11:08, 22/08/2016

Manchester City: Tiki-taka đang dần thành hình

Điều mà người hâm mộ thấy được, làm cho người hâm mộ cảm thấy vui mừng sau chiến thắng của Manchester City trước Stoke City không chỉ là một chiến thắng với tỉ số đậm đà 4-1, mà còn là bởi tiki-taka dưới thời Pep Guardiola mà người hâm mộ mong đợi đã dần thành hình. 

Điều mà người hâm mộ thấy được, làm cho người hâm mộ cảm thấy vui mừng sau chiến thắng của Manchester City trước Stoke City không chỉ là một chiến thắng với tỉ số đậm đà 4-1, mà còn là bởi tiki-taka dưới thời Pep Guardiola mà người hâm mộ mong đợi đã dần thành hình. Lối đá kiểm soát bóng sở trường của Pep Guardiola đang một lần nữa “ra oai” ở tại vùng đất mới, vùng đất Ngoại hạng Anh.
 
Để vận hành được tiki-taka, huấn luyện viên Pep Guardiola cần 2 yếu tốt cực kỳ quan trọng, đó là sự điều nhịp và tốc độ. Khi Pep Guardiola ở Barcelona hay Bayern Munich, những điểm này đều là những yếu tố bắt buộc phải có. Với lối chơi tiki-taka, tốc độ là điểm đầu tiên bắt buộc phải có. Tốc độ trong những đường chuyền, và dĩ nhiên, các cầu thủ tấn công cũng phải có tốc độ tương ứng để theo kịp những đường chuyền đó. Sử dụng nhiều đường chuyền và di chuyển với tốc độ cao, để khỏi loạn đội hình, toàn đội phải vận hành theo một nhịp độ nào đó. Chính nhịp độ này giúp cho tốc độ của những đường chuyền cùng tốc độ di chuyển của cầu thủ luôn ăn khớp với nhau, và cầu thủ điều nhịp này là cực kỳ quan trọng.
 

 

Manchester City đang vận hành rất tốt dưới bàn tay của huấn luyện viên Pep Guardiola.
Manchester City đang vận hành rất tốt dưới bàn tay của huấn luyện viên Pep Guardiola.
 
Ở Barcelona, huấn luyện viên Pep Guardiola có được sự điều nhịp của nhạc trưởng Xavi, có được sự phục vụ của những sát thủ vòng cấm vừa có tốc độ và có kỹ thuật như David Villa, Lionel Messi… Ở Bayern Munich, Pep Guardiola có được khả năng điều nhịp tuyệt vời của Xabi Alonso, có tốc độ và kỹ thuật của Arjen Robben, Franck Ribery… Qua đó có thể thấy, để xây dựng được lối chơi tiki-taka ở Manchester City, Pep Guardiola cần phải giải quyết được khâu nhân sự, phải có được những cầu thủ thỏa mãn được 2 điều kiện tiên quyết ở trên. Nếu không, tiki-taka sẽ lạc nhịp.
Rất may mắn, tại Manchester City, huấn luyện viên Pep Guardiola có được David Silva, người đã quá quen thuộc với tiki-taka ở đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Bởi thế, Pep Guardiola đã đưa David Silva ra khỏi vị trí hộ công, chơi sau lưng tiền đạo cắm Sergio Aguero, để David Silva chơi lùi sâu hơn để đảm nhận nhiệm vụ điều nhịp lối chơi. Và bằng kinh nghiệm ở đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, cũng như kỹ thuật cá nhân, nhãn quan chiến thuật vốn có, David Silva đã bước đầu đảm nhận tốt nhiệm vụ mới này. Giải quyết được vấn đề người điều nhịp, Pep Guardiola đã gần như giải quyết được 50% khó khăn bước đầu ở Manchester City.
 
Một may mắn nữa cho Pep Guardiola, đó là Manchester City không chỉ có David Silva là phù hợp với triết lí bóng đá của vị huấn luyện viên này, trên hàng công của Manchester City còn có Sergio Aguero và Raheem Sterling. Sergio Aguero có phong cách khá giống với David Villa thời Pep Guardiola còn ở Barcelona, tiền đạo này có kỹ thuật cá nhân tốt, xử lý bóng nhỏ tốt, nhanh nhẹn, dứt điểm đa dạng và sắc bén. Bên cạnh đó, Raheem Sterling cũng là mẫu cầu thủ nhỏ con nhưng có tốc độ, kỹ thuật cá nhân và sự nhanh nhạy, đó đều là những tố chất mà Pep Guardiola ưa thích để xây dựng nên một đội hình ưa thích.
 
Với các cầu thủ David Silva, Kevin de Bruyne, Sergio Aguero, Raheem Sterling trên hàng công, Pep Guardiola xem như đã có thể yên tâm. Vấn đề còn lại là hàng thủ và lực lượng dự bị cũng phải có sự phù hợp nhất định. Chính vì vậy mà Pep Guardiola đã đưa về những cái tên như Ilkay Guendogan, Nolito, Leroy Sane, Kelechi Iheanacho… Mẫu tiền vệ trung tâm có thể phát động tấn công từ xa cực tốt như Ilkay Guendogan là Pep Guardiola cực kỳ thích. Ngoài ra, các cầu thủ như Nolito, Leroy Sane, Kelechi Iheanacho… chính là những sự thay thế trên hàng công khi mà Leroy Sane có phong cách chơi bóng tương tự Raheem Sterling, Nolito thì đã quá quen với tiki-taka ở đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Với một lực lượng có chiều sâu và phù hợp với triết lí bóng đá của mình như vậy, vấn đề của huấn luyện viên Pep Guardiola chỉ là thời gian để các cầu thủ có được sự kết nối với nhau theo sơ đồ chiến thuật mới.
 
Sau trận đầu thắng có phần chật vật trước Sunderland, thì trận đấu trước Stoke City hệ thống mà Pep Guardiola xây dựng đã dần đi vào guồng của nó, và tiki-taka theo đó cũng đã dần thành hình. Raheem Sterling chơi ngày một hay, không còn hình ảnh một cầu thủ chỉ biết cắm đầu chạy… rồi mất bóng dưới thời Manuel Pellegrini nữa, mà thay vào đó là những đường đi bóng tốc độ phối hợp nhanh một chạm với David Silva và Sergio Aguero khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương. David Silva ngày càng làm tốt vai trò “đếm nhịp” và Sergio Aguero cho thấy tiền đạo này phù hợp với lối chơi này như thế nào khi liên tục ghi bàn. Những tân binh mà huấn luyện viên Pep Guardiola đưa về như Nolito, Kelechi Iheanacho đều cho thấy lí do tại sao vị huấn luyện viên này lại đưa họ về Manchester City, khi mà trên thực tế họ cũng không phải là ngôi sao quá xuất sắc, nhưng quan trọng là họ chính là những cầu thủ phù hợp với lối chơi mà Pep Guardiola đang cho Manchester City vận hành.
 
2 trận, 6 điểm, ghi 6 bàn và để thủng lưới 2 bàn, vươn lên chiếm lấy ngôi đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh của Manchester United. Những con số đó tuy chưa nói được gì nhiều, bởi đường đi tới chức vô địch Ngoại hạng Anh vẫn còn rất dài, nhưng nó đã cho thấy chiến thuật mà Pep Guardiola vận hành ở tại Manchester City đang đi vào nhịp điệu cần thiết, và tiki-taka đã có những hình dạng đầu tiên của nó trên đất Anh. Tất cả đang cho thấy, Manchester City chính là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2016-2017.
 
Duy Duy