là việc nước này đã chấp nhận cho tiền đạo xuất sắc nhất của họ là Neymar nghỉ không thi đấu ở tại Copa America 2016, nhằm dưỡng sức để tập trung cho Olympic 2016. Nguyên nhân cũng đơn giản, đó là vì Copa America 2016, Olympic 2016 và ngày La Liga bắt đầu mùa giải mới quá gần nhau, nếu Neymar phải căng sức ra thi đấu cả Copa America và Olympic, khả năng rất lớn là thể lực sẽ không bảo đảm và chính câu lạc bộ chủ quản Barcelona cũng muốn có một Neymar có đầy đủ thể lực khi bắt đầu mùa giải mới. Quyết định cho Neymar nghỉ Copa America, tập trung và Olympic đã cho thấy quyết tâm lấy huy chương vàng môn bóng đá nam của Brazil.
 
Không chỉ là Neymar, hầu như tất cả những gì tinh túy nhất của thế hệ cầu thủ trẻ Brazil đều được tập trung cho kỳ Olympic tổ chức tại sân nhà. Những tài năng trẻ dưới 23 tuổi sáng giá nhất của Brazil đều được dành cho đội hình đội tuyển Brazil tham dự Olympic 2016. Có thể kể tới Gabriel Barbosa, cầu thủ đang thi đấu trong màu áo Santos, đã ghi được 7 bàn thắng trong 6 lần ra sân trong đội hình đội tuyển U23 Brazil. Hoặc Gabriel Jesus, cầu thủ 19 tuổi được mệnh danh là Neymar mới, đã ghi được 3 bàn sau 4 trận thi đấu cho U23 Brazil, vừa mới được Manchester City tuyển mộ với giá 27 triệu bảng. Ngoài ra, phải kể tới những cầu thủ đã thành danh ở châu Âu cũng có mặt trong đội hình tuyển Olympic Brazil. Chẳng hạn như Rafinha đang thi đấu cho Barcelona, Felipe Anderson đang thi đấu cho Lazio, Douglas Costa đang thi đấu cho Bayern Munich, Marquinhos đang thi đấu cho Paris Saint-Germain…
 
Có thể thấy, đội hình của đội tuyển Olympic Brazil là sự kết hợp giữa các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và các cầu thủ trẻ tuổi, là sự kết hợp giữa các ngôi sao đang chinh chiến ở nước ngoài và những tài năng trong nước. Ý đồ của Liên đoàn bóng đá Brazil rất rõ ràng, tạo nên một đội tuyển Olympic mạnh nhất và giàu kinh nghiệm nhất có thể, mà không vi phạm các quy định Olympic. Và không thể nghi ngờ, đội tuyển Olympic Brazil chính là ứng cử viên số 1 cho chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam.
 
So sánh với các đội tuyển Olympic mạnh khác, được xem là đối thủ của Brazil cho chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam, đó là đội tuyển Argentina và Đức, Bồ Đào Nha. Đội tuyển Argentina tham gia Olympic 2016 thoạt nhìn không quá chú tâm và hào hứng. Argentina tham dự môn bóng đá nam chỉ với 18 cầu thủ, và thậm chí còn không sử dụng hết 3 suất trên 23 tuổi mà chỉ có 1 cầu thủ trên 23 tuổi là hậu vệ Victor Cuesta. Những cầu thủ còn lại đa phần là những cái tên lạ lẫm với người hâm mộ, là những mầm non bóng đá thực sự được đưa đi va chạm thực tế. Đáng chú ý nhất cũng chỉ có vài ba cái tên như Angel Correa và Luciano Vietto thi đấu cho Atletico Madrid, Manuel Lanzini thi đấu cho West Ham. Tất cả đều cho thấy, đội tuyển Argentina cũng không quá mặn mà đối với chiếc huy chương vàng bóng đá nam.
 
Tương tự với đội tuyển Argentina, đội tuyển Đức và Bồ Đào Nha cũng cho thấy họ không quá chú tâm đến chiến huy chương vàng môn bóng đá nam, mà chủ yếu để cho các cầu thủ trẻ trong nước va chạm lấy kinh nghiệm. Đội tuyển Olympic Đức đã để cho hầu hết các ngôi sao trẻ tuổi nghỉ ngơi trước khi chinh chiến cho các câu lạc bộ chủ quản ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, đáng chú ý có một số cái tên được triệu tập như Serge Gnabry thi đấu cho Arsenal, Max Meyer thi đấu cho Schalke, Julian Brandt thi đấu cho Bayer Leverkusen… Đội tuyển Olympic Bồ Đào Nha cũng không có những cầu thủ ngôi sao trẻ tuổi như Renato Sanches, Andre Gomes, William Carvalho… Được tập trung hầu hết cũng là các cầu thủ trẻ thi đấu trong nước.
 
Rõ ràng so với những đội tuyển Olympic mạnh được xem như là đối thủ chính của đội tuyển Olympic Brazil trong cuộc đua tới chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam, đội hình của đội tuyển Olympic Brazil chất lượng hơn, mạnh hơn rất nhiều. Với sự đầu tư và quyết tâm “giải cơn khát” huy chương vàng Olympic như vậy, lại được thi đấu trên sân nhà, đó là vừa lợi thế vừa là gánh nặng cho Neymar và các đồng đội.
 
Duy Duy